Huấn luyện viên KT Rolster tiết lộ điểm yếu của team, khắc phục được mới mong thắng SKT

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/04/2017 04:25 PM

Bài viết là nội dung cuộc phỏng vấn với HLV trưởng của KT Rolster sau trận đấu cuối cùng vòng bảng, chuẩn bị bước vào playoff LCK mùa Xuân 2017.

Sau trận đấu cuối cùng của vòng bảng LCK mùa Xuân 2017 để bước vào playoff, huấn luyện viên của KT Rolster, Lee Ji-hoon đã có lời chia sẻ về những khó khăn của đội tuyển mà mọi người hay gọi là "Super Team" hay "Siêu đội tuyển" trong mùa giải này.

“Nhiều người đã chỉ trích chúng tôi trong vấn đề giao tranh tổng nhưng đó không phải là tất cả lý do trong các thất bại của KT”. Huấn luyện viên Lee chia sẻ. “Đã có một số lỗi xung quanh việc kiểm soát tầm nhìn và thời điểm mở giao tranh”.

Bên cạnh đó, HLV của KT Rolster cũng đề cập tới những vấn đề mà đội phải đối mặt ở giải mùa xuân. Hai lý do được HLV Lee nhắc tới là vấn đề về truyền thông cũng như các tuyển thủ đã thi đấu cho các đội tuyển khác nhau trong mùa giải trước. Chính điều này đã dẫn tới những khó khăn trong giải mùa xuân.

Trong trận đấu cuối cùng, PawN là người đã nhận được hai điểm MVP sau màn trình diễn của mình. HLV của KT tiết lộ rằng đây là kế hoạch của đội, là “nuôi dưỡng” PawN và tạo nên sự tự tin cho anh chàng này sau những màn trình diễn rất thiếu ổn định trong mùa giải.

“Chủ đề của sân khấu ngày hôm nay là ‘nuôi PawN’. Các huấn luyện viên và tuyển thủ đã cùng nhau tạo nên một sân khấu để PawN có thể phô diễn. Tôi nghĩ rằng cậu ấy rất có lòng tin là sẽ thi đấu tốt trong ngày hôm nay và lựa chọn LeBlanc dù vị tướng này đã bị giảm sức mạnh. Vị tướng này vẫn có thể dồn ép đối thủ tùy vào cách sử dụng nên chúng tôi có thể lựa chọn tiếp ở vòng Playoffs. Cá nhân tôi nghĩ đây là một lựa chọn thành công.”