"Joker" Joaquin Phoenix từng từ chối vai diễn Doctor Strange của Marvel vì không thích dòng phim siêu anh hùng

DG  Trí thức trẻ | 29/11/2019 11:00 AM

Ngay cả khi được mời tham gia Joker, Joaquin cũng đã phải cân nhắc hết 4 tháng mới dám nhận lời.

Dù đã chính thức công chiếu gần 2 tháng, nhưng sức hút của Joker vẫn chưa hề có dấu hiệu suy giảm. Cũng thuộc dòng phim siêu anh hùng vốn đang cực kỳ ăn khách trong những năm gần đây, nhưng Joker lại là một món ăn lạ lùng đối với khán giả toàn cầu. Không cần hiệu ứng kĩ xảo hoành tráng, cũng không cần những pha hành động liên tục, gay cấn, Joker lại đậm màu tâm lý, lôi cuốn đến mức ám ảnh. Bom tấn này thành công đến mức đã đi vào lịch sử với tư cách bộ phim R-rated đầu tiên đạt mức doanh thu 1 tỉ USD, và hiện là một ứng cử viên sáng giá cho đề cử Oscar 2020.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong nhiều năm qua, nam diễn viên chính Joaquin Phoenix đã liên tục “né” những vai diễn trong dòng phim siêu anh hùng, bao gồm cả Doctor Strange của Marvel. Ngay cả khi nhận được lời mời tham gia Joker, Joaquin cũng đã phải đắn đo do dự hết 4 tháng mới gật đầu nhận lời.

Joker Joaquin Phoenix từng từ chối vai diễn Doctor Strange của Marvel vì không thích dòng phim siêu anh hùng - Ảnh 1.

Joaquin Phoenix từng từ chối lời mời tham gia Doctor Strange của Marvel, đồng thời cũng liên tục né dòng phim siêu anh hùng.

Nam diễn 45 tuổi này cho biết không phải anh ghét bỏ phim siêu anh hùng hay gì cả, mà quan trọng là cơ chế và những gì mà dòng phim này mang lại không thực sự phù hợp với anh. Joaquin chia sẻ: “Tôi nhớ khoảng 8 năm trước, có người bảo tôi là: “Điện ảnh thế giới đang thay đổi. Họ không còn sản xuất những bộ phim theo ý muốn của diễn viên nữa, khán giả mới là điều quan trọng nhất. Vì thế, muốn hay không cậu cũng phải tham gia dòng phim này (siêu anh hùng)”.

Nghe cũng thuyết phục, cũng là một chiến lược tốt cho sự nghiệp đấy chứ. Nhưng đối với tôi, tôi cực kỳ sợ việc bị bó mình vào 1 vai diễn duy nhất trong nhiều năm, cứ phải làm đi làm lại những dự án mà bản thân không hề quan tâm hay cảm thấy hứng thú”.

Joker có thể coi là vai diễn đầu tiên Joaquin đảm nhận trong dòng phim siêu anh hùng. Tuy nhiên, nam diễn viên này cho biết anh không nghĩ bộ phim của mình lại đạt được thành công lớn đến như vậy. Thậm chí, anh còn hóm hỉnh đùa rằng: “Tôi thực sự không đặt hi vọng quá cao với Joker. Tôi và đạo diễn Todd Phillips chỉ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để không bị sa thải thôi”.

Trái ngược với sự khiêm tốn của người đồng nghiệp, đạo diễn Todd Phillips lại hết lời khen ngợi màn trình diễn của Joaquin trong Joker: “Đôi mắt của cậu ấy chứa đầy sự hoang dại và lửa đam mê. Tôi vẫn thường đùa rằng Joaquin là sứ giả của sự hỗn loạn. Cậu ấy thích xóa bỏ ranh giới giữa thực tại và hư cấu, nếu xem phim thì chắc các bạn cũng cảm nhận được rồi. Bản thân cậu ấy đã có sự nổi loạn một cách rất tự nhiên và đầy thuyết phục”.

Joker Joaquin Phoenix từng từ chối vai diễn Doctor Strange của Marvel vì không thích dòng phim siêu anh hùng - Ảnh 2.

Joker phiên bản Joaquin Phoenix đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi.

Joker là một trong những nhân vật phản diện được yêu thích nhà DC, cũng như trong điện ảnh thế giới. Tuy nhiên, bộ phim lần này lại mang đến một câu chuyện chưa từng có, một khía cạnh hoàn toàn mới của Gã hề điên loạn. Màn trình diễn của Joaquin cũng đầy những giây phút ngẫu hứng để có thể truyền tải hết những gì điên rồ nhất theo ý đồ của đạo diễn Todd Phillips: “Rất nhiều bộ phim diễn ra một cách cứng nhắc, mọi khoảnh khắc được dàn dựng rất thiếu tự nhiên. Joker thì ngược lại hoàn toàn”.

Sau thành công ngoài mong đợi của Joker, đã có không ít tin đồn xoay quanh việc bộ đôi đạo diễn - diễn viên ăn ý này đã lập tức bắt tay vào thực hiện phần 2. Tuy nhiên, đây đều là những thông tin vô căn cứ. Hiện tại, cả Warner Bros, Todd Phillips và Joaquin Phoenix vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào liên quan đến Joker 2 cả.

Theo Movieweb