Zing Me thu được bao nhiêu tiền từ ứng dụng và game?

Phi Phong  | 31/08/2011 0:00 AM

Từ năm 2009 đến nay doanh thu từ ứng dụng và game của Zing Me đạt đạt con số rất lớn.

Trong buổi hội thảo mới đây với chủ đề “Mạng xã hội – Nền tảng mở” do Zing Me và Mạng Việt Nam go.vn đồng tổ chức, người tham gia đã được tiếp cập với nhiều thông tin xoay quanh việc phát triển và hợp tác của các mạng xã hội hàng đầu Việt Nam.
 
Theo số liệu tổng hợp từ comScore trong số những người sử dụng Internet tại Việt Nam thì có 87,5% người dùng đã và đang sử dụng các mạng xã hội. Mạng xã hội được nhiều người sử dụng nhất là Zing Me, chiếm 44,6% và go.vn chiếm 14,1%. Đa số những người sử dụng mạng xã hội là những người trẻ, nằm trong độ tuổi từ 15-34 (chiếm 71%).
 
Đại điện mạng xã hội Zing Me trong buổi hội thảo. (ảnh: blog Giải Pháp Số)
 
Ông Nguyễn Thành Long (Giám đốc Marketing baomoi.com) nhận xét, hai mạng xã hội Zing Me và go.vn đã đi qua được bước đầu tiên là xây dựng nền tảng vững chắc về cơ sở hạ tầng cũng như sở hữu lượng người dùng cao và ổn định. Thách thức tiếp theo là các mạng xã hội địa phương cần phải hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp thương hiệu, công ty quảng cáo, các nhà phát triển nội dung để mang lại lợi ích tốt nhất cho người dùng mạng xã hội.
 
Về vấn đề hợp tác phát triển ứng dụng trên mạng xã hội Zing Me, Phó tổng giám đốc VNG, phụ trách Zing.vn cho biết. Nếu năm 2009, Zing Me chưa thu được lợi nhuận từ việc cung cấp ứng dụng thì trong năm 2010 với 30 ứng dụng, game xuất hiện mạng xã hội này đã đạt doanh thu 20 tỷ đồng/ tháng. Đại diện Zing Me cho biết, từ nay đến cuối năm 2011 sẽ có khoảng 60 ứng dụng chạy trên nền tảng mạng xã hội Zing Me và doanh thu dự kiến là 80 tỉ đồng/tháng.
 
Tuy nhiên, khoản doanh thu này sẽ được chia sẻ tuỳ theo chính sách của Zing Me. Cụ thể, các doanh nghiệp phát triển ứng dụng thì sẽ được chia sẻ 70% doanh thu nếu ứng dụng chỉ chạy trên Zing Me và 50% nếu ứng dụng chạy đồng thời trên các nền tảng khác. Đây có thể coi là mức chia sẻ tương đối tốt theo nhiều tham gia buổi hội thảo.
 
Về phía Go.vn, ông Phan Anh Tuấn, trưởng dựa án thì cho biết trong tương lại Go.vn sẽ định hướng tập trung vào mảng Giáo Dục. Ngoài ra, mạng xã hội này sẽ phát triển một “Social Portal” để mở ra các cơ hội hợp tác với bên ngoài.
 
(Tổng hợp)