Justice League nhọc nhằn vượt mốc doanh thu 600 triệu USD

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/12/2017 07:00 PM

Phim hoạt hình “Coco” có tuần thứ ba liên tiếp đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ. Cùng lúc đó, “Justice League” gần như không còn cơ hội đứng trong top 10 phim ăn khách nhất năm.

Cuối tuần qua, bộ phim hoạt hình Coco không mấy khó khăn chiếm ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần thứ ba liên tiếp do không có đối thủ mạnh xuất đầu lộ diện. Tác phẩm mới nhất của Pixar và Disney thu ước tính 18,6 triệu USD từ 3.748 rạp trong kỳ nghỉ cuối tuần.

Sau khoảng gần ba tuần trình chiếu, Coco đã gặt hái được 135,5 triệu USD từ thị trường nội địa và 254 triệu USD từ các thị trường quốc tế. Đây hiện là ứng cử viên số một cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc tại lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar 2018.


Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, Justice League coi như hết cơ hội lọt vào danh sách 10 phim ăn khách nhất trong năm.

Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, Justice League coi như hết cơ hội lọt vào danh sách 10 phim ăn khách nhất trong năm.

Trong khi đó, Justice League kết thúc cuối tuần qua với thêm 9,6 triệu USD từ 3.508 rạp, qua đó nâng tổng doanh thu nội địa lên mức 212 triệu USD. Tác phẩm siêu anh hùng còn có thêm 15,4 triệu USD từ các thị trường quốc tế. Như vậy, sau một tháng phát hành, bom tấn của DC và Warner Bros. mới đạt tổng doanh thu 613,3 triệu USD.

Do Star Wars: The Last Jedi chuẩn bị công chiếu từ cuối tuần này, cơ hội để Liên minh Công lý nâng cao doanh thu gần như không còn nữa. Justice League khó có khả năng cán mốc 700 triệu USD, và chắc chắn khó chen chân vào top 10 phim có doanh thu cao nhất năm.

Vị trí ăn khách thứ 10 trong năm 2017 hiện thuộc về phim kinh dị IT với 694,2 triệu USD, và phần 8 của Star Wars chắc chắn sẽ gây xáo trộn lớn trên bảng xếp hạng trong hai tuần tới.

Thor: Ragnarok có thêm 6,3 triệu USD và vượt mốc 300 triệu USD nội địa. Bộ phim của Marvel Studios hiện thu 833 triệu USD, và mới vượt qua Wonder Woman (821,8 triệu USD) để tạm chiếm vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng toàn năm.

The Disaster Artist, tác phẩm tiểu sử của ngôi sao James Franco, bất ngờ leo lên vị trí thứ tư với 6,4 triệu USD từ 840 rạp. Được giới phê bình hết lời khen ngợi, đây là câu chuyện về Tommy Wiseau và công cuộc làm nên The Room - một trong những tác phẩm tệ hại nhất trong lịch sử điện ảnh.

Tác phẩm tâm lý Wonder tiếp tục giữ phong độ ấn tượng khi thu thêm 8,45 triệu USD từ 3.519 rạp. Bộ phim có kinh phí 20 triệu USD tới nay đã thu hơn 100 triệu USD tại riêng Bắc Mỹ. Wonder chuẩn bị được khởi chiếu tại Việt Nam từ 29/12 dưới tựa đề Điều kỳ diệu.

Bộ phim mới Just Getting Started có màn khởi đầu tệ hại: 3,2 triệu USD từ 2.161 rạp. Có sự góp mặt của hai ngôi sao gạo cội là Morgan Freeman và Tommy Lee Jones, tác phẩm bị cả khán giả lẫn giới phê bình ghẻ lạnh. Just Getting Started chỉ nhận điểm 9% trên Rotten Tomatoes và điểm C theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score.

Cuối tuần này, bom tấn Star Wars: The Last Jedi sẽ có mặt tại hơn 4.100 rạp Bắc Mỹ từ 15/12. Đây nhiều khả năng là bộ phim thứ tư trong lịch sử đạt mức doanh thu ra mắt trên 200 triệu USD tại Bắc Mỹ sau Star Wars: The Force Awakens (247,97 triệu USD), Jurassic World (208,8 triệu USD) và The Avengers (207,4 triệu USD).

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ từ 8/12 tới 10/12:

(trong ngoặc là thứ hạng tuần trước)

1 (1). Coco: 18,3 triệu USD

2 (2). Justice League: 9,6 triệu USD

3 (3). Wonder: 8,45 triệu USD

4 (12). The Disaster Artist: 6,4 triệu USD

5 (4). Thor: Ragnarok: 6,3 triệu USD

6 (5). Daddy’s Home 2: 6 triệu USD

7 (6). Murder on the Orient Express: 5,1 triệu USD

8 (9). The Star: 3,7 triệu USD

9 (8). Lady Bird: 3,5 triệu USD

10 (Mới). Just Getting Started: 3,1 triệu USD