Không phải Faker hay tiền lương, Mata hé lộ lý do khiến anh quyết tâm gia nhập SKT T1

Loris CarryUs  - Theo Helino | 18/12/2018 11:59 PM

Mata không bị những Faker hay ma lực của đồng tiền “quyến rũ”. Anh quyết định gia nhập nhà vô địch thế giới với lý do ý nghĩa hơn rất nhiều.

Như đã biết, SKT T1 đã chính thức công bố những bản hợp đồng bom tấn trong nỗ lực tái thiết lại đội tuyển. Ngoài Khan, Mata gia nhập SKT T1 cũng gây bất ngờ lớn cho cộng đồng. Việc Wolf ra đi khiến đội tuyển nổi tiếng của Hàn Quốc thiếu đi một người chơi hỗ trợ mang thiên hướng hổ báo, mở giao tranh và dẫn dắt lối chơi. Trước khi Mata chính thức gia nhập đội tuyển, rất nhiều fan hâm mộ đã hy vọng nhà vô địch thế giới mùa 4 sẽ gật đầu đồng ý để về với đội của Kkoma. Và khi tin đồn trở thành sự thật, tất cả đã không giấu nổi niềm vui khi Mata chính thức khoác áo đội tuyển có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong làng LMHT.

Không phải Faker hay tiền lương, Mata hé lộ lý do khiến anh quyết tâm gia nhập SKT T1 - Ảnh 1.

Đằng sau việc gia nhập đội tuyển là một câu chuyện dài. Mới đây, trong đoạn clip ngắn giới thiệu về Mata được SKT T1 đăng tải, tuyển thủ này đã nói về lý do tại sao anh lại quyết định trở thành thành viên của nhà vô địch thế giới mùa 5. Mata tiết lộ anh rất tò mò về việc các thành viên của SKT T1 đã luyện tập thế nào để duy trì được phong độ đỉnh cao trong thời gian dài đến vậy.

Khởi đầu sự nghiệp "cầm chuột và bàn phím" từ năm 2013, Mata đã trải qua 6 năm gắn bó với tựa game này. Anh đã nếm trải đủ những vinh quang và vực sâu. Với SKT T1, Mata cũng có rất nhiều dấu ấn khi họ từng là đối thủ của nhau tại LCK trong những mùa giải vừa qua. Bản thân Mata không dám mưu cầu gì nhiều, chỉ mong mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và đóng góp cho SKT hết sức có thể.

Không phải Faker hay tiền lương, Mata hé lộ lý do khiến anh quyết tâm gia nhập SKT T1 - Ảnh 2.

Vào thời điểm tin đồn SKT T1 chiêu mộ hàng loạt những tên tuổi lớn, Mata đã rất phấn khích. Tuyển thủ sinh năm 1994 này đã gật đầu đồng ý gần như ngay lập tức khi được SKT T1 đánh tiếng. Theo chia sẻ trong buổi phỏng vấn, Mata cho biết những yếu tố về tiền lương hay Faker không phải là yếu tố chính để anh đưa ra quyết định nhanh như vậy. Cơ hội được sát cánh với Khan, Teddy hay những thành viên mới khác chính là thứ thôi thúc Mata gia nhập đội tuyển LMHT hàng đầu thế giới. Bản thân anh cũng sẽ coi đây là một trải nghiệm đáng nhớ khi được thi đấu trong một "dream team" với những cái tên xuất sắc nhất cho từng vị trí.

Không phải Faker hay tiền lương, Mata hé lộ lý do khiến anh quyết tâm gia nhập SKT T1 - Ảnh 3.

Nói về mục tiêu trong mùa giải mới, chắc chắn mọi game thủ hay đội tuyển đều muốn mình chiến thắng. Bản thân Mata cũng không phải ngoại lệ. Anh muốn đóng góp, cống hiến và chiến thắng cùng SKT. Tuy nhiên Mata đã rất khôn khéo khi tránh đề cập thẳng vào các giải đấu cụ thể. Bản thân anh muốn chiến thắng nhưng người chơi hỗ trợ này thừa hiểu sự khắc nghiệt của LMHT chuyên nghiệp. Vì vậy, anh đã né tránh không nêu tên những giải đấu cụ thể mà đặt mục tiêu chung chung: Chiến thắng.

Không phải Faker hay tiền lương, Mata hé lộ lý do khiến anh quyết tâm gia nhập SKT T1 - Ảnh 4.

Hiện tại SKT T1 đang ráo riết tập luyện cho màn ra mắt tại KeSPA Cup 2018. Tại giải đấu này, Mata cùng các đồng đội sẽ phải đánh vòng loại. Trận đấu đầu tiên của SKT T1 sẽ diễn ra vào ngày 20/12 và đối thủ của họ là APK Prince. Hãy cùng hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một đội hình trong mơ, SKT T1 sẽ lấy lại được vị thế của mình ở đấu trường trong nước cũng như quốc tế.