Điểm mặt mọi nhân vật mấu chốt trong bom tấn X-Men: Apocalypse (P2)

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/03/2016 0:00 AM

Tiếp nối kỳ trước, chúng ta sẽ đến với những gương mặt quan trọng còn lại trong bom tấn X-Men: Apocalypse.

X-Men: Apocalypse có bối cảnh 10 năm sau sự kiện diễn ra ở tập phim Days of Future Past, và có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc từ hai phần trước đó. Và để mọi thứ trở nên phức tạp hơn, chúng ta sẽ được chào đón vài nhân vật quan trọng dưới sự hóa thân của dàn diễn viên trẻ mới. Chính đạo diễn Bryan Singer cũng lên tiếng công bố rằng đây là sự tái sinh đích thực của X-Men. Tiếp nối kỳ trước, chúng ta sẽ đến với những gương mặt quan trọng còn lại trong tập phim này.

Tye Sheridan trong vai Scott Summers/Cyclops

Trong số tất cả X-Men được thể hiện trên phim ảnh, Scott Summers luôn là nhân vật khiến người khác hiểu lầm đôi chút về bản chất của anh. Có người cho anh có vẻ ngoài quyến rũ của tay sát gái, có người khác lại cho rằng trong anh giống những tên đểu cáng. Trên thực tế, Scott là một người đàn ông rắn rỏi kể từ khi còn trẻ, từ lâu trước khi mọi người gọi anh là Cyclops, và đây sẽ là phiên bản giành lại “công bằng” cho anh ở tập phim này dưới diễn xuất của Tye Sheridan.

Anh cũng là một thành viên mới trong đội X-Men cùng với Jean và Nightcrawler. Mặc dù Scott hoàn toàn bị mù khi anh đặt chân tới trường học của Giáo Sư X, nhưng anh sẽ không đeo ngay chiếc kính Ray-Ban điển hình của nhân vật Cyclops. Dựa theo chia sẻ của Sheridan, Scott ở giai đoạn này là một thành niên trẻ tuổi đang “lạc lối” và “giận dữ”, khó khăn để tìm một chỗ yên thân trong xã hội. Ngoài ra, rất có thể chúng ta sẽ được thấy sự phát triển tình cảm lúc đầu giữa anh và Jean trong tập phim này.

Alexandra Shipp trong vai Ororo Munroe/Storm

Ở dòng thời gian cũ, hành trình trên màn ảnh của Storm đã kết thúc với cái chết dưới bàn tay của đám Sentinel, cho tới khi Wolverine thay đổi tất cả mọi thứ trong tập phim Days of Future Past và cô đã được phục sinh. Với bối cảnh thập niên 1980, chúng ta sẽ được thấy một Storm hay Ororo Munroe trẻ trung dưới diễn xuất của Alexandra Shipp thay vì Halle Berry, và đây là một dị nhân bất hạnh khác nằm trong nhóm “The Four Horsemen” của Apocalypse.

Đồng thời đây cũng sẽ là lần đầu tiên chúng ta được biết đến câu chuyện nguồn gốc của Storm, với đôi chút thay đổi so với nguyên bản. Trong dòng thời gian comic gốc, bố mẹ của Storm qua đời khi cô còn là trẻ nhỏ, lạc lõng giữa đường phố Cairo và tự khám phá bản chất dị nhân của mình, cho tới khi Xavier xuất hiện và cưu mang cô. Trong phim, Apocalypse sẽ là người tìm đến Storm trước tiên, và dẫn dắt cô vào một con đường nguy hiểm, hoàn toàn đối ngược.

Kodi Smit-McPhee trong vai Kurt Wagner/Nightcrawler

Nam diễn viên Alan Cumming đã có màn trình diễn ấn tượng ở X-Men 2 trong dị nhân có năng lực dịch chuyển tức thời – Nightcrawler, và giờ đây diễn viên trẻ Kodi Smit-McPhee sẽ vào vai nhân vật này hồi tuổi teen. Kodi có miêu tả về nhân vật của mình với những từ ngữ như “dễ tổn thương, hung hăng, vui vẻ, và rất tùy hứng”, phù hợp với khía cạnh “láu cá” của Nightcrawler trong các phiên bản comic thời đầu. Giống với những dị nhân mới khác, anh sẽ là một người thiếu sự tự tin vào bản thân và thông qua kinh nghiệm trong cuộc chiến với Apocalypse mà trở nên dũng cảm, anh hùng hơn.

Rose Byrne trong vai Moira MacTaggert

Nữ điệp viên Moira sẽ quay trở lại để giúp đỡ nhóm X-Men trong tập phim lần này. Cô đã trở thành một đồng minh thân cận trong phần First Class, rồi sau đó bị bỏ qua ở phần Days of Future Past, một phần là bởi cô đang bị ám ảnh và bận nghiên cứu về lịch sử của dị nhân. Mặc dù đóng một vai trò quan trọng ở đội hình của X-Men trong cuộc chiến sắp tới, nhưng khi cô gặp nhóm dị nhân, cô sẽ không hề nhận ra họ là ai bởi cô đã bị Giáo Sư X xóa đi trí nhớ.

Dù sao, Moira sẽ lại một lần nữa là người cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho nhóm của Xavier bởi cô vốn là một điệp viên của CIA. Đồng thời, rất có thể sự trở lại lần này của cô sẽ lại làm rung động Xavier bởi những tình cảm đẹp hai người từng có với nhau.

Evan Peters trong vai Peter Maximoff/Quicksilver

Quicksilver hoàn toàn là dị nhân có màn trình diễn hay nhất trong Days of Future Past, và anh sẽ trở lại với tư cách là một thành viên hoàn chỉnh của X-Men. Anh sẽ có bộ trang phục riêng và đóng góp công lao vào trận chiến chống lại Apocalypse. Tuy nhiên đây cũng là một nhân vật khiến chúng ta đặt ra câu hỏi lớn dạng như: “Liệu bộ phim có chính thức công khai bố mẹ của anh?”

Trong comic, bố của Quicksilver không ai khác chính là Magneto, và trong tập phim Days of Future Past, anh có đưa ra câu thoại gợi mở tới vấn đề này. Và theo như chia sẻ cả nam diễn viên Evan Peter: “Quicksilver này chính là con trai của Magneto.” Bên cạnh đó, đạo diễn Bryan Singer cũng có tiết lộ rằng: “Có một cảnh quay 3 phút về Quicksilver phải mất tới 1 tháng rưỡi mới quay xong. Evan là diễn viên phải làm việc nhiều ngày nhất cho bộ phim này so với tất cả diễn viên khác bởi vì cảnh đó.”

Lana Condor trong vai Jubilation Lee/Jubilee

Thật hiếm khi diễn viên vào vai nhân vật comic lại giống y đúc, nhưng Lana Condor đã được chọn bởi diện mạo bên ngoài của cô rất tương đồng với nhân vật Jubilee phiên bản comic. Đây là một dị nhân hoàn toàn mới trên màn ảnh với năng lực bắn quả cầu lửa từ lòng bàn tay, cô là bạn tốt với Jean Grey, Scott Summers và Kurt Wagner, và là một trong những học sinh tại trường của Xavier trong gần một thập kỷ qua.

“Cô ấy có một vẻ rất thập niên 1980,” nhà sản xuất Simon Kinberg nói. “Cô ấy không phải là một nhân vật đen tối hay sâu xa điển hình, thực tế cô ấy đến từ Beverly Hills và có sở thích chơi video game.” Được biết, Jubilee sẽ không có vai diễn lớn ở tập phim này cho dù cô có sức mạnh rất đặc trưng, nhưng có thể chúng ta sẽ được thấy cô nhiều hơn ở những tập phim sau này của vũ trụ X-Men.

Lucas Till trong vai Alex Summers/Havok

Có sự quay trở lại của Havok là một điều tuyệt vời, bởi nhân vật này có năng lực vô cùng mạnh mẽ và đẹp mắt như chúng ta đã được chứng kiến ở tập phim First Class, nhưng sự xuất hiện của anh ở Apocalypse sẽ khiến fan “gào thét” vì một lí do hoàn toàn khác. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta sẽ được thấy Alex Summers xuất hiện trên màn ảnh rộng cùng với người anh trai Scott Summers/Cyclops.

Liệu khán giả có được thấy cặp anh em quyền năng này chiến đấu bên cạnh nhau? Đó sẽ là một món quà hấp dẫn cho fan hâm mộ, nhưng chúng ta không biết chắc điều đó cho tới khi phim ra rạp. Hơn nữa, vai trò anh em giữa hai nhân vật này có thể sẽ đảo ngược hoặc hoàn toàn khác so với comic bởi Alex xuất hiện trước và già dặn hơn hẳn Scott.

Ben Hardy trong vai Warren Worthington III/Angel

Dị nhân Angel đã từng xuất hiện trong tập phim The Last Stand, với đôi cánh bằng lông vũ và bản tính làm việc thiện. Nhưng phiên bản lần này của anh ta sẽ hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, anh ta sẽ được vào vai bởi Ben Hardy thay vì Ben Foster, và quan trọng hơn là một thành viên trong nhóm “The Four Horsemen” của Apocalypse.

Hướng phát triển nhân vật này có phần tương đồng với comic, khi tên dị nhân thời tiền sử khống chế một Angel thiện có đôi cánh lông vũ, và thay đổi anh thành một Archangel với đối cánh máy móc. Đôi cánh mới cho phép Warren bay với tốc độ phi thường và còn là một món vũ khí nguy hiểm với các mũi phi tiêu độc.

Josh Helman trong vai William Stryker

Một nhân vật con người khác sẽ trở lại trong tập phim này là Tướng William Stryker. Lần cuối cùng chúng ta thấy hắn là đoạn cuối tập phim Days of Future Past, thực tế là do Mystique giả dạng để cứu Wolverine khỏi Hồ Potomac, nên số phận thật của hắn ra sao vẫn là một dấu hỏi. Theo sự chia sẻ của nam diễn viên Josh Helman cho hay, Stryker thật vẫn còn sống nhưng mục tiêu chính xác của hắn trong tập phim này là gì thì vẫn chưa rõ. Ta chỉ có thể biết rằng, hắn sẽ không về phe với các X-Men.

Tomas Lemarquis trong vai Caliban

Caliban có thể coi là nhân vật “ẩn số” trong tập phim này. Hắn là dạng nhân vật bí ẩn, thường mập mở ở đằng sau sự kiện chính, nhưng lại thường nắm giữ một điều gì đó bất ngờ. Trong comic, Caliban là thủ lĩnh của nhóm Morlocks, một băng đảng dị nhân ngầm, và có năng lực xác định vị trí các dị nhân khác giống như một cỗ máy Cerebro sống vậy.

Psylocke có vai trò thủ vệ của hắn ở giai đoạn đầu phim, và thông qua trailer cho thấy rằng hắn sẽ trực tiếp gặp mặt Apocalypse ở một thời điểm nào đó. Đạo diễn Singer có nói về nhân vật này rằng: “Đây là một nhân vật tuyệt vời, cực ngầu.”

Theo Gamesradar