IT Chapter 2: Vì sao "gã hề ma quái" lại 27 năm mới quay lại một lần, mà lại không phải là một con số khác?

Mirikatoji  - Theo Helino | 08/09/2019 11:30 AM

Chắc hẳn nhiều người đang rất thắc mắc về con số 27 bị "nguyền rủa" này.

Sau bao ngày mong ngóng cuối cùng IT chapter 2 cũng được công chiếu và chính thức mang đến những sự ám ảnh, nỗi sợ tột cùng đến cho khán giả.

Phần 2 của phim được lấy bối cảnh vào năm 2017, tức 27 năm sau sự kiện ở phần 1. Sau khi đánh bại được Pennywise, nhóm "Loser club" đã hứa rằng sẽ quay trở lại nếu như sinh vật này vẫn còn là mối đe dọa với trẻ em trong thị trấn.

Và như lời hứa, cả nhóm đã quay trở lại và lúc này họ đều đã trưởng thành, tuy nhiên những ám ảnh hồi nhỏ vẫn còn đeo bám khiến cuộc sống của họ không được một ngày bình yên.

IT Chapter 2: Vì sao gã hề ma quái lại 27 năm mới quay lại một lần, mà lại không phải là một con số khác? - Ảnh 1.

Lần quay trở lại này "gã hề ma quái" đã tiếp tục gieo đến sự chết chóc cho thị trấn Derry. Hắn có mặt ở khắp mọi nơi và liên tục khủng bố tinh thần mọi người. Hắn "chơi đùa" trên nỗi sợ hãi của những đứa trẻ và dẫn đến những việc kinh khủng không thể tưởng tượng được.

Bên cạnh những tình tiết kinh dị thì nhiều người đang thắc mắc rằng tại sao chu kì lập lại của gã hề này lại là 27 năm. Vì sao không phải bất kì con số nào khác, mà lại là 27?

Trong tiểu thuyết gốc, Stephen King đã dành kha khá thời gian để giải thích về nơi mà thực thể này đến từ, nhưng cũng không quên che giấu một vài yếu tố, nhằm giữ được sự kì bí và tạo nên sự tò mò cho khán giả. Và chu kì 27 năm kia có lẽ là một trong số đó.

IT Chapter 2: Vì sao gã hề ma quái lại 27 năm mới quay lại một lần, mà lại không phải là một con số khác? - Ảnh 2.

Được biết IT không phải là ma hay quỷ, hắn là một thực thể ngoài vũ trụ đã tồn tại từ rất lâu ẩn náu ở thị trấn Derry trong một thảm họa nhiều triệu năm về trước. Sinh vật cổ xưa này sống nhờ vào nỗi sợ của người khác và có năng lực vô cùng đặc biệt. Không những thế nó phải ngủ đông tận 27-30 năm, sau đó mới thức tỉnh để bắt đầu quá trình săn mồi, trước khi quay lại giấc ngủ kéo dài hàng thập kỉ.

Theo ghi chép của người dân nơi đây, IT đã từng xuất hiện vào năm 1929 khi một nhóm người dân địa phương đã giết toàn bộ Bradley Gang- một băng nhóm cướp giật. Một nhân chứng cho biết, người này đã thấy có một tên hề mặc đồ nông dân để tham gia vào vụ giết người. Sau sự kiện này, có vẻ như tên hề đã quay lại giấc ngủ của mình.

IT Chapter 2: Vì sao gã hề ma quái lại 27 năm mới quay lại một lần, mà lại không phải là một con số khác? - Ảnh 3.

Tuy nhiên, việc thực thể kia tạm dừng giết chóc, không có nghĩa là lời nguyền của hắn không có hiệu lực. Có một thứ ma lực nào đó đã khiến cho không một ai trong thị trấn Derry điều tra sâu hơn về những vụ án giết người, cũng như những sự kiện vô cùng rùng rợn diễn ra tại nơi đây. Những người lớn thường sẽ mất đi những kí ức về những vụ giết người này và chẳng hề quan tâm đến việc con cái họ sẽ phải trải qua chuyện gì.

Nhưng có một sự thật rằng là sau khoảng thời gian 27-30 năm, tất cả những người dân nơi đây đều đã lớn và chuyển đến những nơi khác sinh sống và đều quên đi những chuyện đã xảy ra.

IT Chapter 2: Vì sao gã hề ma quái lại 27 năm mới quay lại một lần, mà lại không phải là một con số khác? - Ảnh 4.

Như các thành viên trong nhóm "hội những người thất bại" họ hầu hết đã đến 1 nơi khác và quên đi những gì mình đã làm trong quá khứ. Và giờ đây khi quay trở lại muốn tiêu diệt được gã hề ma quái này họ phải đi tìm lại chính kí ức của mình.

Vậy nên có thể 27 là con số hợp lý để tất cả những chuyện này có thể xảy ra. Một thời gian đủ dài để tất cả mọi người quên đi quá khứ, một thời gian lý tưởng để IT quay trở lại cuộc săn mồi của mình.

Mọi người thấy sao về lời giải thích này, nó rất hợp lý đúng không nào? Chứ không phải tự nhiên mà đạo diễn lại lấy 27 làm con số bị "nguyền rủa" đâu.

IT Chapter 2: Vì sao gã hề ma quái lại 27 năm mới quay lại một lần, mà lại không phải là một con số khác? - Ảnh 5.

Thêm một số thông tin thú vị về con số 27 này cho mọi người biết đó là thật tình cờ hai ra mắt ngày 6.9.2019 (9+6+2+0+1+9 = 27). Tập đầu tiên ra mắt ngày 8.9.2017 (9+8+2+0+1+7 = 27). 27 tuổi cũng là khoảng cách giữa Isaiah Mustafa (vai Mike trưởng thành) với Chosen Jacobs (vai Mike hồi nhỏ), cũng như Teach Grant (vai Henry trưởng thành) với Nicholas Hamilton (vai Henry hồi nhỏ).

Thật là thú vị đúng không nào?

IT chapter 2 hiện đang được chiếu tại các trên toàn quốc.

Theo Screenrant