Lưu trữ dữ liệu 70 tỷ cuốn sách vào trong DNA

PV  | 17/09/2012 05:00 PM

Mức độ này gấp 1000 lần so với lần lưu trữ trước đây.

Geogre Church - giáo sư di truyền học làm việc tại viên nghiên cứu kỹ thuật sinh học, đại học Harvard và cũng là tác giả của cuốn sách “Tái sinh : sự tái tạo của thiên nhiên và DNA” đã cùng với các đồng nghiệp của mình tiến hành mã hóa 70 tỷ bản sao của một cuốn sách và đưa vào trong DNA. Mức độ này gấp 1000 lần so với lần thực hiện trước đây.
 

luu-tru-du-lieu-70-ty-cuon-sach-vao-trong-dna

 
Sử dụng công nghệ lập trình thứ tự, thiết lập bốn DNA nucleobase gắn với các giá trị 1 và 0 trong chuỗi mã html trong đó adenine và cytosine nucleobases đại diện cho 0 và guanine và thymine đại diện cho 1, Nhóm nghiên cứu của giáo sư Church đã thành công trong việc chuyển hóa và lưu trữ các văn bản, hình ảnh, toàn bộ cuốn sách vào một mã DNA độc lập.
 

luu-tru-du-lieu-70-ty-cuon-sach-vao-trong-dna

 
Mật độ dữ liệu được lưu trự trong mã DNA thực sự vô cùng ấn tượng, ở mức độ 5.5 petabits (1 triệu gigabit) mỗi milimet khối. Theo nhà nghiên cứu Sriram Kosuri, với mức độ lưu trữ như vậy thì chúng ta có thể lưu trữ toàn bộ các dữ liệu kĩ thuật được tạo ra trên toàn thế giới trong một năm trên 4 gram DNA.
 
Có rất nhiều phương pháp lưu trữ khác nhau nhưng chúng đòi hỏi điều kiện nhiệt độ thấp và cần rất nhiều năng lương để duy trì, do vậy gây ra nhiều khó khăn và chi phí cao trong sản xuất. Trái lại, DNA giữ trạng thái ổn định trong điều kiện nhiệt độ phòng và tồn tại nguyên vẹn sau hàng ngàn năm, nên việc lưu trữ trên DNA đem lại hiệu quả vô cùng to lớn. Trở ngại duy nhất của nó chỉ là thời gian để đưa các dữ liệu mã hóa vào DNA là hơi lâu.
 
Lưu trữ dữ liệu 70 tỷ cuốn sách vào trong DNA.
 
Tham khảo : gizmag