Không phải Peanut, Blank mới là người khiến KT Rolster lo lắng khi đối đầu với SKT T1

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/02/2017 05:25 PM

Đây là nội dung chính của cuộc phỏng vấn với Mata trước thềm đại chiến SKT T1 và KT Rolster.

Như bạn đọc đã biết, cuộc đại chiến giữa SKT T1KT Rolster được coi là “cuộc chiến ngành Viễn Thông” của những người hâm mộ tại LCK sẽ diễn ra vào ngày 2/3 tới. Và cuộc chiến này sẽ đạt tới đỉnh cao trong mùa giải này khi mà KT Rolster đã chiêu mộ rất nhiều hảo thủ trong giai đoạn tiền mùa giải như Song “Smeb” Kyung-ho, Kim “Deft” Hyuk-kyu, Heo "Pawn" Won-suk, Cho "Mata" Se-hyeong,…Bên cạnh đó, SKT T1 mặc dù Bengi và Duke ra đi nhưng Peanut cùng Huni cũng đang tỏ ra mình là những tuyển thủ xuất sắc, phối hợp rất nhuần nhuyễn với các thành viên còn lại của đương kim vô địch Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Trước thềm đại chiến, mới đây Cho "Mata" Se-hyeong đã khiến cho người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới khá bất ngờ khi nói rằng người đi rừng của SKT T1 - Kang "Blank" Sun-gu chính là người mà KT Rolster lo lắng nhất.

"Mối lo ngại lớn nhất của chúng tôi là Blank, cậu ấy đã chơi rất tốt và không giống như Peanut, cậu ấy dường như đã hòa làm một với đội tuyển SKT T1".


Blank mới là người KT Rolster thấy lo ngại nhất

Blank mới là người KT Rolster thấy lo ngại nhất

Lời chia sẻ của Mata dường như đã phản ánh nên nỗi lo lắng chung của các đồng đội tại KT Rolster. Khi mà Song "Smeb" Kyung-ho trước đây đã cho biết rằng anh cảm thấy Peanut và bản thân mình vẫn còn cảm thấy 'mất mát' trước sự tan rã của ROX Tigers thì các đồng đội cũ còn lại đang làm rất tốt. Mối quan tâm tương tự cũng đã thể hiện ở suy nghĩ của fan hâm mộ SKT T1 khi cho rằng màn tình diễn của Peanut tại SKT T1 không được bằng với khi ở ROX Tigers. Trong khi Blank, dù bị chỉ trích nặng nề trong mùa giải trước nhưng cùng với đó, Blank đã có cả 1 năm để tập luyện để tối đa hóa điểm mạnh của mình trong đội hình SKT T1.


Peanut ở SKT T1 đang không bằng khi ở ROX Tigers.

Peanut ở SKT T1 đang không bằng khi ở ROX Tigers.

Ngoài ra, với sự trở lại Hàn Quốc sau một thời gian dài thi đấu ở Trung Quốc, Mata nói rằng anh cảm thấy rất tốt khi được về nhà.

"Ở Trung Quốc, tôi đã gặp một số vấn đề khó khăn về việc ăn uống và đời sống. Nhưng bây giờ tôi đang ở Hàn Quốc, điều tốt nhất khi ở đây là tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.".


Mata khi ở Trung Quốc gặp khá nhiều khó khăn trong việc ăn uống và đời sống.

Mata khi ở Trung Quốc gặp khá nhiều khó khăn trong việc ăn uống và đời sống.