Kỷ nguyên mới của sự lười biếng: Chơi game bằng mắt

Thành Vinh  | 17/01/2011 02:30 PM

Chúng ta thường hay trêu nhau rằng: "Lười thế thì chơi game bằng... mắt à?", ngụ ý phê phán những người lười. Ấy thế mà giờ đây, việc chơi game bằng mắt đã trở thành sự thực.

Khi phụ huynh của rất nhiều trẻ em đang vui mừng nghĩ rằng đã tìm ra cách giúp cho con em của họ tránh khỏi nguy cơ béo phì với những thiết bị buộc chúng phải vận động khi chơi game như Wii, Kinect hay PS Move thì một số nhà nghiên cứu lại đang tìm cách đi ngược lại với tiêu chí đó.
 
Tại CES năm nay, công ty National Instrument đã trình diễn thiết bị cho phép chơi game bằng mắt. Mệnh lệnh có thể được đưa ra chỉ bằng cách bạn nhìn về những hướng khác nhau hoặc nháy mắt. Bạn thậm chí không cần phải cử động thân thể mình. Và bây giờ, giấc mơ vừa chơi game vừa ăn snack của các game thủ có thể trở thành hiện thực trong tương lai gần.
   
Tham khảo video tại đây: Video 1 | Video 2.
   
Xa hơn, những nhà nghiên cứu thuộc Đại học De Montfort ở Anh đã thiết kế ra một hệ thống giúp những bệnh nhân bị liệt có thể chơi game online như World of Warcraft.
      
       
Hệ thống được xây dựng dựa trên công nghệ gaze dùng cho bệnh nhân bị liệt bằng cách chiếu một tia hồng ngoại vào mắt họ từ hệ thống đèn LED gắn ở màn hình. Với camera hồng ngoại lập thể, hệ thống có thể nhận biết được mắt của người chơi đang nhìn về hướng nào trên màn hình máy tính. Phần mềm được phát triển kèm theo giúp tăng khả năng nhận diện chuyển động của mắt được mượt mà và dễ điều khiển hơn.
        
Tham khảo video tại đây.
    
    
Dù với cách này hay cách khác, công nghệ ngày càng hoàn thiện và không có giới hạn. Nếu đến một ngày giấc mơ về việc chơi game với chính “cửa sổ tâm hồn” của các game thủ thành hiện thực, GenK.vn cũng mong các bạn đừng quá lạm dụng. Hãy rèn luyện sức khỏe của bản thân bằng cách tập thể dục để không phải trở thành vị thuyền trưởng trong Wall - E.