Không chỉ game thủ bình thường, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có cảm giác này khi nhìn thấy Yasuo

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/07/2017 06:15 PM

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Smeb - người đi đường trên của KT Rolster sau khi đối đầu với Yasuo tại LCK.

Trong chiến thắng 2 – 1 của KT Rolster trước Jin Air Greenwings, Kyungho “Smeb” Song đóng một vai trò cực kì then chốt và anh chàng này đã giành được 200 điểm MVP. Sau trận đấu này, Smeb đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với OGN.

Smeb bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng một sự vui mừng khi xóa bỏ được lời nguyền ván 2. “Chúng tôi thường bị đánh bại sau khi thua ván 2. Vì vậy chúng tôi muốn chấm dứt điều này khi đến ván 3 và tôi rất vui khi đã làm được.” Smeb nói.

Dù mới trở về LCK sau Rift Rivals nhưng các thành viên KT Rolster vẫn rất quyết tâm giành chiến thắng. “Chúng tôi đều rất mệt nhưng toàn đội rất quyết tâm chiến thắng vì mỗi ván thắng đều có giá trị.” Smeb chia sẻ.


Sự mệt mỏi của các thành viên KT Rolster khi trở về Hàn Quốc

Sự mệt mỏi của các thành viên KT Rolster khi trở về Hàn Quốc

Smeb đã có một ván đấu gần như hoàn hảo với Shen nhưng anh chàng này tiết lộ rằng mình không tập luyện nhiều vị tướng này. “Tôi thực sự không sử dụng Shen nhiều trong đấu tập nhưng lại có rất nhiều cơ hội trong các trận đấu giải. Kể từ thời điểm những sát thương chủ lực của chúng tôi chơi tốt thì tôi cảm thấy rằng mình có thể lựa chọn Shen.”

Không chỉ có vậy, Smeb cũng giải thích về lựa chọn Nidalee của Score. “Score đã chuẩn bị và sẵn sàng sử dụng Nidalee trong một thời gian nhưng chưa có cơ hội. Tôi rất vui khi Score đã có thể sử dụng tốt nó.”

Ở ván 2, SoHwan của JAG đã sử dụng Yasuo để chống lại Gnar của Smeb. Đó là một lựa chọn bất ngờ và nhận được sự hoan nghênh của người hâm mộ nhưng Smeb lại cảm thấy tức giận. “Không chỉ mình tôi bất ngờ mà tôi còn cảm thấy tức giận về lượt chọn Yasuo của họ. Những người đồng đội của tôi đã rất bình tĩnh để kìm hãm cơn điên của tôi với Yasuo.”

“Có thể tôi không chơi Yasuo nhiều nhưng tôi không nghĩ Yasuo lại là lực chọn khắc chế Gnar và Gnar hoàn toàn có thể làm tốt trước Yasuo. Tất nhiên thì những người chơi Yasuo nhiều sẽ nghĩ khác.” Smeb chia sẻ.

Yasuo lần đầu tiên xuất hiện tại LCK

Cuối cùng, Smeb đã gửi lời cảm ơn những người hâm mộ đã ở lại muộn để cổ vũ họ. “Cảm ơn các bạn đã cổ vũ chúng tôi dù chơi đã khuya. Tôi cũng hy vọng những bạn học sinh sẽ làm tốt bài kiểm tra sắp tới. Tôi rất biết ơn các bạn. Xin cảm ơn.”

Ngày hôm nay, KT Rolster sẽ chạm trán Ever 8 Winners trong trận đấu cuối cùng của tuần 6 LCK mùa hè 2017. Với sự sa sút của SKT T1 thì đây sẽ là cơ hội để KT Rolster vươn lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.