Kết thúc mùa giải thứ 8 với Level hơn 1400, cộng đồng LMHT kêu gọi Riot Games trao phần quà đặc biệt cho game thủ "trâu cày" này

Loris CarryUs  - Theo Helino | 15/11/2018 04:25 PM

Nếu như nhiều người chơi LMHT có thể tự hào với bậc Xếp hạng Cao Thủ hoặc Thách Đấu, thì game thủ này lại sở hữu thành tích "vô tiền khoáng hậu" với chỉ số Level kỷ lục.

Toucan Celeste không phải là một game thủ đẳng cấp cao nhất, khi kết thúc mùa giải 2018 ở bậc Xếp hạng Bạch Kim V của máy chủ châu Âu, và anh chàng này cũng chẳng phải hot streamer LMHT, nhưng tên tuổi của anh thì vẫn được rất nhiều người biết tới với việc nắm giữ một kỷ lục có một không hai của tựa game này: Người sở hữu Level cao nhất LMHT.

Thời điểm kết thúc mùa giải 2018, Toucan Celeste được ghi nhận là đã vượt qua cột mốc 1400 Level, bỏ xa người chơi đứng thứ 2 về chỉ số Level của LMHT là Nolife Fynn tới gần 200 Level.

Kết thúc mùa giải thứ 8 với Level hơn 1400, cộng đồng LMHT kêu gọi Riot Games trao phần quà đặc biệt cho game thủ trâu cày này - Ảnh 1.

Thậm chí, Toucan Celeste vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và anh vẫn bày tỏ quyết tâm sẽ chinh phục những mốc Level "hoàng tráng" hơn nữa trong mùa giải 2019. Bằng chứng là chỉ sau vài ngày nghỉ ngơi với những trận đấu Chọn Ẩn thì Toucan giờ đây lại tiếp tục try-hard bằng các trận đấu ARAM, trong vài ngày qua thì Level của anh chàng này đã tiếp tục gia tăng và hiện tại đang cán mốc 1409 cấp độ.

Việc phá bỏ giới hạn chỉ số Level được Riot Games thực hiện vào đầu mùa giải 2018, và sau gần 1 năm trải nghiệm thì hầu hết game thủ LMHT đều tán đồng rằng tính năng này gần như "vô dụng", khi những phần thưởng của nó mang lại đều không đủ sức hấp dẫn đối với cộng đồng người chơi (chủ yếu là Mảnh tướng).

Kết thúc mùa giải thứ 8 với Level hơn 1400, cộng đồng LMHT kêu gọi Riot Games trao phần quà đặc biệt cho game thủ trâu cày này - Ảnh 2.

Tuy nhiên, thực tế thì vẫn có rất nhiều người chơi tỏ ra hứng thú với việc cày Level trong LMHT, ban đầu thì đơn giản là để tìm hiểu xem những phần thưởng mà Riot Games thiết lập cho tính năng này ở các cột mốc cao (Level 1000 chẳng hạn) có xứng đáng hay không.

Nhưng giờ đây thì tất cả những game thủ "cày Level" đều thừa nhận rằng họ theo đuổi con đường này đơn giản chỉ để thiết lập một kỷ lục gì đó đặc biệt nhằm ghi dấu ấn cho bản thân, còn phần thưởng của Riot Games thì quả thật là quá ư bèo bọt và chẳng đáng lưu tâm.

Đối với Toucan Celeste, anh chàng này thường giành ra hơn 10 giờ đồng hồ mỗi ngày chỉ để chơi...ARAM hoặc các trận Ghép đội đánh với máy, chỉ với mục đích sở hữu đẳng cấp Level khác người kia mà thôi.

Kết thúc mùa giải thứ 8 với Level hơn 1400, cộng đồng LMHT kêu gọi Riot Games trao phần quà đặc biệt cho game thủ trâu cày này - Ảnh 3.

Quả thật, chỉ nghĩ đến việc suốt ngày chơi đi chơi lại một chế độ không có mấy tính cạnh tranh cũng khiến cho nhiều game thủ LMHT khá là ngao ngán rồi, vậy nên những game thủ cày Level như Toucan Celeste cũng đáng được "khâm phục" đấy chứ?

Nhưng như chúng ta đã biết, phần thưởng mùa giải 2018 của Riot Games thì chỉ nhắm tới những người chơi Xếp hạng mà thôi, còn tính năng Level của trò chơi này thì gần như đã bị bỏ xó rồi.

Kết thúc mùa giải thứ 8 với Level hơn 1400, cộng đồng LMHT kêu gọi Riot Games trao phần quà đặc biệt cho game thủ trâu cày này - Ảnh 4.

Chân dung "thánh cày Level" của LMHT - Toucan Celeste

Vậy nên cộng đồng LMHT quốc tế sau khi chứng kiến thành tích phi thường của Toucan Celeste mới lên tiếng kêu gọi Riot rằng họ nên thiết kế thêm một phần thưởng đặc biệt dành cho game thủ này sau khi mùa giải 2018 kết thúc, để còn ghi danh những đóng góp của anh chàng đối với cộng đồng LMHT nữa chứ.