Hướng tới The International 2018 – Các cựu thần Trung Quốc liệu có làm nên chuyện?

MissingMiddle  - Theo Helino | 16/07/2018 02:56 PM

Trung Quốc góp mặt tới 6 đại diện tại TI8 năm nay nhưng nhiều người đã sớm nhận định rằng chỉ có một mình PSG.LGD là có cơ hội cạnh tranh danh hiệu khi mà những cái tên còn lại hoặc quá mới như Team Serenity hoặc thi đấu quá nhạt nhòa trong năm vừa qua.

NewBee

Cựu vương TI4 chính là cái tên phải nói là gây khá nhiều thất vọng trong năm nay khi mà màn trình diễn của họ không xứng đáng với vị trí Á quân TI7 chút nào. Để nhắc tới NewBee trong năm vừa rồi thì chỉ có một giải đấu họ đánh bại được Liquid và lên ngôi vô địch tại ESL Genting, còn lại họ gần như mất hút tại các giải đấu DPC.

Hướng tới The International 2018 – Các cựu thần Trung Quốc liệu có làm nên chuyện? - Ảnh 1.

ESL One Genting là đỉnh cao duy nhất của NewBee trong năm nay.

Lối chơi của NewBee dường như vẫn mắc kẹt tại meta của TI7 khi họ vẫn chơi xung quanh ngôi sao SCCC còn Moogy tuy chơi ở vị trí Carry lại là người tạo khoảng trống hơn là farm chủ lực trong khi hiện tại đã là thời đại của Carry safe lane khi mà tất cả những top team hàng đầu đều sở hữu một Carry siêu hạng. Không biết trước TI8 Valve có tung thêm bản cập nhật không chứ nếu chơi đúng với meta hiện tại thì có lẽ cơ hội của NewBee ở TI năm nay là không cao chút nào.

Cơ hội tại TI8: Top 9-12

Vici Gaming

Khá khẩm hơn so với NewBee đó là Vici Gaming khi họ có một màn trình diễn ổn định hơn trong năm vừa qua cho dù không dành được chức vô địch nào nhưng họ lại có thành tích khá tốt tại Major giúp cho họ có một vé tới TI8. Điểm đặc biệt của Vici Gaming đó là việc họ sở hữu hai player chủ lực có lối chơi khá tương đồng nhau là Ori và Paparazzi khi hai game thủ này đều thi đấu được cả hai vị trí là Carry và Mid.

Hướng tới The International 2018 – Các cựu thần Trung Quốc liệu có làm nên chuyện? - Ảnh 2.

VG có hai vị trí chủ lực khá linh hoạt.

Bên cạnh sự bổ sung tuyệt vời từ bộ đôi này thì cặp Support của ViciGaming cũng thi đấu cực kì chắc chắn khi mà cả Fenrir và LaNm đều là những tay chơi lão làng. Duy chỉ có vị trí Offlane của họ là thi đấu quá sức mờ nhạt và đó là điểm chí mạng khiến cho Vici Gaming nhiều khả năng sẽ khó tiến xa tại TI lần này

Cơ hội tại TI8: Top 8

VGJ.Thunder

Những người đàn em của rOtK có lẽ là team may mắn nhất của mùa DPC năm nay khi họ dành vé trực tiếp đi TI8 vào những giây phút cuối cùng khi mà Optic Gaming phải chạm trán VP ở trận quyết định. Lối chơi của VGJ.Thunder năm vừa rồi không quá thuyết phục nhưng phong độ của các player chủ chốt như Sylar và Freeze vào những giải đấu quan trọng đã giúp họ có những điểm DPC quan trọng.

Điểm yếu lớn nhất của Thunder có lẽ nằm ở Carry chủ lực của họ là Sylar khi anh là một Carry giỏi nhưng lại không thi đấu tốt ở những trận quan trọng. Một player thi đấu từ rất lâu nhưng lại chưa thực sự tìm kiếm được vinh quang thực sự nào như Sylar có lẽ anh bị một vận đen đủi đeo đuổi trong cả sự nghiệp và có lẽ TI này VGJ.Thunder của anh cũng khó tiến xa.

Hướng tới The International 2018 – Các cựu thần Trung Quốc liệu có làm nên chuyện? - Ảnh 3.

Sylar là một Carry giỏi nhưng không phải là một Carry xuất sắc.

Cơ hội tại TI8 Top 9-12