Sử dụng vệ tinh sẽ giúp chúng ta thoát khỏi thảm họa như thời khủng long

PV  | 17/04/2012 12:00 PM

Ý tưởng mới nhất đến từ các kỹ sư tại Đại học Glasgow, Strathclyde khi cho rằng một chùm tia laser từ vệ tinh có thể đẩy lùi tiểu hành tinh khỏi quá trình va chạm với Trái Đất.

Một vụ va chạm giữa Trái Đất và một tiểu hành tinh có đường kính chỉ vài km cũng có thể sản sinh ra số năng lượng tương đương với vài triệu quả bom hạt nhân và chỉ cần một tiểu hành tinh đường kính 10 km cũng sẽ gây thiệt hại giống những gì đã xảy ra với loài khủng long. Vô vàn các ý tưởng và kế hoạch đã được đưa ra và thảo luận để có thể ngăn ngừa và hạn chế tác hại của việc va chạm. Ý tưởng mới nhất đến từ các kỹ sư tại Đại học Glasgow,Strathclyde khi cho rằng một chùm tia laser từ vệ tính có thể đẩy lùi tiểu hành tinh khỏi quá trình va chạm với Trái Đất. Các nhà khoa học tin rằng làm lệch hướng bay của hành tinh là một lựa chọn sáng suốt thay vì làm nổ vì các mảnh vụn có thể vẫn bay vào Trái Đất.
 

 
Vấn đề đầu tiên khi bắn đó là tia laser sẽ phải đi qua khí quyển nên sẽ bị hạn chế khi tới được thiên thạch, một số gợi ý rằng nên bắn tia laser từ một tàu không gian lớn nhưng các kỹ sư đại học Glasgow cho rằng phương án tốt nhất là bắn một chùm tia laser từ vô số vệ tinh ở cự ly gần vừa đảm bảo sức mạnh của laser không bị tiêu hao do khoảng cách cũng như đạt được độ chính xác cao. Các tia laser sẽ được bắn vào bề mặt của tiểu hành tình gây ra vụ nổ có tác dụng như một lực đẩy khiến hành tinh lệch khỏi quỹ đạo bay, tránh khỏi sự va chạm với Trái Đất.
 

 
Hiện tài thì các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu nhằm tìm ra phương thức cụ thể về phi đội vệ tinh có thể giúp loại trừ nguy hiểm và phá hủy các mảnh vỡ do va chạm gây ra.
 
Tham khảo : gizmag