Kế hoạch sản xuất phim "Siêu Anh Hùng" của D.C trong thời điểm tới

ChubyWTF  - Theo Helino | 03/01/2018 03:59 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Mặc dù đi sau đối thủ Marvel và luôn bị coi là kẻ yếu thế trong cuộc ganh đua, D.C Comics vẫn tiếp tục đưa những đứa con cưng của mình thoát ra khỏi những trang giấy để xuất hiện trên màn ảnh.

Trước và sau Justice League phiên bản điện ảnh, Warner Bros vẫn đã và đang chuẩn bị hàng tá kế hoạch với D.C Comics trong những năm sắp tới để soán ngôi Marvel trong mục Phim siêu anh hùng.

Đầu năm 2018, hãy cùng điểm qua những kế hoạch của Warner Bros và D.C comics trong những năm sắp tới, sau khi Justice League đã phần nào gây thất vọng cho Fan hâm mộ.

1. Teen Titan Go!

Mặc dù không thuộc vũ trụ của DCEU, nhưng một sản phẩm của D.C Comics và Warner Bros vẫn đang được chờ đón là Teen Titan Go! sẽ ra mắt khán giả vào năm 2018 này.

Thông tin duy nhất được ghi nhận về Teen Titan Go! đó là bản phim animated này sẽ thay thế cho Aquaman để ra mắt vào ngày 27/7/2018.

2. Aquaman

Jasan Momoa trong vai Aquaman. Amber Heart trong vai Nữ hoàng Mera. Patrick Wilson trong vai Ocean Master. Và Yahya Adbul-Mateen II trong vai Black Manta.

Sau khi bị lùi ngày ra mắt do Teen Titan Go!, Aquaman sẽ tái xuất với bản phim độc lập, được ấn định vào ngày 21/9/2018. Một phần ảnh hưởng không nhỏ đến việc lùi lịch công chiếu của Aquaman được cho là vì tầm quan trọng của nhân vật này đối với D.C comics cũng như khả năng hút Fan cực mạnh của Jason Momoa, những nhà làm phim ở Warner Bros muốn chau chuốt thêm cho bộ phim này trước khi đưa ra trình chiếu.

3. Shazam

Đạo diễn của bộ phim Lights Out – David F.Sandberg – sẽ là người chịu trách nhiệm chuyển thể kịch bản của Henry Gayden và Darren Lamke lên màn ảnh. Dàn diễn viên chính sẽ bao gồm Zachary Levi trong vai Shazam, và kẻ xấu Dr.Sivana sẽ được đảm nhiệm bởi Mark Strong.

Shazam sẽ chính thức được khởi quay vào năm 2018 và ngày phát hành được ấn định là 5/4/2019.

4. Wonder Woman 2

Đạo diễn Patty Jenkins sẽ quay lại với Wonder Woman 2. Hiện nay, rất ít thông tin được hé lộ về bộ phim này, nhưng dường như trong thời điểm mà Justice League mới quy tụ, cốt truyện về các nhân vật khác cũng đang trong giai đoạn phát triển thì Wonder Woman 2 sẽ kể câu chuyện phiêu lưu của nàng công chúa Diana trong một thời điểm nào đó trong quá khứ để tránh sự hỗn loạn trong cốt truyện.

Wonder Woman 2 dự kiến sẽ được khởi chiếu vào tháng 10 năm 2019.

5. The Flash: Flashpoint

Nếu đã từng biết đến Flashpoint từ phiên bản Animated, chắc chắn đây là phiên bản điện ảnh mà bạn không thể bỏ qua. Flashpoint nguyên bản là một cú nổ lớn để D.C comics tái khởi toàn bộ vũ trụ của họ, và phiên bản điện ảnh Flashpoint cũng được kì vọng sẽ đem đến những điều mới mẻ, tạo dựng chỗ đứng mới cho Warner Bros trong mục Phim siêu anh hùng.

Phiên bản Animated Flashpoint quy tụ rất nhiều những nhân vật của D.C Comics, do đó, chắc hẳn sẽ không ngạc nhiên gì nếu những Gal Gadot (Wonder Woman), Ray Fisher (Cyborg), Jason Momoa (Aquaman)…xuất hiện bên cạnh Ezra Miller trong The Flash: Flashpoint.

6. Justice League 2

Ban đầu, ngày khởi chiếu của Justice League 2 được ấn định là 14/6/2019, tuy nhiên kế hoạch này đã chính thức bị lùi lại. Rất có thể Justice League 2 bị rời lại vì The Flash: Flashpoint sẽ thay đem lại sự thay đổi lớn đến DCEU, và những nhà làm phim muốn một lần nữa chau chuốt lại toàn bộ plot trước khi có thể tự tin bấm máy quay.

7. Batman

Đạo diễn Matt Reeves đã chính thức nhận lời đảm nhiệm bộ phim độc lập về Batman. Tuy nhiên, Ben Affleck sẽ không còn là Batman của DCEU nữa, và vai diễn này hiện nay vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Theo thông tin hiện nay, Batman sẽ không khai thác bi kịch của Bruce Wayne mất cha mẹ nữa, bộ phim sẽ đi sâu vào một bi kịch khác của Batman đó là sự kiện Robin Jason Todd bị Joker giết chết. Ngoài ra, bộ phim độc lập của Batman cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn từ The Flash: Flashpoint, khi vai diễn Bruce Wayne bị thay thế.

8. Cyborg

Ray Fisher trong vai Cyborg sẽ quay lại trong bản phim độc lập về Cyborg vào tháng 4 năm 2020. Cũng có những lời đồn đoán quanh bộ phim này về sự xuất hiện của Robin, Raven, Beast Boy, Starfire; vì Cyborg không chỉ là một thành phần quan trọng của Justice League, mà còn là một thành viên trong Teen Titan.

9. Green Lantern Corps

Hình ảnh chóng vánh của Green Lantern ở cuộc chiến với Steppenwolf đã khiến không ít người thất vọng. Fan hâm mộ đã kì vọng nhân vật thứ 7 của Justice League xuất hiện trong phiên bản điện ảnh, và nhân vật này từng được cho là Green Lantern.

Tuy nhiên, kế hoạch dành cho Green Lantern Corps đã được ấn định vào 24/7/2020. Kịch bản bộ phim đang được David Goyer và Justine Rhodes hoàn thành, nhưng vị trí đạo diễn của bộ phim này vẫn đang là một ẩn số.

10. Một vài cái tên khác

Ngoài những dự án đã được lên dây cót phía trên, còn một vài dự án của D.C comics hiện nay đang nằm ở mức “kế hoạch”. Tuy những dự án này có nguy cơ bị hủy bất cứ lúc nào, Fan hâm mộ vẫn nóng lòng hóng tin tức của chúng.

Đầu tiên có thể kể đến bộ 3: Nightwing, Batgirl và Deathstroke. Ba cái tên này thường được gắn với Batman, và thậm chí Deathstroke từng được cho là sẽ debut với tư cách kẻ phản diện trong bộ phim độc lập của Batman. Tuy nhiên, Joe Manganiello sẽ có hẳn một bộ phim độc lập của anh với vai diễn Deathstroke. Và nếu như bộ phim độc lập về Batman tập trung về bi kịch của Jason Todd, thì những thành viên khác của gia đình Batman như Nightwing hay Batgirl chắc hẳn cũng sẽ phải góp mặt ở một góc nào đó của DCEU.

Joker và Harley Quinn sẽ là những cái tên tiếp theo được nhắc đến. Hồi ức về bộ đôi này chỉ là một phần rất nhỏ được nhắc đến trong Suicide Squad. Tuy nhiên, đạo diễn Todd Phillips cùng với biên kịch Scott Silver sẽ vén bức màn bí ẩn về quá khứ của bộ đôi này giúp khán giả với những bộ phim độc lập về Joker, Harley Quinn.

Warner Bros không chỉ dừng lại với Suicide Squad, nơi mà kẻ xấu xuất hiện như nhân vật chính. Kẻ thù của Shazam, Black Adam, cũng đang được lập kế hoạch để xuất hiện trong một bộ phim độc lập do Adam Sztykiel biên soạn.

Cùng xuất hiện với Margot Robbie trong Suicide Squad, Will Smith cũng sẽ có phiên bản phim độc lập với hình tượng Deadshot

Kế hoạch về bộ phim Metal Men đã bắt đầu từ năm 2007 dường như cũng đang có những bước đi mới. Tuy nhiên, cũng giống như Suicide Squad 2, Justice League Dark hay Legion of Super-Heroes, kế hoạch về Metal Men có lẽ cũng sẽ mãi chỉ nằm trên bàn giấy.