Không sợ đối thủ mạnh, đây là thứ khiến SKT T1 lo ngại nhất khi bước vào trận chung kết LCK Mùa Xuân 2017

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/03/2017 08:38 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong một cuộc phỏng vấn với Fomos, Wolf đã nói rằng việc kết thúc vòng bảng ở vị trí đầu tiên cũng có thể là một vấn đề đáng quan tâm

Như các bạn đã biết, SKT T1 đang có phong độ rất cao tại vòng bảng của LCK Mùa Xuân 2017. Mặc dù cách đây ít giờ, Faker và những người đồng đội của mình phải nhận thất bại chóng vánh 2-0 trước Samsung Galaxy thì chức vô địch vòng bảng vẫn rất khó tuột khỏi tay họ. Bởi lẽ trong tuần thi đấu thứ 10, SKT T1 chỉ phải gặp 2 đội tuyển khá "mềm" là Rox Tigers và MVP.

Và chỉ cần thắng 1 trong 2 trận mà thôi, SKT T1 sẽ về nhất giai đoạn vòng bảng. Cũng giống như những mùa giải trước đây, LCK năm nay sẽ lại thi đấu vòng loạt trực tiếp theo kiểu từ dưới lên trên. Với việc SKT T1 vô địch vòng bảng, Faker và những người đồng đội của mình chỉ phải đấu 1 trận chung kết mà thôi. Trước đó, SKT có thể "toạ sơn quan hổ đấu", xem các đối thủ của mình "lộ bài". Tuy nhiên Wolf lại không cho như vậy, hỗ trợ của SKT T1 cho rằng đây là một thiệt thòi lớn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fomos, Wolf đã nói rằng việc kết thúc vòng bảng ở vị trí đầu tiên cũng có thể là một vấn đề đáng quan tâm.

“Thành thật mà nói, tôi không biết mình đã chơi tốt như thế nào ở mùa giải này vì tôi cảm thấy những đội tuyển khác ở vị trí thứ 3, thứ 4 và thứ 5 … cũng có thể góp mặt trong vòng playoff nếu tập luyện chăm chỉ hơn, đó là điều chúng tôi cũng sẽ làm tương tự,” Wolf nói. “Tôi nghĩ rằng SKT T1 có thể sẽ mất đi lợi thế khi không thi đấu cho tới trận chung kết.“

Wolf nói rằng 2 ngày nghỉ trong khi vòng playoff diễn ra – nếu họ có – thì điều đó cũng tốt, mặc dù bảng xếp hạng cuối cùng không ảnh hưởng gì nhiều tới việc họ sẽ tập luyện chăm chỉ như thế nào để chiến thắng playoff.

Wolf cũng cho thấy sự mệt mỏi khi phải thi đấu liên tục các trận đấu mà kéo dài tới ván đấu thứ 3, và anh cũng thừa nhận rằng mình đang cảm thấy rất mệt mỏi. Đây dường như là vấn đề của Wolf từ rất lâu rồi, khi anh tiếp tục với “kể từ năm ngoái”, Wolf nhận thấy sự mệt mỏi nhiều hơn, đặc biệt là ở những trận phải thi đấu cả 3 ván.