Vấn nạn "tag ảnh" và sự im lặng của Facebook

Hồng Nhung  | 22/02/2011 0:00 AM

Facebook hoàn toàn có thể cải tiến dịch vụ của mình để đề cao tính riêng tư của mỗi người dùng.

Chia sẻ hình ảnh là một trong những ứng dụng phổ biến nhất với người sử dụng Facebook. Có đến hơn 100 triệu người được tag ảnh mỗi ngày. Chức năng này còn trở nên dễ dàng hơn khi Facebook bổ sung phần mềm nhận diện khuôn mặt, giúp nhóm những bức ảnh tương tự với nhau và gợi ý tên những người được tag trước đó. Nó thật sự hữu dụng với người yêu thích chia sẻ hình ảnh, nhưng lại khá phiền phức cho người không muốn bị tag.

Thậm chí dù bạn không muốn, chức năng này ít nhiều "ép buộc" bạn gia nhập Facebook. Chỉ khi có một tài khoản sử dụng, bạn mới có thể kiểm soát hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Nhưng bạn cũng chỉ có thể loại tên ra khỏi chức năng gợi ý tag mà thôi.
 
 
Dù khó tin nhưng vẫn có những người am hiểu mạng hiếm hoi không tham gia Facebook. Khi một người được tag ảnh, Facebook sẽ gửi cho người đó một email thông báo đính kèm đường link ảnh. Họ hoàn toàn có thể yêu cầu bạn mình bỏ tag, nhưng lại chọn cách im lặng.
 
Chỉ có một cách chính thức duy nhất để bỏ tag đó là gia nhập Facebook và cài đặt chế độ cá nhân. Quy trình này khá nực cười và vi phạm quyền bảo mật cá nhân. Nếu một ai đó đã không sử dụng Facebook, ắt hẳn là vì họ không muốn.
 
 
Phó chủ tịch của Facebook, Chris Cox, thì lại nghĩ đây là một biện pháp nâng cao quyền riêng tư, vì những người được tag thậm chí còn không biết hình ảnh của họ đã có mặt trên Internet. Ông cho hay họ hoàn toàn có thể quyết định việc xử lý bức ảnh đó theo ý muốn cá nhân.

Bạn chỉ có thể cài đặt chế độ "thông báo" khi có người tag ảnh, còn việc "bỏ tag", chứ không phải "thông qua", lại là trách nhiệm của bạn. Bạn có thể "Báo cáo lỗi", nhưng Facebook chỉ xóa những bức ảnh vi phạm Qui định về Quyền và Trách nhiệm của họ. Trong trường hợp nó không vi phạm bất cứ điều khoản nào, và người đăng không đồng ý xóa bỏ, bạn được gợi ý "Ngừng kết nối" với người đó.

Facebook luôn vi phạm quyền riêng tư cá nhân trước, sau đó đối phó với sự bất bình của dư luận bằng những điều chỉnh nhỏ trong thiết lập riêng tư. Tại sao họ không thể hỏi người sử dụng "thông qua" thay vì "loại bỏ"? Nhiều người hoàn toàn thoải mái với việc đăng tải hình ảnh hay được tag, nhưng họ không muốn ai cũng có thể nhìn thấy nó. Trớ trêu là nếu bạn không phải người đăng tải, bạn không có cách nào kiểm soát, dù bạn có là chủ nhân những bức ảnh đó đi nữa.
 
 
Gawker đã đưa ra hướng dẫn về các bước thiết lập tài khoản Facebook của bạn để tránh bị "bêu xấu". Dù bạn có là người thận trọng trong việc chia sẻ, Facebook vẫn đang phát triển những ứng dụng gây nguy hiểm cho quyền bảo mật. Sophos cảnh báo về nguy cơ ngày càng cao của việc đánh cắp thông tin cá nhân qua Facebook.

Dù năm vừa qua gặp phải sự phản đối của dư luận trong vấn đề bảo mật thông tin, Facebook hiện vẫn có khoảng 600 triệu người sử dụng, 200 triệu trong số đó thông qua mạng di động, với hơn 700 tỉ phút sử dụng mỗi tháng. 2 triệu trang web sử dụng kết nối Facebook khiến trang mạng xã hội này thâm nhập ngày càng sâu vào hệ thống cơ sở của Internet, theo thống kê của PBS.
Xem thêm:

facebook