Hải quân sẽ mở đấu trường "Hunger Game" cho robot

PV  | 12/04/2012 08:00 AM

Một phòng thí nghiệm mới của Hải quân Mỹ có thể theo dõi mọi chuyển động của robot quân sự khi chúng chiến đấu để tồn tại, các đấu trường được xây dựng giống như sa mạc thiêu đốt, bờ biển động và các khu rừng mưa nhiệt đới.

Một phòng thí nghiệm mới của Hải quân Mỹ có thể theo dõi mọi chuyển động của robot quân sự khi chúng chiến đấu để tồn tại, các đấu trường được xây dựng giống như sa mạc thiêu đốt, bờ biển và các khu rừng mưa nhiệt đới.

Buồng lớn nhất của phòng thí nghiệm có máy quay video tốc độ cao tự động theo dõi 50 robot mặt đất, máy bay không người lái và cả lính. Như vậy cường độ giám sát của con người tạo ra sự thiết lập tồn tại được liên tưởng tới "The Hunger Games" - loạt sách khoa học viễn tưởng nổi tiếng mà Hollywood xây dựng đấu trường tự nhiên rất lớn.

Tropical High Bay, một phần của Phòng thí nghiệm nghiên cứu hệ thống tự trị, với nhà kính 
60 ' 40' lai tạo một khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Nhiệt độ trung bình nơi đây là 80 độ F và độ ẩm tầm 80 % quanh năm.

"Hệ thống theo dõi của chúng tôi hiện đang thực hiện với một số lượng lớn thực thể," theo ông Alan Schultz, giám đốc hệ thống nghiên cứu tự trị tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ.

May mắn thay, NRL chỉ thử xem con người và robot cũng có thể hợp tác như thế nào, chứ không phải là giám sát một trận đấu sinh tử thực sự. Phòng thí nghiệm nghiên cứu hệ thống tự trị chính thức khai trương ngày ngày thứ Sáu ( ngày 16 tháng 3 ).

Đấu trường lớn nhất to bằng khoảng một nửa sân bóng đá Mỹ - cho phép các nhà sản xuất trò chơi NRL có thể thay đổi môi trường mô phỏng phù hợp. Họ có thể truyền âm thanh của một đội quân diễu hành , chỉnh môi trường nền , ánh sáng theo đêm hoặc ngày, hoặc thậm chí cho ngập nước hồ bơi rộng 40 foot (12 mét vuông) và sâu 4 inch (10 cm).

Hồ bơi sâu 45 ' x 25 ' x 5,5. Hồ bơi này sẽ có một máy phát sóng 16 kênh, cho phép các nhà nghiên cứu để tạo ra sóng định hướng.

Bốn môi trường khác được tái tạo trong thí nghiệm như đại dương, bờ biển, sa mạc, khu rừng mưa nhiệt đới, thác nước và những bức tường đá .
Robot phải chịu đựng lượng mưa lên đến 6 inches (15 cm) mỗi giờ bên trong một thiết lập rừng mưa nhiệt đới Đông Nam Á, nhiệt độ trung bình 80 độ F (27 độ C) và độ ẩm 80%. Ngược lại, một khung cảnh sa mạc bao gồm một hố cát  gió thổi và bức tường đá để robot đương đầu.

Thiết lập thứ ba kết hợp một hồ bơi đó là gần 6 foot (sâu 2 mét) với một máy phát sóng - một đấu trường có thể mô phỏng lướt sóng, cùng một bờ dốc. Cuối cùng là một thiết lập thứ tư với một thác nước, ao, những tảng đá và một rừng lá rộng ngoài trời cho phép robot đi lang thang xung quanh.
Phòng nhỏ sử dụng các phương thức theo dõi hoạt động của mắt để tính toán chuyển động và màn hình đa cảm ứng để giúp nghiên cứu cách thức con người người sử dụng robot điều khiển. Cửa hàng điện và máy cũng có thể "sản xuất" các bộ phận Robot trực tiếp dựa trên thiết kế điện tử hoặc sơ đồ.
 
"Lính cứu hỏa của Hải quân robot giống như con người và có khả năng ném lựu đạn bình chữa cháy đã được phát triển bên trong các phòng thí nghiệm mới" Schultz nói . Điều đó có nghĩa là nó cũng có thể đại diện cho một trong các robot đầu tiên chịu thử thách trước một số điều kiện sinh tồn khắc nghiệt.
 
Tham khảo Foxnews