Hủy diệt KT Rolster, xạ thủ của Samsung Galaxy vẫn bị HLV trưởng mắng thế này đây

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/09/2017 04:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là nội dung cuộc phỏng vấn với tất cả các thành viên của Samsung Galaxy sau khi đánh bại KT Rolster với tỷ số 3-0 để góp mặt tại CKTG 2017.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua 2/9, Samsung Galaxy đã đánh bại KT Rolster với tỷ số 3-0 trong cuộc chiến cuối cùng giành vé đến CKTG 2017. Sau loạt trận này, tất cả các thành viên của SSG đã có mặt trên sân khấu để thực hiện cuộc phỏng vấn.

(Hỏi Cuvee) Bạn đã khóc vào năm ngoái sau khi chiến thắng ở vòng loại khu vực. Tại sao năm nay không khóc?

Cuvee: Mọi người trong đội đều đã quen với điều đó rồi (cười).

(Hỏi Cuvee) SSG dường như trở nên mạnh hơn khi bước vào vòng loại khu vực. Bạn đã chơi hết sức để có cơ hội được thưởng thức ẩm thực nước ngoài phải không?

Cuvee: Mọi người trong đội đều muốn thắng ngày hôm nay. Bầu không khí của đội là điều thúc đẩy chúng tôi đến chiến thắng ngày hôm nay và cũng là lý do khiến tôi chơi tốt hơn.

(Hỏi Cuvee) Thời điểm nào mà bạn cảm thấy chắc chắn mình sẽ thắng?

Cuvee: Trong ván 3, khi mà tất cả nhà lính của chúng tôi hồi lại. Đó là khi tôi chắc chắn đội mình sẽ giành chiến thắng.

(Hỏi Cuvee) Trước khi trận đấu diễn ra, bạn có cảm thấy áp lực gì không khi nghĩ đến chiến thắng?

Cuvee: Tôi không thực sự cảm thấy áp lực lắm. Chúng tôi không có gì để mất. Nếu chúng tôi thua, chúng tôi sẽ ở nhà và nếu thắng, chúng tôi sẽ đến CKTG. Tôi chỉ nghĩ đến nó một cách đơn giản nhất có thể để thi đấu mà không có bất kỳ gánh nặng nào.

(Hỏi Cuvee) Bạn đã chịu áp lực trong suốt giai đoạn đi đường nhưng khi giao trạnh tổng ở giữa trận, đội bạn đã thắng rất nhiều.

Cuvee: Đó là bởi vì các vị tướng mà chúng tôi có. Thành phần đội của chúng tôi rất tuyệt khi giao tranh tổng.

(Hỏi Ambition) Bạn cảm thấy thế nào về vòng loại CKTG?

Ambition: Tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc có được từ chiến thắng ngày hôm nay vượt xa cả niềm hạnh phúc mà tôi cảm nhận được so với năm ngoái, cũng là khi có đủ điều kiện tham dự CKTG. Ngày hôm nay có rất nhiều mối lo, vì vậy có rất nhiều áp lực nhưng tôi thích cảm giác đó. Thật tuyệt vời khi tôi có thể tận hưởng cảm giác hồi hộp như thế này mỗi năm một lần.

(Hỏi Ambition) Điều gì đã khiến bạn chơi tốt hơn?

Ambition: Tôi chơi tệ nhất khi tôi cảm thấy bị áp lực. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay, tôi tự nhủ với bản thân rằng: "Không sao đâu!". Đồng đội của tôi cũng đã cố gắng hết sức để chơi theo lối chơi phòng thủ.

(Hỏi Ambition) Hôm nay, bạn luôn tìm ra nơi Dịch Chuyển đằng sau đội hình mình của Smeb.

Ambition: Mối đe dọa lớn nhất, để có thể lật lại thế trận chính là phép Dịch Chuyển của Smeb. Tôi không thực sự cần thiết trong đội hình và đó là lý do tại sao tôi đã giành thời gian để chặn Dịch Chuyển đằng sau của Smeb.

(Hỏi CoreJJ) Ambition đã thực hiện những pha kêu gọi trong trận đấu như thế nào?

CoreJJ: Anh ấy rất am hiểu về trò chơi. Anh ấy đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều.

(Hỏi CoreJJ) Ambition có phải là một người đáng sợ không?

CoreJJ: Không hẳn (cười).

(Hỏi CoreJJ) Năm ngoái bạn cũng khóc. Sao năm nay không làm vậy?

CoreJJ: Trận đấu hôm nay tương đối khó khăn. Vì vậy tôi cũng gần khóc đó.

(Hỏi Ruler) Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt của bạn.

Ruler: Tôi thành thật nghĩ rằng mình sẽ khóc nếu giành được chiến thắng. Nhưng tôi nghĩ mình không nên khóc khi mà đội thắng 3-0.

(Hỏi Ruler) Sau khi giành chiến thắng, bạn đã nói chuyện với HLV trưởng. Lúc đó nói gì vậy?

Ruler: "Em không nên chết ở đó" - Tôi đã bị mắng.

(Hỏi Ruler) Lại một lần nữa bạn có mặt tại CKTG. Cảm thấy thế nào?

Ruler: Rất rất hạnh phúc ạ!

(Hỏi Crown) Bạn bị người hâm mộ chỉ trích rất nặng nề vì phong độ gần đây. Bạn cảm thấy thế nào?

Crown: Tôi rất hạnh phúc vì đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Tôi cũng cảm thấy rằng tôi có thể chơi với đúng phong độ của mình.

(Hỏi Crown) Người ta nói rằng bạn là người chơi có kỹ năng nhất.

Crown: Tôi muốn khóc khi nghe thấy điều đó. Tôi nghĩ rằng tôi chơi tốt trong giai đoạn mùa Hè, nhưng nhìn lại bây giờ, tôi không nghĩ là tôi chơi quá tốt. Tôi có thể khóc được không?

Ngay sau khi hiểu rằng mình chơi kém hiệu quả, tôi bắt đầu nỗ lực nhiều hơn. Tôi đã được khen thưởng với kết quả tốt.

(Hỏi Ambition) Bạn hãy nói thêm điều gì trước khi kết thúc phỏng vấn đi.

Ambition: Cảm ơn vì đã cổ vũ cho chúng tôi và tôi không muốn thi đấu ở vòng loại thêm nữa. Mọi người trong SSG đều chơi ở phong độ tốt nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tới được trận chung kết tại CKTG, giống như năm ngoái.