Zing Me vẫn trong top 9 mạng xã hội lớn nhất thế giới

Vi Dũng  | 14/06/2011 0:00 AM

Cứ nửa năm một lần, "Bản đồ mạng xã hội trên thế giới" lại được vẽ lại dựa trên những số liệu thống kê của Alexa và công cụ Google Trends for Websites. Năm nay, trang web Vincos.it đã tổng hợp những số liệu nêu trên đưa ra thống kê khá rõ ràng cho người dùng.

Vẫn theo đà tăng trưởng vốn có, Facebook trong tháng cuối năm 2010 và 5 tháng đầu năm 2011 đã sở hữu gần 700 triệu người sử dụng; trở thành mạng xã hội được sử dụng hàng đầu tại 119 trong tổng số 134 nước được nghiên cứu. Thậm chí trong số các quốc gia được Facebook “cai trị” có cả Ethiopia và Tanzania!
 
Kể từ tháng 12 năm ngoái, Facebook đã chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường Iran và Syria,. Mặc dù mạng xã hội này vẫn còn một vài rắc rối liên quan tới những nội dung bị cấm tại hai quốc gia Hồi giáo. Bên cạnh đó châu Âu là châu lục sở hữu nhiều người dùng Facebook nhất với 205 triệu thành viên. Theo dự đoán, những nơi tiếp theo Facebook thống trị có thể sẽ là Hà Lan và Brazil.
 
Tại Nga và một số quốc gia lân cận, cuộc chiến mạng xã hội xảy ra giữa vKontakte và Odnoklassniki. Dưới đây là top 3 mạng xã hội được dùng nhiều nhất tại một số quốc gia trong tháng 6 năm 2011. Những mạng xã hội mới “lên ngôi” được đánh dấu màu vàng:
 
 
Bên cạnh đó, website cũng cung cấp bản đồ mạng xã hội thế giới cuối năm 2010 để so sánh những sự thay đổi căn bản. Dễ nhận thấy nhất, số lượng mạng xã hội (được đánh giá là lớn) của thế giới đã giảm đi. Thay vào đó là sự bành trướng của Facebook và một vài tên tuổi khác. Tại Việt Nam, Zing Me vẫn chiếm thế áp đảo trong 1 năm trở lại đây. Mạng xã hội của VNG vẫn đứng vững trong top 9 cái tên hàng đầu thế giới, bất chấp nhiều sự thay đổi diễn ra. Trong thời gian vừa qua theo thống kê mà VNG cung cấp, Zing Me đang sở hữu khoảng 7,4 triệu thành viên, tăng hơn 2 triệu so với thời điểm cuối năm 2010.
 
 
Tham khảo Vincos