Khéo léo dùng mẹo, game thủ này đã đi hơn 7 cây số trong game mà không một lần chạm đất

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/03/2017 06:45 PM

Từ vị trí cao nhất trên bản đồ Legend of Zelda: Breath of the Wild, game thủ người Nhật đã dùng tàu lượn đi gần hết chiều dài map.

Phiên bản The Legend of Zelda: Breath of the Wild sở hữu kích thước bản đồ lớn nhất trong series từ trước đến nay, và kéo theo đó là nhiều đia điểm thú vị để khám phá. Một trong số đó phải kể đến Ridgeland Tower - tòa tháp rất cao nằm tách biệt trên một hòn đảo ở góc map, bởi từ đây người chơi có thể sử dụng tàu lượn để trải nghiệm cảm giác lơ lửng trên không trung trong khoảng thời gian khá dài.

Địa điểm này chính là nguồn cảm hứng cho một thử thách mới đang thu hút nhiều người tham gia trong cộng đồng Legend of Zelda xuất phát từ diễn đàn Reddit , đó là thi xem ai bay được xa nhất mà không chạm đất với điểm xuất phát từ ngọn tháp Ridgeland Tower.

Kỷ lục hiện tại đang được nắm giữ bởi một game thủ người Nhật với quãng đường lên tới 7.600 mét, với chặng đường gần như kéo dài toàn bộ chiều ngang bản đồ của Breath of the Wild. Bên cạnh việc vận dụng địa hình một cách khéo léo thì thủ thuật chủ yếu mà game thủ này sử dụng để giữ cho Link cùng chiếc tàu lượn lơ lửng trên không lâu như vậy là sử dụng mũi tên thuốc nổ, loại item mà khi bắn xuống đất sẽ tạo ra một luồng khí thổi từ dưới lên cao.

Các bạn có thể theo dõi hành trình bay qua quãng đường hơn 7 cây số trong khoảng thời gian 22 phút trong đoạn clip bên dưới:

Di chuyển hơn 7 cây số trong Breath of the Wild mà không hề chạm đất.

>> Chỉ chưa đến 2 tuần, có game thủ đã tìm đủ 900 hạt giống ẩn có trong Breath of the Wild