Jurassic World: Fallen Kingdom sẽ xuất hiện nhiều loài khủng long nhất lịch sử, trong đó có một loài đột biến cực kỳ đáng sợ

zunzin  - Theo Helino | 05/06/2018 02:38 PM

Bộ phim Jurassic World: Fallen Kingdom dự kiến sẽ cho khán giả thấy nhiều chủng loại khủng long cực ngầu mà chưa từng được chứng kiến trên màn ảnh, cùng với đó là sự trở lại của những con thằn lằn to lớn, những chú khủng long đáng yêu vốn đã quen mặt trong loạt Công viên kỷ Jura.

Jurassic World khi ra mắt vào năm 2015 đã trở thành dấu ấn điện ảnh với doanh thu khủng hơn 1,6 tỷ USD toàn cầu.

Lý do này hoàn toàn khiến hãng Universal tự tin làm tiếp phần hậu truyện Thế giới khủng long - Vương quốc sụp đổ với cùng dàn diễn viên chính và chỉ thay đổi đao diễn từ Colin Trevorrow sang đạo diễn gốc Tây Ban Nha J. A. Bayona.

Fandango mới phát hành một poster mới cho bộ phim tập trung tất cả sự chú ý vào những chú khủng long.

Hình ảnh trên poster cho ta thấy hình ảnh rất nhiều loài khủng long sẽ được xuất hiện trong bộ phim. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như khủng long Velociraptor, Apatosaurus, T-Rex… trong Jurassic World: Fallen Kingdom còn giới thiệu thêm nhiều loài khủng long khác đặc biệt có 1 loài đột biến cực kỳ đáng sợ.

Những loài khủng long đặc biệt được chú ý xuất hiện trong poster của phần phim mới này là:

Tyrannosaurus: T-Rex

Khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex (thường được gọi với tên rút gọn là T. rex) là một trong những loài khủng long mạnh nhất và động vật ăn thịt lớn nhất mọi thời đại. Với kích thước khổng lồ, vận tốc nhanh và là kẻ giết người đáng sợ nhất trong thế giới hoang dã.

Trên thực tế, T-rex là một trong những loài khủng long thông minh nhất và có tầm nhìn xa rất tốt. Ở Jurassic World, T-Rex đã hợp sức với Blue và một con Mosasaurus để đánh bại khủng long lai Indominus.

Carnotaurus

Carnotaurus là loài khủng long ăn thịt đáng sợ bậc nhất thời tiền sử, là kì phùng địch thủ của loài T-Rex hùng mạnh. Nó có cấu tạo khá giống với T-Rex, song có một vài đặc điểm nho nhỏ để phân biệt chúng đó chính là cặp sừng rất đặc trưng ở trên đỉnh đầu và hộp sọ ngắn. Chúng cũng có kích thước nhỏ hơn T-Rex.

Baryonyx

Baryonyx còn được gọi là khủng long mõm dài, có bộ hàm giống như con cá sấu. Cấu tạo răng của chúng cũng rất đặc biệt khi nó là hình nón chứ không phải kiểu mũi dao như T-Rex, vốn giúp chúa tể thời tiền sử có thể xé thịt một cách dễ dàng. Baryonyx được biết đến là khá khéo léo và linh hoạt với hai chi trước khá phát triển, không chậm chạp vụng về như khủng long bạo chúa.

Allosaurus

T-Rex và Carnosaurus tuy khỏe nhưng lại có số lượng ít và thường đi một mình, song với Allosaurus, chúng lại cạnh tranh bằng tính bầy đàn. Sở hữu tốc độ nhanh và hàm răng chắc khỏe sắc bén, chúng có thể hạ cả một con khủng long to lớn bằng cách bao vây tấn công và cắn vào chỗ hiểm yếu, ví dự như tấn công vào cổ.

Stegosaurus

Stegosaurus có bộ khung xương nổi lên trên lưng giống như những phiến đá sắc nhọn. Chúng cũng là loài động vật ăn cỏ hiền hòa, nhưng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng nếu bị kích động. Chiếc đuôi của chúng có nhiều gai nhọn sắc bén, dùng để tấn công kẻ thù, và được điều khiển bởi não sau. Nhược điểm duy nhất của Stegosaurus là không có khả năng chạy nhanh.

Indoraptor (I-Rex)

Đây là loài khủng long đột biến mới, chuẩn bị có lần ra mắt trong loạt phim khủng long. Theo lời giới thiệu của một nhân vật trong Jurassic World: Fallen Kingdom, Indoraptor chính là “loài sinh vật nguy hiểm nhất từng đặt chân lên Trái đất”. Nó có chiếc đầu hơi giống của T-Rex, nhưng bộ móng vuốt lại sắc lẹm như của Velociraptor. Với kích thước nhỏ hơn Indominus của tập trước, Indoraptor có thể dễ dàng len lỏi vào những ngóc ngách để truy đuổi con mồi.

Trên hình ảnh của poster khán giả còn thấy được sự giận dữ của thiên nhiên thông qua hình cảnh hòn đảo Isla Nublar bị núi lửa phá hủy khiến loài khủng long dường như đang đứng kế bờ vực tuyệt chủng. Không biết rằng những chú khủng long này sẽ thoát khỏi tai họa này như thế nào?

Trong Jurassic World: Fallen Kingdom, Chris Pratt và Bryce Dallas Howard trở lại sắm bộ đôi vai chính Owen Grady - Claire Dearing. Ba năm sau những sự kiện ở phần trước, họ trở lại hòn đảo Isla Nublar để giải cứu loài khủng long khỏi thảm họa núi lửa phun trào. Từ đây, hai người tiếp tục khám phá ra một kế hoạch đáng sợ của loài người. Bộ phim sẽ có những thước phim u tối, kịch tính và giàu cảm xúc, sẽ tạo được nhiều bất ngờ khó đoán dành cho khán giả.

Bộ phim sẽ được ra mắt trên các rạp toàn quốc vào cuối tuần này từ ngày 8/6/2018