Không phải các siêu anh hùng, Thanos mới là nhân vật chính trong Avengers: Infinity War

Mẹ Sề  - Theo Helino | 28/04/2018 0:00 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Infinity War đã cho người hâm mộ được chứng kiến một gã ác nhân mạnh mẽ nhất, điên rồ nhất nhưng cũng tính người nhất trong lịch sử của Marvel. Đó chính là Thanos.

Lưu ý: bài viết có chứa nội dung spoil nên những ai chưa xem Avengers: Infinity War thì hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc nhé!

Avengers: Infinity War đã mang tới một câu chuyện đầy bi tráng xung quanh Thanos và giải thích tại sao gã khổng lồ điên lại muốn hủy diệt 50% sự sống trong vũ trụ hay trở thành người nắm quyền điều khiển vòng tròn sinh tử. Và Thanos cũng chính là kẻ phản diện lớn nhất, nguy hiểm nhất từ trước đến nay mà các siêu anh hùng phải đối mặt. Hắn không chỉ đánh sấp mặt Hulk, “bán hành” cho Iron Man mà còn tiễn đưa 1 nửa nhân loại đến gặp Diêm Vương.

Theo truyện tranh, Thanos được sinh ra ở hành tinh Titan nhưng cơ thể lại bị dị dạng bẩm sinh không đẹp như những người khác thuộc giống loài của mình. Một kẻ dị hợm, khác biệt với những suy nghĩ không giống ai trở nên lạc lõng đã biến Thanos thành 1 gã bằng mọi giá phải hoàn thành mục tiêu của mình với những hành động đáng sợ.

Sẽ có lúc bạn cảm thấy run sợ trước sức mạnh của Thanos nhưng cũng vì thứ sức mạnh ấy mà bạn cảm thấy ấn tượng, rồi xót xa, rồi đồng cảm với 1 kẻ luôn khao khát sức mạnh vì muốn cứu rỗi cả nhân loại khỏi sự bùng nổ dân số để rồi diệt vong bằng cách làm mà người khác nhìn vào gọi là bị điên.

Trong lịch sử Marvel, đã có vô số nhân vật phản diện khiến khán giả ngao ngán vì dễ đánh bại quá. Chúng xấu xa, chúng độc ác, chúng gây ra những chuyện bất nhân nhưng lại chẳng thể hiểu vì sao chúng lại trở nên như vậy và muốn làm như vậy. Nhưng trong Avengers: Infinity War thì khác, gã siêu ác nhân Thanos lại thật có chiều sâu, một nhân vật phản diện đầy sức nặng. Hắn mạnh nhưng hắn cũng có cảm xúc, cũng biết buồn rơi lệ, cũng biết mỉm cười mãn nguyện và trên hết động cơ của hắn thì đâu có xấu.

Xét trên một phương diện nào đó, Thanos cũng là một con người biết vì đại nghĩa diệt thân. Mặc cho cả thiên hà chống lại hắn, không ai hiểu hắn, không ai ủng hộ hắn nhưng Thanos vẫn chấp nhận mang tiếng là 1 gã người xấu.

Tên Titan điên khùng luôn nỗ lực hết mình để thực hiện một mục tiêu mà hắn cho là “vì nhân loại” bằng biện pháp duy nhất “giết chết một nửa vũ trụ để một nửa còn lại được sống tốt hơn”. Sau khi hoàn thành tâm nguyện, hắn sẽ ngồi ngắm bình minh và mỉm cười. Chà chà, đọc đến đây thì thấy Thanos thật cao thượng đúng không?

Thế nhưng, vì theo đuổi đích đến ấy, Thanos đã bất chấp gây ra hàng loạt tội ác mà chả có lấy 1 tý gọi là nhân nghĩa. Tại sao vậy, hành động tàn ác thì liên quan gì đến mục đích cao đẹp? Thật mâu thuẫn. Tự hỏi, liệu Thanos – gã siêu ác nhân có sức mạnh hủy diệt thiên hà có xứng đáng trở thành “bố già” của toàn cõi MCU hay không?

Chắc là có. Thanos là kẻ phản diện phức tạp, có chiều sâu, có câu chuyện và động cơ rõ ràng, dễ hiểu khiến khán giả dễ đồng cảm. Mặt khác “nhân chi sơ, tính bản thiện”,Thanos ban đầu đâu có xấu, do hoàn cảnh xô đẩy mà mới trở thành 1 kẻ giết người không gớm tay. Nhưng Thanos cũng là một người cha rất yêu thương gia đình đấy chứ. Hắn vẫn yêu thương Gamora dù cô đã phản bội hắn, hắn không nỡ giết Nebula đâu có phải chỉ vì tiếc nguyên liệu.

Không phải tự nhiên mà Marvel Studios dành hẳn 6 năm để xây dựng Thanos trở thành siêu ác nhân số 1, mối đe dọa lớn nhất trong MCU. Bạn có công nhận không, mặc dù câu truyện của Thanos không được kể 1 cách trực tiếp mà hầu hết chỉ qua đoạn hồi tưởng của các nhân vật kèm 1 số cảnh ngắn bộc lộ nội tâm nhưng Thanos vẫn là điểm sáng nhất ở Avengers: Infinity War. Nói không hề quá nếu khẳng định Thanos chính là thỏi nam châm hút toàn bộ câu chuyện của phần phim.

Để được chứng kiến sức mạnh và mức độ nguy hiểm của Thanos trên màn ảnh nhỏ, hãy chờ ra rạp thưởng thức Avengers: Infinity War thôi, phim đang được chiếu toàn quốc rồi.