Cho sờ ngực kiếm tiền khủng

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 15/09/2013 06:24 PM

Hơn 5 triệu yen Nhật (khoảng 1 tỉ đồng) là số tiền mà các diễn viên đóng phim cấp ba ở Shinjuku, Tokyo (Nhật Bản) thu được từ việc cho hàng nghìn người đàn ông… sờ ngực công khai.

Hoạt động này nằm trong chương trình gây quỹ từ thiện có tên “Khiêu dâm giải cứu thế giới” do kênh truyền hình Nhật Bản Paradise tổ chức hằng năm.

Những người tham gia chương trình này phải trên 18 tuổi, phải… rửa tay trước khi sờ và không được miễn phí, mà phải ủng hộ ít nhất 1.000 yen Nhật (hơn 200.000 đồng).
 
Cho sờ ngực kiếm tiền khủng 1
Hàng nghìn người đàn ông sẵn sàng chi tiền để được sờ ngực các diễn viên.

Trong chương trình lần thứ 11 năm nay, có 6 diễn viên phim cấp ba làm “tình nguyện viên”. Sau 2 ngày tổ chức, đã có 5.597 lượt người tham gia, quyên góp được số tiền kỷ lục hơn 5,1 triệu yen (khoảng 1 tỉ đồng).

Toàn bộ số tiền này sẽ được ủng hộ cho tổ chức STOP!AIDS.

Cũng nhờ bộ ngực mà Kristy Love, 34 tuổi, kiếm được khoảng 1.300 USD (hơn 27 triệu đồng) với dịch vụ massage bằng ngực khủng.

Cho sờ ngực kiếm tiền khủng 2
Cũng nhờ bộ ngực mà  Kristy Love kiếm được 27 triệu đồng/tháng.

Kristy Love đã được cấp giấy phép hành nghề ở thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ). Cô cho biết ban đầu không mấy tự tin với dịch vụ này, nhưng sau khi một khách hàng đề nghị liệu cô có thể dùng đôi "gò bồng đảo" size 48NN được hay không, cô mới cảm thấy tự tin dần lên.

"Khi tôi học nghề massage xong, chẳng ai muốn thuê tôi làm nhân viên của họ cả. Mọi người cho rằng thân hình to béo của tôi là một bất tiện trong nghề này. Sau đó tôi quyết định cung cấp dịch vụ tại nhà riêng cho khách. Sau khi nhận thấy có người thích thú với dịch vụ massage bằng ngực, tôi bèn đăng một mẩu quảng cáo lên tờ báo địa phương và bắt đầu nhận được các cuộc gọi về", Kristy nói.

Hiện mỗi giờ massage cho khách, cô được trả 300 USD (hơn 6 triệu đồng).


(Theo Báo Đất Việt)