Khám phá bất ngờ về Ca-lích - Trunk trong Dragon Ball

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/09/2016 12:20 PM

Anh chàng Ca-lích, hay còn gọi là Trunk, con trai của Vegeta trong tựa manga Dragon Ball có khá nhiều bí mật mà có thể các fan truyện tranh chưa từng biết đến.

Trong Yu-gi-oh có một quân bài được làm theo hình mẫu của Trunks

Chắc hẳn là các fan hâm mộ của Dragon Ball và Yu-gi-oh đều sẽ nhận ra được sự giống nhau giữa quân bài "Tyler the Great Warrior" và hình ảnh của anh chàng Trunks (trong bản dịch cũ của Kim Đồng, nhiều độc giả quen gọi là Ca-lích). Cả hai đều có mái tóc tương đối ngắn và gọn gàng nếu so với các nhân vật điển hình của manga. Và quả thực đây là hình mẫu được lấy lại từ anh chàng Trunks trong Dragon Ball.

Câu chuyện bắt đầu khi một câu bé, là fan anime 14 tuổi bị ung thư gan có tên Tyler trải qua phẫu thuật cắt bỏ phần lớn lá gan của mình nhưng đã sống sót một cách thần kì. Cậu bé này đã ước rằng mình được thiết kế một quân bài trong Yu-gi theo hình mẫu của Dragon Ball và các tác giả đã cho phép điều ước này của cậu ta thành sự thật.

Cốt truyện của Trunks dựa theo phim Terminator - Kẻ Hủy Diệt

Vào thời điểm khi mà tác giả Akira Toriyama đang sáng tác Dragon Ball thì bộ phim Kẻ Hủy Diệt - Terminator lúc đó đang khá hot nên tác giả đã nghe theo lời của biên tập viên, sáng tác một phần truyện tranh dựa theo cốt truyện chính của Terminator này.

Bạn có thể nhận ra được những sự giống nhau trong cốt truyện như cả hai thế giới đều bị tàn phá và đe dọa bởi robot hay những người có khả năng cứu thế giới đều sẽ từ tương lai trở về quá khứ, cố gắng thay đổi quá khứ.

Trunks là nhân vật cuối cùng từng được đo chỉ số bởi máy đo sức mạnh

Một trong những phát minh phổ biến nhất và được các fan hâm mộ của Dragon Ball nhớ nhất có lẽ chính là chiếc máy đo chỉ số sức mạnh. Được sử dụng lần đầu tiên bởi Raditz khi hắn đến xâm lăng Trái Đất, sau đó gần như biến mất.

Lần cuối cùng người ta thấy chiếc máy này xuất hiện đó là khi Trunks có cuộc đụng độ với binh đoàn quân của Freiza. Và anh chàng đã trở thành người cuối cùng được chiếc máy này đo sức mạnh trong bộ truyện tranh Dragon Ball.

Chiếc kiếm và Trunks luôn mang theo là của Tapion

Các fan hâm mộ kì cựu của Dragon Ball hẳn rất tò mò về thanh kiếm báu mà Trunks luôn mang theo bên mình. Đã từng có một phần phim riêng kể về cuộc sống của Trunks khi tương lai thế giới bị hủy diệt và câu chuyện này đã cho biết được nguồn gốc của thanh kiếm mà Trunk mang theo bên mình.

Theo đó thì trong Warth of the Dragon, xuất hiện nhân vật Tapion, vốn là một chiến binh dùng kiếm cùng các nhạc cụ để chiến đấu. Có thể coi đây là một phiên bản khác của Link trong Legend of Zelda xuất hiện trong Dragon Ball.Anh chàng này sau đó đã trao lại thanh kiếm của mình cho Trunks.

Trunks từ bé đã không có đuôi

Nhắc đến những người mang dòng máu Saiyan thì không thể không nhắc tới chiếc đuôi khỉ của họ. Và như chúng ta đã biết thì dù là mang trong mình dòng máu lai Saiyan và địa cầu nhưng chắc chắn Trunks phải có đuôi khỉ.

Minh chứng cho điều này chính là việc anh chành Son Gohan từ bé cũng có đuôi và đã gây nhiều rắc rối cho mọi người mỗi khi biến hình. Thế nhưng từ bé, Trunks của chúng ta lại chẳng hề có đuôi và một người có niềm kiêu hãnh cao như Vegeta chắc chắn sẽ không cho người khác cắt bỏ đi chiếc đuôi của Trunks, thứ vốn là biểu trưng cho sức mạnh của tộc Saiyan. Theo lời tác giả chia sẻ sau đó thì có vẻ như ông đã vô tình... "quên" mất điều này.

Tên của Trunks được đặt theo một loại... áo lót

Để đặt tên cho các nhân vật trong Dragon Ball, họa sĩ Akira Toriyama đã sử dụng khá nhiều ý tưởng từ các vật dụng bình thường xung quanh mình. Tất nhiên, cái tên Trunks cũng không phải là một ngoại lệ, nhưng thay vì lấy tên theo hoa quả, rau dưa... thì từ Trunks lại bắt nguồn từ một chiếc... áo lót.