Huyền thoại StarCraft Lee Jae-Dong chính thức giải nghệ

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/11/2016 03:03 PM

Sau gần 10 năm gắn bó với chuột và bán phím, tay chơi có biệt danh The Tyrant (Bạo chúa) đã quyết định rút lui khỏi đấu trường chuyên nghiệp.

Theo thông tin mới nhất được cập nhật trên Twitter của tuyển thủ Lee Jae-Dong, huyền thoại của làng StarCraft 2 thế giới đã chính thức giải nghệ. Sau gần 10 năm gắn bó với chuột và bán phím, tay chơi có biệt danh The Tyrant (Bạo chúa) đã quyết định rút lui khỏi đấu trường chuyên nghiệp.

“Cuối cùng, tôi đã kết thúc sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp. Xin đừng quên cái tên Jaedong. Cám ơn vì tất cả những tình cảm tuyệt vời mà các bạn đã dành cho tôi”

Được biết, Lee Jae-Dong hay còn được gọi bằng một số cái tên khác như Jaedong, The Tyrant (bạo chúa) hay The Legend Killer (sát thủ huyền thoại), là game thủ người Hàn Quốc thi đấu tại bộ môn StarCraft: Brood War và StarCraft 2. Jaedong sinh ngày 9/1/1990 và chủng tộc sở trường của Jaedong là Zerg.

Trong suốt gần 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, Jaedong đã dành tổng cộng 35 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Trong đó có 13 chức vô địch, 10 ngôi vị á quân và và 11 lần về đích ở vị trí thứ 3.

Với thành tích 5 lần vô địch OnGameNet Starleague (OSL) và MBCGame StarCraft League (MSL), Lee Jae-Dong được coi là game thủ StarCraft thành công nhất mọi thời đại. Trên bảng xếp hạng “top phú hộ” của eSports Earnings, huyền thoại người Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 61 với 617.777$ tiền thưởng. Tính riêng ở bộ môn StarCraft, Lee Jae-Dong hiện đang là “độc cô cầu bại” khi bỏ cách rất xa những game thủ xếp sau.