Những quái vật và UFO đáng chú ý nhất năm 2012

PV  | 13/01/2012 06:04 PM

2011 là năm của những tin tức kì lạ và năm 2012 đã tới, là quãng thời gian để ta nhìn lại năm cũ đã qua cũng như hướng tới một năm mới với những điều kì lạ mới.

Nhìn thấy quái vật trong năm 2011
 

 
Các nhà nghiên cứu đã thấy người tuyết ở Siberia và đã thông báo trong tháng 10 rằng đã tìm thấy chứng cứ không thể chối cãi về con thú bí ẩn này. Đội nghiên cứu Nga cùng các nhà khoa học Mỹ, đã xác định được dấu chân cũng như các sợi lộng của nó trong hang động. Một tháng sau đó, một thành viên của đoán thám hiểm-nhà sinh học John Bindernagel, tuyên bố rằng nhóm của ông đã tìm được cả nơi trú ẩn của người tuyết với những cành cây đan xen vào nhau. Tuy nhiên, một người khác lại nói rằng việc tìm thấy bằng chứng chỉ là trò lừa gạt nhằm thu hút sự chú ý của dư luận.
 
2011 cũng là năm của chupacabra, con quái vật Ma Cà Rồng Tây Ban Nha sau 15 năm tìm kiếm. Kiểm tra DNA xác chết “chupacabra” tìm thấy ở Texas và một số nơi khác cho thấy chúng chủ yếu là chó và chó sói bị bệnh ghẻ và nguồn gốc của sinh vật bí ẩn này bắt nguồn từ một bộ phim năm 1995.
 
Quái vật trong năm 2012:
 
Liệu các dấu chân và lông của người tuyết là sự thật ? Nếu tuyên bố bởi các nhà thám hiểm Nga không phải là trò đùa, có lẽ thế giới sẽ thấy được bằng chứng dứt khoát nhất của sinh vật này. Chắc chắn sau nhiều thập kỷ tìm kiếm mơ hồ, bằng chứng về Bigfoot hay người tuyết là quá chậm trễ. Đối với các chupacabra, người dân Bắc Mỹ và các nơi khác sẽ tiếp tục tìm các con chó bị ghẻ và chó sói Bắc Mỹ và giả định những ác thú là chupacabras.
 
Dự đoán về ngày tận thế trong năm 2011
 

 
Một năm bắt đầu với những lo ngại khi Harold Camping, lãnh đạo của Family Radio Worldwide tuyên bố rằng sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng Kinh Thánh thì ngày tận thế là 21 Tháng 5. Tin tức này đã lên sóng quốc gia và khiến rất nhiều người tin vào nó. Tuy vậy, Camping và những người ủng hộ đã phải xấu hổ khi ngày 21/5 đi qua mà không có điều gì cả. Camping thú nhận rằng chắc đã có sai sót khi tính toán ở điểm nào đó và tuyên bố tháng 10 mới thực sự bắt đầu. Ngày tận thế đến và qua và điều duy nhất bị phá hủy là sự tín nhiệm của Camping.
 
Ngày tận thế cho năm 2012
 
Năm tới đây chắc chắn sẽ mang đến nhiều sự quan tâm về ngày tận thế - không phải là từ Kinh Thánh mà là từ người Maya cổ đại – với lịch kết thúc vào năm nay. Một vài người cho rằng thế giới sẽ kết thúc theo như lịch Maya, những người khác tin rằng một kỉ nguyên mới của hòa bình và hợp tác sẽ xuất hiện.Đối với những nhóm khác, mối quan tâm không chỉ là lịch mà còn là sự va chạm của Trái Đất và hành tinh lạ Niburu. Tất nhiên, ngày tận thế là ngày nào thì không thể nào đoán trước được.
 
UFO và người ngoài hành tinh trong năm 2011
 

 
Mùa hè năm ngoài là giai đoạn cực kỳ bận rộn để nhìn thấy UFO theo các tổ chức đã báo cáo. Mạng Mutual UFO thông báo rằng có thể nhìn thấy UFO ở một vài bang, tăng gấp đôi so với con số thông thường của nó. Họ cũng không đưa ra lời giải thích cho sự gia tăng chỉ nói rằng nó có thể là thực hoặc là lỗi của máy tính.
 
Vào đầu tháng 10, Hơn một chục ánh đèn kì bí đã được nhìn thấy ở phía bắc thành phố Utah sau 11:30pm. Theo một nhân chứng, họ phát ra những ánh sáng kì lạ và nóng, sau đó bay đi với vận tốc khoảng 70mph. Sau đó, các học sinh tại trường Bonnevile đã nói rằng chính họ đã thắp 16 cái đèn lồng Trung Quốc và thả lên trời vào tối hôm đó.
 
UFO và Người ngoài hành tinh năm 2012
 
Có một vài lý do để tin tưởng rằng việc nhìn thấy UFO sẽ tiếp tục và tăng trong năm nay. Các báo cáo có thể sẽ tăng nhiều vì ngày càng có nhiều người dùng điện thoại có camera khiến việc ghi lại các chứng cứ thuận lợi hơn. Liệu người ngoài trái đất cuối cùng sẽ đáp xuống Trái Đất và ta sẽ có dược những bức hình video rõ ràng chi tiết ?  Đó vẫn là hy vọng của những người tin vào UFO trong nhiều thập kỉ.
 
Tham khảo: .foxnews
Xem thêm:

khám phá