Không phải tướng tủ, thế nhưng những cái tên này đang giúp SofM vượt mặt Faker, lọt Top 10 Thách Đấu rank Hàn

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/03/2017 11:47 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng tìm hiểu xem nếu không chơi ở vị trí quên thuộc là đi rừng thì SofM thường chơi những tướng nào tại rank Hàn Quốc nhé.

Không cần nói quá nhiều về SofM nữa, đơn giản chàng trai 19 tuổi này là niềm tự hào của Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp Việt Nam khi đang chinh chiến tại một trong những giải đấu hàng đầu thế giới là LPL của Trung Quốc trong màu áo Snake Esports.

Việc được Snake Esports để mắt đến và chiêu mộ có phần không nhỏ nguyên do là nhờ SofM đã đạt thứ hạng rất cao tại rank Hàn Quốc. Một trong rất nhiều tấm gương cho thấy việc leo rank thành công tại máy chủ Hàn Quốc sẽ giúp các game thủ có cơ hội được các đội tuyển lớn chú ý.

Sau khi thiết lập chỗ đứng vững chắc tại Snake Esports SofM vẫn không ngừng luyện tập tại máy chủ khắc nghiệt nhất thế giới để chui rèn và giữ gìn phong độ. Hiện tại SofM đang có bậc hạng rất cao khi xếp thứ 12 tại bậc Thách Đấu. Xếp trên cả những cái tên sừng sỏ như Huni, Faker, Mata,…

Chủ đề SofM đi rừng với những vị tướng làm nên tên tuổi mà ai cũng có thể kể vanh vách như Rengar, Lee Sin, Graves thì xưa như Trái Đất rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ thử có 1 góc nhìn khác về bộ tướng của SofM. Không đi rừng thì em sẽ chơi những tướng nào? Cùng đến với nội dung bài hôm nay, Top 5 vị tướng trái tay SofM tin dùng để leo rank tại máy chủ Hàn Quốc.

Ryze

Ryze là vị tướng được lựa chọn nhiều thứ 6 sau 5 vị tướng đi rừng quen thuộc, quân bài ưa thích nhất của SofM tại đường giữa với 24 lần được pick và tỉ lệ thắng là 54%. Ryze quả nhiên vẫn là vị tướng được các cao thủ đánh giá rất cao bất chấp bao chỉnh sửa giảm sức mạnh lẫn thay đổi bộ kỹ năng.

Khả năng gánh đội cực mạnh khi đủ ngưỡng trang bị, đồng thời có lối chơi đòi hỏi sự kết hợp, tính toán thời điểm tung combo chiêu thức hợp lý, chuẩn xác của Ryze giúp vị tướng này cùng Twisted Fate được Faker bật mí là 2 vị tướng bắt buộc phải biết chơi với những ai hay đi đường giữa.

Với một game thủ đã từng thi đấu rất nổi bật ở vị trí đường giữa như SofM thì việc Ryze được lựa chọn nhiều là điều không quá ngạc nhiên. Một vị tướng không chỉ đang rất mạnh trong meta mà còn có bộ chiêu phù hợp để luyện tập kỹ năng, thao tác tung chiêu cho bất kỳ game thủ nào.

Orianna

Xếp ngay sau Ryze là Quý Cô Dây Cót – Orianna. Cũng là một quân bài có lối chơi vô cùng chuẩn mực, thuộc diện ai đi đường giữa đều cần biết chơi khác. Nhưng trái ngược với Ryze, Orianna xưa nay nổi tiếng với độ cân bằng gần như hoàn hảo trong bộ kỹ năng, cần rất ít chỉnh sửa mà vẫn luôn có chỗ đứng ổn định trên Đấu Trường Công Lý.

Đường giữa là vị trí SofM chơi nhiều thứ 2 sau đi rừng nên dễ hiểu khi Orianna được lựa chọn khá nhiều, 20 trận với tỉ lệ thắng 55%. Một vị tướng đòi hỏi sự tổng hòa nhiều kỹ năng khác nhau, khả năng bao quát trận đấu của người chơi để phát huy sức mạnh xem ra cũng rất phù hợp với game thủ được đánh giá có kỹ năng rất toàn diện như SofM.

Thresh

SofM cũng như bao người chơi khác tại bất cứ đâu trên thế giới, sẽ có những lúc chế độ Tùy Chọn Tất Cả kích hoạt và sẽ rơi vào vị trí hỗ trợ. Trong trường hợp đó thì quân bài Cai Ngục Xiềng Xích – Thresh là sự lựa chọn trong hầu hết mọi trận đấu chơi hỗ trợ của em.

Tỉ lệ thắng của Thresh trong tay SofM cực cao với 63% sau 19 trận ra quân. Những lựa chọn trái tay của SofM cũng không quá khó lý giải, đều là những vị tướng có tiềm năng đơn phương gánh đội rất cao. Trong chế độ xếp hạng thì một hỗ trợ có thể tạo đột biến, tự thiết kế tình huống giao tranh để gánh đội mạnh như Thresh là quân bài ưa thích của rất nhiều cao thủ.

Không biết có phải vì những màn trình diễn quá tốt của SofM với Thresh hay không mà ban huấn luyện Snake đã điều chuyển SofM xuống vị trí hỗ trợ trong vài trận gần đây nhằm cải thiện sự yếu kém nơi đường dưới của đội. Tiếc là điều chỉnh của Snake không thành công và phải đến khi trả SofM lại vị trí quen thuộc họ mới cắt được chuỗi thất bại sau chiến thắng trước Newbee vừa qua.

Ekko

Thêm một vị tướng đường giữa nữa, Ekko là cái tên SofM tin dùng nhiều thứ 3 khi chơi đường giữa sau Ryze và Orianna. Cậu Bé Đảo Lộn Thời Gian đang có chỗ đứng khá ổn cả ở những giải chuyên nghiệp nơi đường giữa với vai trò một pháp sư cận chiến quấy nhiễu giao tranh vô cùng khó chịu của mình.

Ekko có thể đi đường rất tốt ngay cả với những pháp sư đè đường giai đoạn đầu mạnh hiện nay tiêu biểu là Syndra với khả năng áp sát rất tốt của mình.Chiêu cuối thương hiệu Đột Phá Thời Gian cũng giúp Ekko có tiềm năng gây lượng sát thương đột biến hoặc đơn giản là câu kéo một tá chiêu thức rồi rút ra an toàn sau khi lao vào làm khó những mục tiêu chủ lực trong giao tranh.

Được chọn 17 trận và có tỉ lệ thắng 53%. SofM với lối chơi hổ báo, ưa thích những pha outplay đối thủ xem chừng khá hợp rơ khi sử dụng vị tướng Ekko này. Ekk rất đa năng khi đã từng xuất hiện cả ở đường trên lẫn đi rừng và đáng chú ý là đã có 2 trận SofM dùng vị tướng này đi rừng trong xếp hạng. Biết đâu đây là quân bài bí mật của SofM thì sao.

Varus

Bên cạnh đi rừng và đường giữa, thì hẳn những ai theo dõi bước tiến của SofM đều không thể quên quãng thời gian SofM thi đấu xạ thủ cực hay trong màu áo Full Louis đầu năm 2016. Một đội tuyển không mạnh về chiến thuật như Full Louis chỉ với đội hình bảo vệ xạ thủ, dồn hết tài nguyên cho SofM đã giành ngôi á quân VCSA Mùa Xuân 2016. Cho thấy khả năng chơi xạ thủ của SofM cũng không phải dạng vừa.

Vậy nên không ít lần SofM cũng đã chơi xạ thủ trong quá trình leo hạng của mình. Quân bài xạ thủ được đánh giá mạnh nhất meta hiện nay, Varus là vị tướng được chọn nhiều nhất khi SofM đánh xạ thủ với 16 trận xuất hiện. Tỉ lệ thắng thì không được khả quan cho lắm với chỉ 6 trận thắng, đạt 38% số trận.

Có vẻ xạ thủ dường như chỉ là vị trí “đổi gió” đôi chút khi tướng xạ thủ sếp sau Varus trong số lượt chọn tướng của SofM là Ezreal xếp tận thứ 17 lận. Xạ thủ là vịt trí rất yếu và khó gánh đội trong meta hiện nay, cộng thêm việc SofM không thi đấu nhiều trong vai trò này nên tỉ lệ thắng khá thấp là có thể hiểu được và thông cảm.