Jurassic World 2 sẽ trở nên đáng sợ và u tối hơn phần đầu tiên

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/04/2017 05:01 PM

Theo tiết lộ của nam diễn viên chính Chris Pratt, "Jurassic World 2" sẽ có khung cảnh tối tăm và đáng sợ hơn nhiều so với phần một.

Mặc dù đang trong giai đoạn quảng bá cho bom tấn mới của hãng Marvel là Guardians of the Galaxy Vol. 2, khi được hỏi về Jurassic World, một bộ phim cũng cũng rất đuợc mong đợi, nam diễn viên Chris Pratt không ngần ngại công bố một số thông tin quan trọng.

Tài tử 37 tuổi sẽ tiếp tục hoá thân vào nhân vật Owen trong phần mới của loạt phim Jurassic World (Thế giới khủng long) đang trong quá trình sản xuất. "Phần hai sẽ có bối cảnh tối tăm và khủng khiếp hơn nhiều. Những con khủng long sẽ trở nên đáng sợ hơn và nội dung phim cũng khó lường hơn", Chris Pratt bật mí.


Chris Patt trong Jurassic World

Chris Patt trong Jurassic World

Nếu như phần một là sản phẩm của nhà làm phim Colin Trevorrow, Jurarasic World 2 sẽ do đạo diễn lừng danh J.A. Bayona thực hiện. Ông là người đứng sau thành công của The Impossible, The Orphanage và A Monster Call.

Nam diễn viên cho biết đây sẽ là một bộ phim rất khốc liệt. Phong cách thường thấy của đạo diễn J.A. Bayona là những thước phim u tối, kịch tính và giàu cảm xúc. Do đó, nhiều khả năng phim sẽ tạo được nhiều bất ngờ khó đoán dành cho khán giả.

Phần mới sẽ do đạo diễn Colin Trevorrow và Derek Connolly viết kịch bản. Theo tiết lộ của Colin Trevorrow, Jurarasic World sẽ được phát triển thành ba tập phim. Bên cạnh nhân vật chính Owen thì Claire Dearing (Bryce Howard thủ vai) sẽ có nhiều đất diễn hơn.


Owen và Claire tiếp tục là hai nhân vật chính của Jurassic World 2

Owen và Claire tiếp tục là hai nhân vật chính của Jurassic World 2

"Claire là đại diện của một thế giới đã thay đổi. Owen và Claire đã mở chiếc hộp Pandora trong Jurassic World và mỗi người chịu trách nhiệm phần việc của họ theo những cách khác nhau", Colin Trevorrow tiết lộ.

Sau giai đoạn bế tắc trong hơn một thập kỷ kể từ khi Công viên kỷ Jura 3 được công chiếu vào năm 2001, Jurarasic World ra đời như một vị cứu tinh cho thương hiệu đình đám này.

Phim lấy bối cảnh 22 năm sau sự cố kinh hoàng tại công viên kỷ Jura. Công viên này được xây dựng lại, các nhà khoa học nhân giống hàng nghìn con khủng long khác nhau và gọi tổ hợp mới là Thế giới khủng long.


Bảo tàng khủng long hoành tráng sẽ xuất hiện trong phần hai

Bảo tàng khủng long hoành tráng sẽ xuất hiện trong phần hai

Chris Pratt vào vai Owen, một nhân viên huấn luyện làm việc tại công viên khủng long. Khi một loài khủng long nguy hiểm thoát khỏi chuồng, Owen cùng quản lý công viên là Claire (Bryce Howard) phải tìm cách diệt nó trước khi mọi người trên hòn đảo bị tàn sát.

Bom tấn của hãng Universal Pictures đã mang về doanh thu khổng lồ 1,6 tỷ USD toàn cầu, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất năm 2015.

Với kết quả này, không có gì ngạc nhiên khi hãng phim háo hức bắt tay vào thực hiện phần tiếp theo, dự kiến phát hành vào 22/6/2018. Phim còn có sự góp mặt của một số diễn viên mới như Ted Levine, Justice Smith và Geraldine Chaplin.