Không chỉ trở về quá khứ, Call of Duty: WWII còn đi ngược lại 99% game bắn súng hiện nay

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2017 11:00 PM

Sau 10 năm, Call of Duty: WWII quyết định loại bỏ cơ chế gameplay hồi phục sức khỏe khi không bị tấn công đã quá phổ biến hiện nay.

Như chúng ta đã biết, Call of Duty: WWII sẽ từ bỏ bối cảnh chiến tranh hiện đại để trở về với cội nguộn Chiến tranh thế giới thứ 2, nơi đã sản sinh ra dòng game FPS dài hơi này. Bên cạnh những thay đổi hứa hẹn giới thiệu trong cả hai chế độ chơi đơn và chơi mạng, một thông tin thú vị mà hãng phát hành Activision mới tiết lộ vào ngày hôm nay đó là game sẽ loại bỏ cơ chế hồi máu tự động khi nhân vật bị trúng đạn.

Bắt đầu xuất hiện kể từ Call of Duty: Modern Warfare vào năm 2007, cơ chế cho nhân vật tự hồi phục sức khỏe sau một khoảng thời gian nhất định nếu không tiếp tục trúng đạn ngày nay đã trở nên quá quen thuộc trong các tựa game FPS. Trước kia, game thủ thường xuyên phải thu thập các loại vật dụng cứu thương để giữ cho lượng máu của nhân vật không tụt xuống quá thấp.

Không phủ nhận kiểu gameplay loại bỏ hoàn toàn bình cứu thương nói trên phần nào đẩy nhịp độ gameplay của các tựa game FPS trở nên dồn dập hơn, nhưng ngược lại nó cũng gián tiếp làm giảm độ thử thách đi nhiều bởi người chơi không bao giờ còn rơi vào tình trạng hết máu nữa. Bên cạnh đó thì lối chơi cũng trở nên gò bó hơn khi chúng ta thường xuyên phải lặp đi lặp lại hành động nấp-bắn, nấp-bắn...

Trả lời phỏng vấn trang Polygon, đại diện Sledgehammer Games cho biết lý do họ muốn mang cơ chế gameplay cổ điển quay trở lại là muốn mang đến trải nghiệm lý thú hơn cho game thủ, buộc họ phải cảm thấy sự nguy hiểm như đang ở trong chiến trường thật sự.

"Bạn cần phải quý trọng từng viên đạn bởi giờ đây, bạn không còn phải là một siêu anh hùng nữa. Bạn sẽ không thể ăn 7-8 viên đạn, ngồi thụp xuống rồi lại đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhân vật của chúng ta là những tân binh chứ không phải chiến binh già dặn kinh nghiệm. Đối với chúng tôi thì việc thiết kế gameplay theo hướng này là một trải nghiệm mới mẻ. " - Đại diện studio Sledgehammer Games chia sẻ.

Theo kế hoạch, Call of Duty:WWII sẽ được phát hành vào ngày 3/11 dành cho các hệ máy PS4, Xbox One và PC.

>> Call of Duty: WWII phát hành vào tháng 11, theo dõi trailer đầu tiên ngay tại đây