Không thể tin được, sau 20 năm “hành nghề”, hacker này đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng từ game

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/07/2017 01:05 PM

Hầu như mọi game online đang vận hành trên thế giới đều có thể bị hack tấn công và thao túng thị trường kinh tế trong game.

Tại hội nghị DEF CON 2017 vừa được tổ chức vào cuối tuần qua tại Las Vegas, Mỹ, một thông tin cực kỳ chấn động đã được tạp chí MotherBoard tiết lộ. Theo đó, hầu như mọi game online đang vận hành trên thế giới đều có thể bị hack tấn công và thao túng thị trường kinh tế trong game.

Để tăng tính xác thực cho thông tin của mình, MotherBoard đã lấy dẫn chứng về một hacker có tên gọi Manfred, người mà trong suốt 20 năm qua đã thu lợi bất chính hàng triệu USD (hàng chục tỷ VNĐ) nhờ vào việc lợi dụng lỗ hổng của trò chơi và thao túng thị trường kinh tế trong game. “Nạn nhân” mới đây nhất của Manfred là WildStar Online, một tựa game của hãng NCSoft. Vời nhiều thủ thuật phức tạp, Manfred có thể qua mặt đội ngũ điều hành để tuồn vào game một số tiền khổng lồ lên đến 18 tỷ tỷ đơn vị tiền tệ. Bằng cách này, Manfred có thể thao túng thị trường và kiếm lời bằng tiền thật với giá trị hàng chục nghìn USD mỗi tháng.

Kể lại quá trình “vào nghề”, Manfred cho biết Ultimate Online (1997) là tựa game đầu tiền của anh. Vì Tài nguyên trong Ultimate Online là rất khan hiếm nên việc có thể xây nhà riêng là cực kỳ đắt đỏ. Tuy nhiên, Manfred đã tìm ra một lỗi bảo mật khiến anh ta có thể chiếm quyền kiểm soát nhà cửa, đất đai và tài sản của người chơi khác trong game. Sau khi đã sở hữu một lượng tài sản game lớn, Manfred đã thử đăng bán chúng lên eBay. Và rất bất ngờ, Manfred đã bán được một căn nhà trong Ultimate Online với giá 2000 USD (~ 45 triệu VNĐ).


Một căn nhà trong Ultimate Online

Một căn nhà trong Ultimate Online

Không chỉ ở Ultimate Online và WildStar Online, Manfred đã thực hiện hành vi này trong rất nhiều game online khác như Lineage 2, Shadowbane, Final Fantasy XI, Dark Age of Camelot, Lord of the Rings Online, RIFT, Age of Conna, Star Wars New Republic, Guild Wars 2…

Chia sẻ với MotherBoard, Manfred thú nhận rằng nguồn lợi từ việc hack và lợi dụng lỗ hổng trong game online là rất lớn. Tuy nhiên sau nhiều năm “hành nghê”, anh ta cảm thấy việc này sẽ không có lợi cho sự phát triển của game online nói chung. Là một người yêu game, Manfred đã quyết định bỏ nghề và chuyển sang công việc làm cố vấn kỹ thuật cho các nhà phát hành game. Hiện, Manfred đang hợp tác với NCSoft để vá lại lỗ hổng trong game WildStar Online.