Sếp sòng Facebook, Google mê tít "bom tấn" nhà Zynga

Vi Dũng  | 10/02/2011 05:42 PM

Chỉ sau hơn một tháng ra mắt, Cityville đã vù vù vọt lên và trở thành tựa game trên Facebook lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 100 triệu người sử dụng một tháng.

Chỉ sau hơn một tháng ra mắt, Cityville đã vù vù vọt lên và trở thành tựa game trên Facebook lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 100 triệu người sử dụng một tháng.
 
 
Đáng chú ý hơn cả, không chỉ có những người sử dụng Facebook thông thường, mà cả các “sếp sòng” của Facebook lẫn Google đều đang “chết mê chết mệt” trò chơi này. Thậm chí trong số đó có cả “trùm sò” Facebook Mark Zuckenberg. Và thậm chí một vài người trong số họ đã “leo lên đỉnh top”, ví dụ như cựu giám đốc sáng tạo của Electronic Arts Bing Gordon đã đạt level max (level 60) chỉ sau một thời gian ngắn.
 
Cũng chính vì độ “hot” của trò chơi này, mà biết bao lão làng đứng top level 60 đã ra sức kêu gọi Zynga cho thêm các mốc level cao hơn. Và chiều lòng các fan hâm mộ, mới đây Zynga đã có bước “sửa sang” lại CityVille. Nếu như ngày trước level max là 60, thì nay nó sẽ là 80. Và chỉ ít lâu sau khi sự thay đổi này diễn ra, Bing Gordon đã một mạch thẳng tiến lên level 67!
 
 
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng việc nâng thêm level cho CityVille sẽ là vô nghĩa. Nhưng thực sự, điều vô nghĩa ấy sẽ đem lại lợi nhuận không ngờ cho Zynga, nếu như các bạn biết mỗi tháng họ phải trả cho Facebook 30% lợi nhuận thu được từ các game trên Facebook, nghĩa là ít nhất… 30 triệu USD/ 1 tháng. Quả là không tồi đối với một game dạng SimCity!
Xem thêm:

game facebook