Horizan Zero Dawn lập kỷ lục với 10 triệu bản bán ra trên toàn cầu

Real Madrid  - Theo Helino | 03/03/2019 02:11 PM

Với việc xô đổ kỷ lục của hãng Guerilla Games, việc ra mắt hậu bản tiếp theo của Horizan Zero Dawn có lẽ sẽ chỉ là câu chuyện trong tương lai không xa.

Nhân buổi kỷ niệm tròn 2 năm ngày ra mắt của Horizan Zero Dawn, giám đốc quản lý của Guerilla Games, ông Hermen Hulst đã mang tới cho người hâm mộ một thông tin cực kỳ vui khi mà tựa game đình đám ra mắt năm 2017 này đã chính thức cán mốc 10 triệu bản bán ra trên toàn cầu và trở thành một trong những tựa game bán chạy nhất trên hệ máy PS4.

Vào ngày 28 tháng 2 vừa qua, Guerilla Games đã đăng tải một đoạn thông báo trên trang chủ của mình khi mà tựa game đình đám ra mắt năm 2017 của họ, Horizan Zero Dawn đã chính thức xô đổ cột mốc 10 triệu bản bán ra trên toàn cầu, qua đó cũng ghi tên mình trở thành một trong những tựa game bán chạy nhất trên PS4 kể từ khi hệ máy này được phát hành vào năm 2013.

Ông Hermen Hulst, giám đốc quản lý của Guerilla Games chia sẻ rằng ông cảm thấy thực sự bất ngờ cũng như xúc động khi biết được thông tin này: “Những ý tưởng thật phi thường đã cho phép chúng tôi mang cuộc hành trình của Aloy đến với người hâm mộ. Và khi chúng tôi thấy được những tình cảm của người hâm mộ giành cho tựa game của chúng tôi, qua những bài viết online và cả những lá thư chia sẻ những khoảnh khắc yêu thích của mình với tựa game, chúng tôi cảm thấy thực sự cảm động, từ tận đáy lòng của mình”.

Horizan Zero Dawn lập kỷ lục với 10 triệu bản bán ra trên toàn cầu - Ảnh 1.

Cùng với việc cập nhật doanh số bán hàng của tựa game, Hulst cũng chia sẻ thêm với người hâm mộ về quá trình thai nghén cũng như phát triển của Horizan Zero Dawn. Theo đó, những ý tưởng đầu tiên về tựa game đã được hình thành từ tận năm 2010, khi mà cả studio vẫn đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng để cho ra mắt Killzone 3, một tựa game độc quyền khác của Guerilla Games cho hệ máy PS4. Và bởi vì lúc đó Guerilla Games thậm chí còn chưa hề phác thảo hình mẫu nhân vật Aloy nên họ đã tận dụng luôn nhân vật Jammer trong Killzone 3 để sử dụng trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu của tựa game.

Horizan Zero Dawn lập kỷ lục với 10 triệu bản bán ra trên toàn cầu - Ảnh 2.

Cùng với việc sử dụng Jammer làm hình mẫu thay cho Aloy, Guerilla Games cũng chia sẻ thêm rằng mẫu thử ban đầu của T-Rex Thunderjaw, con khủng long máy mang tính biểu tượng xuất hiện trên bìa của đĩa game, thực chất được dựng hình một cách cực kỳ thô sơ và đơn điệu, không khác gì một mô hình Lego bằng nhựa cả.

Guerilla Games cũng chia sẻ thêm về những công đoạn lồng tiếng cũng như sáng tạo hiệu ứng âm thanh cho tựa game. Ví dụ như hiệu ứng âm thanh của Watcher, một loại quái vật trong game, thực chất là được thu và điều chỉnh từ tiếng sủa của loài chó Chihuahua. Thêm vào đó, đội thiết kế âm thanh của Guerilla Games đã phải nghiên cứu tiếng kêu của khoảng 750 loài chim, và cuối cùng cũng chỉ có 30 trong số đó được được vào làm hiệu ứng âm thanh chính thức của Horizan Zero Dawn. Ngoài ra, Hulst còn tiết lộ thêm rằng tiếng kêu của mỗi loài chim trong game sẽ thay đổi dựa theo thời gian trong ngày, điều kiện thời tiết, đặc điểm môi trường và cả độ cao địa hình. Một chi tiết nghe có vẻ thừa thãi nhưng cũng đã cho chúng ta thấy được nỗ lực phi thường mà đội ngũ Guerilla Games đã bỏ vào trong trò chơi của mình.

Horizan Zero Dawn lập kỷ lục với 10 triệu bản bán ra trên toàn cầu - Ảnh 3.

Kể từ khi ra mắt người hâm mộ năm 2017, Horizan Zero Dawn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ và cả những lời có cánh giới chuyên môn. Và với việc doanh số bán ra của tựa game cực kỳ khả quan như thế này, việc ra mắt hậu bản tiếp theo của Horizan Zero Dawn có lẽ sẽ chỉ là câu chuyện trong tương lai không xa.