Vào quán internet “cày game”, tranh thủ "thó" điện thoại

Nút Chuối  Theo Công An Nhân Dân | 21/08/2014 04:37 PM

Lông bông không nghề nghiệp, Lê Nam Cao thường lang thang các quán Internet để “cày game”, đồng thời tranh thủ "thó" tài sản của khách chơi nếu thấy sơ hở.

20h45 tối 18/8, đi qua quán Internet tại số 10, ngõ 123, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) thấy đang có rất đông game thủ tụ tập, Lê Nam Cao, 21 tuổi, trú tại Cụm 3, Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội liền rẽ vào chơi.

Vào quán internet “cày game”, tranh thủ "thó" điện thoại

Đối tượng Lê Nam Cao tại cơ quan Công an.

Do khách đông, các game thủ phải ngồi sát nhau. Vừa ngồi chơi, Cao quan sát thấy vị khách ngồi bên cạnh có để chiếc điện thoại di động hiệu Sony Xperia gần con chuột máy tính, sát với tầm tay của mình. Lợi dụng nam thanh niên này mải “cày game”, Cao "thó" lấy chiếc điện thoại di động của vị khách rồi lẻn ra ngoài định chuồn thẳng.

Hồi ức lông bông quán Net của một game thủ 4

Ảnh minh họa.

Nhưng vừa ra đến cửa đã bị chủ nhân chiếc điện thoại phát hiện, tri hô, và cùng một số người dân đuổi theo bắt quả tang Cao cùng chiếc điện thoại tang vật vẫn cầm trong tay, chưa kịp tẩu tán.

>> Hồi ức lông bông quán Net của một game thủ