Kẻ phản diện mới của Avengers 4 đã được tiết lộ trong cuốn sách về nguồn gốc Thanos?

Mirikatoji  - Theo Helino | 19/11/2018 10:40 PM

Mới đây cuốn sách Marvel Studios "Thanos: Titan Consumed" bởi Barry Lyga đã hé lộ rằng có thể Celestial hoặc The Horde sẽ là kẻ phản diện mới trong bom tấn Avengers 4.

Cuối Infinity War, chiến thắng tạm thời nghiêng về phía ác nhân Thanos, hắn đã thực hiện cú búng tay vô cực khiến một nửa vũ trụ bay màu kéo theo cái chết của nhiều siêu anh hùng. Phần lớn mọi người đều đoán rằng trong Avengers 4 các siêu anh hùng sẽ được hồi sinh, quay trở lại giải cứu vũ trụ và đánh bại Thanos.

Kẻ phản diện mới của Avengers 4 đã được tiết lộ trong cuốn sách về nguồn gốc Thanos? - Ảnh 1.

Nhưng chẳng phải cốt truyện như thế này là quá dễ đoán hay sao? Trong khi đó từ trước đến nay, Marvel Studios vốn luôn nổi tiếng với những cú twist đầy bất ngờ, không dễ gì mà họ để lộ sơ hở để chúng ta đoán được hết nội dung như vậy. Và chắc chắn cũng nhiều người tin rằng với bộ phim kết thúc giai đoạn 3 của MCU thì nội dung cũng sẽ không đơn giản như thế.

Trước đó CBM - một trang web có lẽ đã khá nổi tiếng với các fan hâm mộ Marvel khi đã leak thông tin về những bộ trang phục mới cho các siêu anh hùng trong Avengers 4, và đã tung ra thêm một giả thuyết đó là sự xuất hiện của một thế lực đối nghịch mới với nhóm Avengers, rằng Thanos không phải là kẻ phản diện duy nhất.

Kẻ phản diện mới của Avengers 4 đã được tiết lộ trong cuốn sách về nguồn gốc Thanos? - Ảnh 2.

Một trích đoạn mô tả ngắn với nội dung trên tấm ảnh là "Thor sẽ sử dụng Stormbreaker hùng mạnh trong trận chiến chống lại KẺ THÙ MỚI" hay "Rocket cộng tác với một phi hành đoàn hoàn toàn mới trong nỗ lực bảo vệ dải thiên hà khỏi MỐI ĐE DỌA lớn hơn trước".

Chi tiết này đã khiến các fan hâm mộ vô cùng hoang mang, và mọi người bắt đầu suy đoán và đưa tới kết luận, nhiều khả năng một kẻ thù thậm chí còn mạnh hơn Thanos sẽ xuất hiện, dù rằng thật sự thì chúng ta cũng chưa biết đó là ai ở thời điểm này.

Kẻ phản diện mới của Avengers 4 đã được tiết lộ trong cuốn sách về nguồn gốc Thanos? - Ảnh 3.

Nhưng mới đây, một tình tiết trong cuốn tiểu thuyết của Barry Lyga "Thanos: Titan Consumed" đã đưa ra một manh mối cho điều này qua quá khứ của Thanos. Mặc dù Marvel cũng nói rõ cuốn sách sẽ không hẳn đi sát với mạch truyện chính, nhưng Lyga cũng đã có thời gian làm việc sát sao với studio này khi viết nên nó.

Trong thực tế cuốn truyện đã được hoàn thành trước cả khi bộ phim Avengers: Infinity War được công chiếu, và cốt truyện của nó cũng giải thích và liên quan đến rất nhiều sự kiện trong bộ phim như việc Gamora được Thanos nhận nuôi ra sao, những cảm xúc của Thanos sau khi búng tay, và khi hoàn thành mục tiêu điên rồ của mình như thế nào?

Kẻ phản diện mới của Avengers 4 đã được tiết lộ trong cuốn sách về nguồn gốc Thanos? - Ảnh 4.

Nếu Lyga biết được một số sự kiện của Infinity War chính xác đến như vậy, chắc chắn ông hoàn toàn biết được một điều gì đó về Avengers 4 và nó có thể cũng đã được thể hiện trong cuốn tiểu thuyết này.

Ở một cảnh gần cuối cuốn sách, lúc Thanos nói chuyện với một thực thể hùng mạnh tên là Lorespeaker. Nhân vật này có một sự hiểu biết tường tận về các câu chuyện, các truyền thuyết của vũ trụ, và chia sẻ cho Thanos tất cả về những Viên đá Vô cực. Không chỉ vậy, khi Thanos hỏi về lý do vì sao không ai sử dụng chúng, ông đã đưa ra một lời giải thích rằng:

Kẻ phản diện mới của Avengers 4 đã được tiết lộ trong cuốn sách về nguồn gốc Thanos? - Ảnh 5.

"Vì chúng đã được giấu kín, chúng ấn chứa sức mạnh quá khủng khiếp. Người Celestial cũng như những kẻ mà nhóm Celestial còn phải khiếp sợ, vẫn luôn theo dõi những Viên đá này từ xa."

Với việc những nội dung mà Lorespeaker chia sẻ về viên đá vô cực đều chính xác theo truyền thuyết mà Marvel tạo ra cho vũ trụ điện ảnh, thì thực thể này có thể cũng sẽ đúng về chi tiết đó. Bên cạnh Thanos thì vẫn còn đó những thế lực hùng mạnh khác trong vũ trụ - những người đang canh chừng những viên đá vô cực và sức mạnh của họ là không thể đo đếm được.

Kẻ phản diện mới của Avengers 4 đã được tiết lộ trong cuốn sách về nguồn gốc Thanos? - Ảnh 6.

Và thực thể đầu tiên được mọi người nhớ đến là Celestials. Được đề cập lần đầu trong Guardians of the Galaxy. Các Celestials được biết đến như thực thể cổ đại mạnh mẽ nhất và là những người đầu tiên biết cách sử dụng sức mạnh của những viên đá vô cực. Khán giả cũng đã được kiểm chứng sức mạnh đó khi một Celestial chỉ cần dùng đến Power Stone là đã có thể hủy diệt cả một hành tinh.

Có thể những người Celestial không bị tuyệt chủng hoàn toàn như những gì ta nghĩ mà họ đã rút về một góc tối nào đó của vũ trụ sống một cách im lặng trong suốt những năm qua để chờ thời và theo dõi vũ trụ này. Và việc Thanos sử dụng cả 6 viên đá vô cực chính là chất xúc tác đưa các Celestials trở lại để chiến đấu với Thanos hoặc đòi lại tài sản vốn có của họ.

Kẻ phản diện mới của Avengers 4 đã được tiết lộ trong cuốn sách về nguồn gốc Thanos? - Ảnh 7.

Chắc chắn lời gợi mở về các thế lực mà "nhóm Celestial cũng phải khiếp sợ" là một điều khá hấp dẫn khiến nhiều người phải tò mò. Xét lại trong truyện tranh, dường như ít có thế lực vũ trụ nào có thể làm cho nhóm người Celestial phải dè chừng – ngoại trừ The Horde. Đây là một giống loài như côn trùng, và là nhân tố của sự hủy diệt. Chúng có thể nhắm đến và lây nhiễm những người Celestial để ăn mòn đi sự sống bên trong họ.

Đặt giả thuyết lời nói của Lorespeaker là chính xác cho Avengers 4, thì rất có thể các anh hùng Trái Đất sẽ phải đối mặt với hoặc Celestial, hoặc The Horde. Nếu vậy thì các siêu anh hùng của chúng ta sắp phải đón nhận một mối đe dọa lớn hơn cả Thanos, chính là các giống loài vũ trụ ảnh hưởng đến sự sống và cái chết, những thế lực mà có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhiều thế giới và nền văn minh khác nhau. Và đây sẽ thực sự là một cuộc chiến "hoàng tráng" nhất từ trước đến nay, là sự kết thúc đầy mãn nhãn và ấn tượng cho giai đoạn 3 của MCU.

Tuy nhiên đến bây giờ mọi thứ chỉ là suy đoán, để biết được chính xác thì chúng ta đành phải chờ cho đến khi bộ phim chính thức được ra mắt thì mọi chuyện sẽ rõ ràng cả thôi.

Bom tấn Avengers 4 dự kiến ra mắt trên toàn thế giới ngày 3/5/2019.