Hủy diệt toàn bộ các đội tuyển và lên ngôi vô địch, nhưng đây mới là điều mà Faker không thể quên được tại MSI 2017

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/05/2017 06:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker nói rằng được làm điều này trong buổi lễ trao giải của MSI thực sự là một thời điểm tuyệt vời trong sự nghiệp của game thủ tài năng này.

Đó là khoảnh khắc của hai huyền thoại khi mà Lee “Faker” Sang-hyeok gặp huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo trong những giây phút cuối cùng của MSI 2017. Đối với Faker, cuộc gặp gỡ này chiếm được phân nửa niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc đó.

Faker nói với Daily eSports rằng gặp được Ronaldo trong buổi lễ trao giải của MSI thực sự là một thời điểm tuyệt vời trong sự nghiệp của anh ấy.

Khi tôi nghe nói rằng Ronaldo sẽ là một phần của lễ trao giải, tôi đã rất ngạc nhiên, và đó thực sự là một kỷ niệm tuyệt vời khi tôi được gặp Ronaldo.” Faker nói. “Tôi hạnh phúc khi gặp được Ronaldo và tôi cũng rất vui vì đội của tôi đã giành được chức vô địch MSI.

Riot Games đã công bố sự góp mặt của Ronaldo vào một ngày trước trận chung kết, điều này đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cựu cầu thủ bóng đá người Brazil cũng là một huyền thoại tại Hàn Quốc, và thời điểm mà hai huyền thoại gặp nhau đã được người hâm mộ từ khắp các khu vực ủng hộ nhiệt tình. Đáng chú ý nhất là phản ứng của đồng đội của Faker, Bae “Bang” Jun-sik, người đã khá nhút nhát bắt tay Ronaldo hai lần trước khi nhanh chóng che mặt bằng hai tay.

Còn về MSI, Faker cho biết các giải đấu quốc tế không có quá nhiều khác biệt vì anh ấy đã luyện tập rất chăm chỉ bất kể ở giải đấu nào đi nữa, và giải đấu ở Brazil cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng những gì khác biệt tại Brazil là người hâm mộ, như Faker nói rằng “họ rất đam mê, nhiều hơn bất kỳ khu vực nào khác.

Mặc dù rất thành công ở đấu trường quốc tế nhưng đội tuyển này lại đang không ở trong trạng thái thuận lợi khi LCK sắp khởi tranh mà họ mới chỉ trở về từ MSI được vài ngày. SKT sẽ phải thi đấu 5 ngày ở phiên bản mới mà không được luyện tập nhiều. Faker thì lại cho rằng sự mệt mỏi là một thách thức dành cho đội của anh ấy.

Tôi nghĩ (việc quản lý sức khoẻ của chúng tôi) là một dự án mới mà chúng tôi cần phải làm. Chúng tôi cần phải vượt qua được khó khăn này.