Huấn luyện viên trưởng của SKT T1 bất ngờ tiết lộ lý do tin dùng Peanut và Untara

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/08/2017 07:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với HLV trưởng của SKT T1 cùng người đi rừng Peanut sau khi giành chiến thắng trước AFs với tỷ số 2-0.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua 12/8, trận đấu đầu tiên của vòng Playoffs LCK mùa Hè 2017 đã diễn ra giữa SKT T1 và Afreeca Freecs. Trước trận đấu này, đã có rất nhiều người hoài nghi về khả năng chiến thắng của SKT T1 sau chuỗi thua 4 trận, tuy nhiên Faker và đồng đội đã thể hiện một bộ mặt cực kỳ hủy diệt trước đội tuyển AFs.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn ngắn với HLV trưởng của SKT T1 - Choi "cCarter" Byoung-hoon và người đi rừng Peanut.

2 bạn có suy nghĩ như thế nào về chiến thắng ngày hôm nay?

Peanut : Tôi nghĩ rằng hôm nay nhất định phải thắng, cảm giác sẽ giành giành được chiến thắng. Tỷ lệ của chúng tôi trong lúc luyện tập cũng rất tốt, mặc dù có một vài lỗi nhỏ, nhưng tâm lý của các tuyển thủ đều rất tốt nên có thể bù vào điểm này. Khoảng thời gian thua 4 trận liên tiếp chỉ cần một lỗi sai thôi cũng khiến chúng tôi gục ngã, nhưng bây giờ khi nhìn năng lực thi đấu của toàn thể thì đúng là đang tăng lên.

HLV: Thành tích đối đầu vòng bảng của chúng tôi cùng AFs gần giống nhau, bởi vì đây là lần đầu đánh Wildcard nên rất hồi hộp. Mặc dù đối phương tính đủ mười phần thì chúng tôi cũng đã kịp chuẩn bị, vì vậy đã đem ra trạng thái thi đấu tốt. Chúng tôi thi đấu theo những thứ đã chuẩn bị của HLV và các tuyển thủ, cho nên ở một mức độ nào đấy thật sự hài lòng.

Ván thứ 2 đã cướp được Baron, Peanut nhỉ?

Peanut: Lúc tôi tiến vào vẫn đang suy nghĩ cách cướp được Baron là gì, nghĩ tới chuyện muốn khiến Cho'gath rời xa Baron, tôi mới có tự tin mà cướp được. Tưởng rằng thời cơ hơi trễ nhưng vẫn cướp được. Bởi vì tình hình lúc đấy dù không giành được Baron cũng có thể thắng, thế nên tâm lý cũng tương đối có lợi.

Bạn cảm thấy sao khi phối hợp cùng Untara?

Peanut: Quãng thời gian làm tuyển thủ của anh Untara không dài, hơn nữa còn nghỉ tận 6 tháng. Chúng em trừ lúc phối hợp khi gank, thì còn tâm sự rất nhiều về tâm lý thi đấu lúc đối mặt với các trận đấu lớn.

Trước khi trận đấu diễn ra, bạn có nghĩ mình sẽ thắng 2-0 không?

HLV: Lúc cấm chọn khá căng não, sau đó đến một mức độ nào đó, tôi đã dự tính đến đội hình AFs sẽ lấy những tướng nào. Sở dĩ nhờ vào quá trình chuẩn bị cấm chọn nên có thể đứng về phía có lợi. Căn cứ vào việc cấm chọn này, các tuyển thủ cũng đã thi đấu rất khá.

Tại sao bạn lại chọn đưa bộ đôi Peanut - Untara vào thi đấu?

HLV: Đầu tiên thì thành tích chơi Xếp hạng của hai cậu ấy đang khá cao, hơn nữa thành tích của các trận tập luyện mà cả hai cùng lúc tham gia đều không tồi. Vì vậy, từ khi mùa giải đi được nửa đường thì bắt đầu sử dụng cơ cấu Top-Jung như bây giờ, các tuyển thủ khác cũng nhìn theo 2 cậu ấy mà ngày các quyết tâm, nỗ lực hơn.

Hình như giai đoạn đầu trận của ván 2 có chút sai lầm phải không?

HLV: Giai đoạn đầu trận vốn là có cục diện thuận lợi, nhưng đường dưới đã thi đấu phạm sai lầm, không phải là lỗi từ Peanut . Nhưng cũng vì người đi rừng của phía đối diện bắt đầu mắc sai lầm, chúng tôi mới bắt đầu lấy lại được lợi thế, cho nên kết quả là cả hai đội lại trở về vạch xuất phát ban đầu. Lỗi của Kalista dẫm phải bẫy của Caitlyn cộng thêm một pha ở đường giữa khiến cục diện biến thành thế để mở giao tranh tổng. Nhưng không nghĩ là sẽ thua, chỉ là nửa sau sẽ khá khó khăn thôi.

Đối thủ kế tiếp là SSG, có một số người nói các bạn là ở thế yếu hơn họ. Các bạn nghĩ sao?

Peanut : Trạng thái của chúng tôi bây giờ đang khá tốt, hiện tại mục tiêu là muốn tiếp tục duy trì đà phong độ này. Đầu tiên là đánh thắng SSG, tiếp theo là KT và LZ, cứ thế lần lượt đánh bại hết các anh trong ROX cũ thôi ạ.

HLV: Trước đây SSG luôn chuẩn bị rất tốt, sự chuẩn bị của chúng tôi thực sự không thể bằng so với họ. Trận đấu lần này có lẽ cũng sẽ là một lần chạm trán khá gay cấn. Vì thành tích chiến đấu của chúng tôi cũng tầm tầm nhau nên không đặc biệt quan tâm thành tích của đối phương lắm, chắc sẽ là một trận quyết đấu rất kịch liệt.

Cùng với Kuro quyết đấu, Peanut thấy cảm giác thế nào?

Peanut : Tình hình lúc đó là nhất định phải giành được chiến thắng. Mặc kệ đối phương là Kuro (hyung) hay bất kì ai.

Tại vòng Playfffs này sẽ gặp lần lượt từng thành viên của ROX cũ, bây giờ đã loại đi một người. Peanut cảm thấy thế nào?

Peanut: Muốn đánh bại từng đội từng đội một, rồi cùng gặp nhau trên một sân khấu lớn hơn như thế mới càng có ý nghĩa. Mặc dù mang theo tâm lý bảo vệ ngôi vô địch mà tiếp tục chơi chuyên nghiệp, nhưng gặp phải tình huống như thế này cũng khá thú vị

Trên sân khấu cùng Kuro bắt tay, tâm trạng Peanut như thế nào?

Peanut: Tôi nói “Hãy đánh thật tốt, ah”, sau đó anh ấy cười lại.

Hãy nói thêm điều gì trước khi kết thúc phỏng vấn nào.

Peanut: Khoảng thời gian 4 trận toàn bại tôi đã nghĩ là "À, cuối cùng cũng đến lúc thua rồi", nhưng bây giờ chính là lúc phải thắng. Các đồng đội và HLV đều có kì vọng rất nhiều cho kết quả lần này, đánh từ wildcard lên chung kết là hoàn toàn có thể. Cũng mong mọi người sẽ cổ vũ chúng mình nhiều hơn nữa.