Không chỉ có cốt truyện lôi cuốn, Red Dead Redemption 2 còn định cạnh tranh với cả... PUBG nữa cơ!

Nút Chuối  - Theo Helino | 07/02/2018 08:48 AM

Dù sao thì, đối với một tựa game với thế giới mở rộng lớn như Red Dead Redemption 2, việc có chế độ chơi battle royale thế giới mở cũng là điều không quá khó khăn

Ở thời điểm hiện tại, Rockstar vẫn chưa hé lộ thêm bất kỳ điều gì xoay quanh siêu phẩm mới nhất của họ, Red Dead Redemption 2, thế nhưng mới đây một nguồn tin rò rỉ đã khiến cộng đồng game thủ hâm mộ phải choáng váng: Game sẽ có chế độ chơi mạng và cả chế độ battle royale y chang như... PUBG vậy.

Như các bạn cũng đã biết, tựa game này đã phải trì hoãn ngày ra mắt chính thức tới 2 lần, một lần dời xuống từ tháng 03 xuống tháng 10/2017, lần thứ 2 là dời sang mùa xuân 2018, thì chỉ ít phút trước đây, Rockstar Games đã công bố ngày ra mắt chính thức mới của Red Dead Redemption 2, siêu phẩm nhập vai hành động lấy đề tài cao bồi miền viễn Tây nước Mỹ, đó là 26/10/2018.

Nhân vật chính của tựa game này sẽ không phải John Marston huyền thoại nữa, mà là một thành viên khác của nhóm tội phạm khét tiếng Dutch's Gang một thời: Arthur Morgan. Bên cạnh những mục chơi truyền thống, Rockstar mang cả thế giới vào Red Dead Redemption 2 với phong cách free roaming. Các game thủ sẽ được hòa mình vào miền Viễn Tây đầy nắng gió, cát bụi và tệ nạn trong trò chơi. Theo đó, Red Dead Redemption 2 cho phép người chơi tương tác với nhau như một trò chơi nhập vai trực tuyến truyền thống. Các game thủ sẽ được làm bất kỳ những gì mình thích, từ kết giao bạn bè, thành lập bang hội, chiến đấu hay thu thập điểm kinh nghiệm.

Không chỉ dừng lại ở đó, cơ chế craft đồ sẽ cho phép bạn sử dụng những món đồ đã thu thập được ngoài thiên nhiên để chế thành những vật phẩm hữu ích cho cuộc phiêu lưu của nhân vật trong game, ví như thuốc trị thương hay hồi máu. Và cùng với đó, cốt truyện cũng sẽ đi theo những chiều hướng khác nhau với hệ quả và kết thúc khác nhau phụ thuộc cách bạn đối xử với những nhân vật hay đối thủ trong cốt truyện ra sao, ví dụ như sau khi tra hỏi lấy thông tin, việc bạn có cho đối phương sống hay không cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kết của game.

Nhưng đó mới chỉ là mục chơi đơn, vì cũng theo nguồn tin rò rỉ này, Red Dead Redemption 2 sẽ có mục chơi mạng riêng với những chế độ như Revive and Survive, Battle Royale và Money Grab. Nghe có vẻ xa lạ nhưng kỳ thực chúng cũng chỉ là những chế độ chơi mạng kiểu team deathmatch nhưng có thể hồi sinh đồng đội đối với Revive and Survive, hay một chế độ y hệt như PUBG nhưng số lượng người chơi ít hơn nhiều đối với Battle Royale.

Dù sao thì, đối với một tựa game với thế giới mở rộng lớn như Red Dead Redemption 2, việc có chế độ chơi battle royale thế giới mở cũng là điều không quá khó khăn để phát triển hoàn chỉnh. Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến siêu phẩm này bị dời ngày phát hành để Rockstar có thể đem tới cho làng game một siêu phẩm kế tiếp, sau GTA V đến giờ vẫn là tượng đài trong lòng game thủ hâm mộ.