Hot: Nghi vấn hack tại giải đấu "Đại chiến Youtuber" của Đột Kích

1337  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/09/2016 02:35 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Một game thủ vừa đăng lên facebook tố cáo Chino – sniper của team TXT hack tại giải đấu Đột Kích - “Đại Chiến Youtuber”

“Đại Chiến Youtuber” – giải đấu cộng đồng cực kỳ hot trong thời gian qua với sự quan tâm nhiệt tình của cộng đồng, đã kết thúc với chức vô địch thuộc về team của Huy Lê.

Tuy nhiên, 1 vụ việc vừa diễn ra đã gây sốc cho cộng đồng game thủ Đột Kích, khi sáng ngày hôm nay, một game thủ đã đăng tải lên facebook một status tố cáo Sniper Chino của Team Tiến Xinh Trai – đã sử dụng hack aim bot. Game thủ này cũng post 1 clip đi kèm, quay một tình huống tỏa sáng của Chino trong trận bán kết giữa team Tiến Xinh Trai và team Quang Brave. Gam thủ này đã dùng điện thoại để quay clip đó từ chính live stream của kênh Đột Kích TV.


Status tố cáo của 1 game thủ về việc Chino sử dụng hack

Status tố cáo của 1 game thủ về việc Chino sử dụng hack

Chúng tôi đã cắt lại từ clip full trận đấu giữa Tiến Xinh Trai và Quang Brave tình huống mà game thủ kia nhắc đến cho độc giả theo dõi. Trong clip dưới đây sẽ ghi lại tình huống và kèm cả 1 đoạn “slowmotion” ở tốc độ 0.25 cho mọi người dễ dàng đánh giá.

Tình huống nghi vấn Chino sử dụng hack

Ngay sau khi status tố cáo kia được đăng tải, cộng đồng đã bàn tán rất nhiều. Có những người đồng tình với người tố cáo, nhưng có những người cảm thấy đây không đủ để làm bằng chứng kết luận. Chino bị chú ý như vậy vì trong trận đấu đầu tiên, anh thi đấu không được tốt, nhưng lại bắn như “lên đồng” ở các trận tiếp theo, khiến nhiều người nghi hoặc.

undefined
undefined

Cộng đồng bàn tán về vụ việc nghi vấn Chino sử dụng hack

Cộng đồng bàn tán về vụ việc nghi vấn Chino sử dụng hack

Nhìn nhận lại vấn đề, nhiều người không đồng tình với game thủ tố cáo. Họ cho rằng đây là lag do góc nhìn chúng ta xem được là góc nhìn từ caster – tức là ở vị trí spectator (theo dõi) in game chứ không phải là quay trực tiếp từ màn hình game thủ, do đó việc đạn bị “lệch” cũng là điều dễ hiểu.

Một số khác thì vẫn khăng khăng khẳng định rằng tâm của Chino quá lệch mà đạn lại dính vào người, trong đó phát đạn lệch thì không có dấu hiệu găm trên tường.

Vụ việc vẫn đang xảy ra tranh cãi quyết liệt, và chúng ta chỉ còn cách chờ đợi những bằng chứng, giải thích từ các bên. Tuy nhiên theo quan điểm của chúng tôi thì đây có lẽ là do lag từ góc quay của Caster. Những tình huống như vậy không phải là hiếm gặp, vì hệ thống Spec ingame của CF từ xưa đến nay vẫn chưa thực sự là tối ưu.

Tóm lại, qua vụ việc trên, dù Chino của team TXT có thực sự sử dụng phần mềm gian lận hay không thì nó vẫn cứ là 1 hồi chuông cảnh tỉnh cho những người làm giải đấu rút kinh nghiệm, để những lần tổ chức giải online sau phải có cơ chế kiểm tra, giám sát kỹ càng và công khai, minh bạch. Thực sự Đột Kích đang rất cần nhiều hơn những giải đấu cộng đồng như thế này, và chúng ta không nên để những vụ việc không hay làm xấu đi hình ảnh của các giải phong trào.