Không chỉ mình Luffy, 10 “trai đẹp” này cũng có thể không bị Boa Hancock hóa đá

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/05/2017 04:32 PM

Boa Hancock được mệnh danh là Nữ hoàng hải tặc bởi có rất nhiều người tôn sùng cô là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Hancock đã ăn trái ác quỷ Mero Mero Nomi nên có thể sử dụng sức mạnh của nó để biến bất kỳ ai có những ý nghĩ dơ bẩn với cô trở thành đá. Tuy nhiên, năng lực của Boa cũng có thể bị vô hiệu hóa nếu người bị tác động làm phân tâm suy nghĩ của mình, chẳng hạn như đau đớn hoặc sợ hãi hoặc chỉ đơn giản là không hề có tình cảm với cô.

Anh chàng Monkey D. Luffy là nhân vật duy nhất hiện nay được xác nhận là hoàn toàn “miễn nhiễm” với năng lực của nàng Boa xinh đẹp.

Ngoài ra, có một số nhân vật khác cũng được các fan “đoán già đoán non” là sẽ không bị Boa hóa đá vì 1 vài lý do.

Vậy hãy cùng Gamek dự đoán 10 trai đẹp có thể sẽ không bị Boa hóa đá trong tác phẩm One Piece. Nhớ là, tất cả chỉ là dự đoán thôi đấy nhé!

1. Roronoa Zoro

Zoro là ứng cử viên sáng giá đầu tiên xuất hiện trong danh sách này. Vì ngoài kiếm, Zoro chỉ thích rượu. Anh thường rất điềm tĩnh, trông "nghiêm trọng" và ít thể hiện cảm xúc với bộ mặt khá lạnh lùng.

Và dường như Zoro chẳng quan tâm mấy đến vấn đề của Boa cho lắm. Ví dụ như lần Boa gặp gỡ nhóm Luffy, trong khi cả Sanji, Brock và Usopp đều ngã ngửa trước nhan sắc của Boa thì Zoro lại khá thản nhiên và không “động tâm” lắm tới nữ thần nhan sắc này.

2. Trafalgar Law

Tâm nguyện lớn nhất của Law là trả thù Doflamingo vì hắn đã bắn chết Corazon – người đã lấy tính mạng của mình để bảo vệ mạng sống của Law năm anh 13 tuổi. Bên cạnh đó, năng lực trái ác quỷ mà Law sở hữu cũng khá đặc biệt do đó việc Law có ý nghĩ đen tối và bị hóa đá bởi đòn tấn công của Boa là chuyện rất khó có thể xảy ra đúng không nào.

3. Portgas D. Ace

Tất nhiên, cũng giống với cậu em trai Luffy, Ace sẽ chẳng thể nào bị Boa hóa đá vì anh hoàn toàn không có suy nghĩ gì về Boa cả. Tất cả những gì có thể khiến Ace bận tâm chỉ là đồ ăn, cậu em Luffy và băng Râu Trắng mà thôi. Boa không “có cửa” đâu nhé!

4. Sabo

Nếu Luffy và Ace “miễn nhiễm” với chiêu thức hóa đá của Boa thì rất có thể Sabo cũng sẽ như vậy? Tại sao ư? Vì họ là anh em cơ mà, thế nên phải giống nhau chứ, nếu không Sabo sẽ mất mặt lắm trước Luffy và Ace cho mà xem. Mà Oda chẳng nhẽ lại lỡ làm thế với 3 anh em nhà này.

5. Eustass Kid

Kid cũng là 1 trong 11 Siêu Tân Binh ở Tân Thế Giới giống Luffy nên xét về khả năng thì hắn cũng rất mạnh. Điều đáng nói, Kid là một hải tặc “chuẩn” với sở thích tàn phá, cướp bóc và gây thương vong cho dân thường. Một con người tàn ác như Kid thì liệu có dễ dàng bị mê hoặc trước nhan sắc “chim sa cá lặn” của Boa để mà bị hóa đá hay không?

6. Donquixote Doflamingo

Doflamingo là vua của Dressrosa, là thuyền trưởng của băng hải tặc Donquixote kiêm một thành viên trong Thất Vũ Hải và cũng là người môi giới trong Thế giới ngầm với bí danh “Joker”. Doflamingo tin rắng: “Có quyền lực là có tất cả” và luôn muốn phá hủy thế giới để tạo ra “Kỷ nguyên mới”.

Tất cả những điều trên là lý do khiến nhiều fan tin rằng, một kẻ máu lạnh, dã man và không khoan nhượng trước kẻ thù như Doflamingo sẽ không thể dễ dàng bị khuất phục trước Boa Hancock.

7. Dracule Mihawk

Mihawk còn được biết đến với biệt danh Mắt Diều Hâu do ông sở hữu một đôi mắt màu vàng, sắc sảo như chim ưng. Nhờ đôi mắt đặc biệt ấy cũng như phong thái và cách ăn mặc, Mihawk được đánh giá là 1 trong những nhân vật nghiêm túc nhất One Piece.

Mihawk chẳng hứng thú mấy với những việc xảy ra xung quanh dù đó có là công việc với tư cách của 1 Shichibukai. Điều ông kì vọng nhất có lẽ là nhìn thấy Roronoa Zoro vượt qua mình sau khi chứng kiến ý chí và quyết tâm đáng kinh ngạc của anh.

8. Shanks

Shanks là 1 trong Tứ Hoàng - những nhân vật mạnh nhất trong One Piece và là người hiếm hoi có được sự kính nể của Sengoku cùng nhiều hải tặc khác. Cộng với tính cách thoải mái, thân thiện, không để tâm ai làm gì mình, dù có là cười nhạo hay bị đổ đồ ăn lên người nên rất nhiều người cho rằng kể cả khi đứng trước một Boa xinh đẹp Shank cũng chẳng mảy may động lòng đâu nên việc bị hóa đá là bất khả thi.

9. Marco

Phượng hoàng Marco - đội trưởng đội 1 của băng hải tặc Râu Trắng là một người bình tĩnh, điềm đạm khi đối mặt với thử thách và nghịch cảnh. Những lần anh bộc lộ cảm xúc đều chỉ liên quan đến sức khỏe của Râu Trắng, phải chăng vì “Bố Già” rất quan trọng với anh. Vậy có ít khả năng Marco sẽ bị hóa đá bởi năng lực trái ác quỷ của Boa vì chắc anh sẽ chẳng để ý tới Boa đâu.

10. Smoker

Smoker là một Hải quân khá dày dặn kinh nghiệm và kiên trì đuổi theo để bắt Luffy cho đến tận thời điểm hiện tại. Mặc dù đã là một Phó đô đốc nhưng Smoker không đi theo lí tưởng Công lý tuyệt đối mà luôn đặt mục tiêu truy đuổi những hải tặc cũng như không để cho những kẻ làm trái luật pháp thoát khỏi bàn tay của mình.

Smoker không tin tưởng vào Thất Vũ Hải và coi chúng không khác gì hải tặc mà Boa lại là một thành viên Thất Vũ Hải nên với tính cách khá nghiêm túc và cộc cằn, có lẽ Smoker cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi năng lực của Boa.