Không hổ danh gắn bó 20 năm với Pokemon, người này chỉ mất 20 giây để đọc tên 30 loài

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/01/2017 09:00 AM

Junichi Masuda đã đồng hành cùng với dòng game Pokemon từ những năm tháng đầu tiên đến nay.

Khi gắn bó với bất cứ thứ gì trong một khoảng thời gian dài lên đến hàng chục năm, tất nhiên bạn sẽ có kiến thức rất uyên bác về lĩnh vực đó mà ít ai sánh kịp nếu như họ không đầu tư công sức tương đương. Junichi Masuda - nhà thiết kế đã có hơn 20 năm gắn bó với dòng game Pokemon kể từ phiên bản Red & Blue đã chứng tỏ điều đó khi mới đây trong một chương trình giao lưu với fan hâm mộ, ông Masuda đã đọc tên được tới... 30 loài Pokemon chỉ trong vòng 20 giây.


Junichi Masuda đã tham gia vào một mini game khá vui nhộn bắt ông phải đọc tên càng nhiều Pokemon càng tốt.

Junichi Masuda đã tham gia vào một mini game khá vui nhộn bắt ông phải đọc tên càng nhiều Pokemon càng tốt.

Làm một phép tính đơn giản thì chúng ta co thể thấy ông Masuda phải nêu được tên của 1.5 loại Pokemon trong 1 giây, khá ấn tượng nếu như chúng ta xét đến việc tên tiếng Nhật của Pokemon đa phần đều dài hơn so với tiếng Anh.

Thử thách đọc tên nhiều Pokemon nhất có thể chỉ trong 20 giây đặt ra đối với nhà thiết kế Junichi Masuda.

Nhiều người có thể cho rằng đoạn clip trên là dàn dựng, nhưng vẻ mặt của ông Masuda cùng với đoạn ngập ngừng ở cuối vì cuống tỏ ra khá tự nhiên và nếu đúng như vậy thì ngoài tài năng thiết kế game ra, ông Masuda chắc hẳn còn phải là một kịch sĩ đại tài mới diễn được thuyết phục như vậy.

Lấy một ví dụ để so sánh thì tốc độ đọc của ông Masuda dù nhanh nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với kỉ lục thế giới về đọc nhanh. Lập ra vào tháng 8 năm 1995 bởi một người đàn ông mang tên Sean Shannon, ông có thể đọc tới 655 từ trong vòng 1 phút - tức gần... 11 từ mỗi giây. Nếu như để ông Shannon làm công việc tương tự như Junichi Masuda thì con số Pokemon không phải 30 mà lớn hơn nhiều, lên tới 218.

Phiên bản Pokemon gần đây nhất - Pokemon Sun & Moon tất nhiên cũng có sự tham gia của ông Junichi Masuda trong vai trò nhà sản xuất và soạn nhạc. Tựa game này đã bán được hơn 2 triệu bản ở Nhật và 4.5 triệu bản ở thị trường Mỹ và một lần nữa chứng tỏ sức hút của Pokemon vẫn còn rất ghê gớm.

>> Lại thêm một game Pokemon fan tự làm "sấp mặt" vì Nintendo sau 8 năm phát triển