“Jumanji: Welcome to the Jungle” tiếp tục đứng đầu BXH phòng vé cuối tuần

Ngọc King  - Theo Helino | 15/01/2018 01:40 PM

Ở tuần thứ 4 ra mắt, “Jumanji: Welcome to the Jungle” vẫn chứng tỏ được sức hút của mình tại phòng vé Bắc Mỹ.

Jumanji: Welcome to the Jungle tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé cuối tuần 12-14/1/2018

Jumanji: Welcome to the Jungle: 27 triệu USD ~ 609 tỉ VNĐ

The Post: 18,6 triệu USD ~ 419,7 tỉ VNĐ

The Commuter: 13,45 triệu USD ~ 303,5 tỉ VNĐ

Insidious: The Last Key: 12,1 triệu USD ~ 273 tỉ VNĐ

The Greatest Showman: 11,8 triệu USD ~ 266,3 tỉ VNĐ

Star Wars: The Last Jedi: 11,3 triệu USD ~ 255 tỉ VNĐ

Paddington 2: 10,63 triệu USD ~ 240 tỉ VNĐ

Proud Mary: 10 triệu USD ~ 225,6 tỉ VNĐ

Pitch Perfect 3: 5,66 triệu USD ~ 127,6 tỉ VNĐ

Darkest Hour: 4,5 triệu USD ~ 101 tỉ VNĐ

Bất chấp việc hàng loạt phim mới được ra mắt cũng như các phim cũ mở rộng suất chiếu, thì quán quân tuần này tại phòng vé Bắc Mỹ vẫn là Jumanji: Welcome to the Jungle. Với 27 triệu đô la bỏ túi chỉ trong ba ngày cuối tuần vừa qua, bộ phim của Jake Kasdan hứa hẹn sẽ cán mốc doanh thu nội địa 300 triệu đô trước dịp cuối tuần sắp tới.

Thành công đầu năm này sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho ngôi sao The Rock/ Dwayne Johnson trong một năm 2018 với nhiều tác phẩm đáng chờ đợi như Rampage hay Skyscraper.
Thành công đầu năm này sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho ngôi sao The Rock/ Dwayne Johnson trong một năm 2018 với nhiều tác phẩm đáng chờ đợi như Rampage hay Skyscraper.

Vị trí thứ hai là The Post đang được phát hành rộng rãi và thu về 18,6 triệu đô trong tuần thứ hai ra mắt. Đây là một trong những ứng cử viên của Oscar năm nay, dù việc phim bị Quả Cầu Vàng lơ đẹp cũng phần nào khiến mối quan tâm của công chúng bị giảm sút thì cũng đủ để đánh bại một loạt các phim mới được ra mắt để đứng vị trí thứ hai tại phòng vé nội địa.

Chỉ duy nhất The Commuter là cái tên trong số các tân binh ra mắt cuối tuần vừa rồi là đủ sức lọt vào top 5 của bảng xếp hạng. Tuy nhiên khoảng cách về doanh thu giữa các phim mới, từ The Commuter ở vị trí thứ ba cho tới, ví dụ, Proud Mary (thứ tám) là không nhiều.

Tháng một luôn là một tháng đìu hiu tại phòng vé, khi mọi người lục tục quay trở lại trường lớp sau kỳ nghỉ lễ và rạp phim trở thành một thứ xa xỉ. Các phim được chọn để ra mắt trong tháng 1 hầu hết là những tác phẩm với chi phí làm phim và kỳ vọng doanh thu tương ứng thấp, ví dụ như Insidious: The Last Key kinh phí vỏn vẹn 10 triệu đô hay Proud Mary có hầu bao 14 triệu.

Thêm vào đó, thị trường Bắc Mỹ cũng chỉ là thêm thắt cho doanh thu của Paddington 2 khi bộ phim đã chinh phục được hầu hết các phòng vé nước ngoài, thu về 125 triệu đô ngon lành.

Tuần sau sẽ chứng kiến thêm các phim mới được ra mắt với tập khán giả đa dạng, từ phim chiến tranh 12 Strong, phim giật gân kẻ cướp đối đầu cảnh sát Den Of Thieves cho tới phim lãng mạn Forever My Girl.