Hơn 300.000 thông tin sinh viên Việt Nam bị hacker rao bán

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/08/2021 03:44 PM

Thông tin cá nhân của nhiều sinh viên Việt Nam đã bị hacker đánh cắp.

Trong thời đại công nghệ 4.0, dữ liệu cá nhân được coi là một nguồn tài nguyên quý giá mà nhiều công ty, tổ chức mong muốn sở hữu. Việc hacker đánh cắp thông tin rồi bán lại cho một bên thứ 3 là không hiếm. Như mới đây, hơn 300.000 hồ sơ sinh viên từ 10 trường đại học của Việt Nam đã bị rao bán trên một diễn đàn hacker.

Hồ sơ bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của các sinh viên. Đặc biệt, một số sinh viên còn bị lộ cả những thông tin nhạy cảm như số tài khoản ngân hàng, ảnh chụp chứng minh thư nhân dân, địa chỉ của phụ huynh...

Hơn 300.000 thông tin sinh viên Việt Nam bị hacker rao bán - Ảnh 1.

Ở thời điểm hiện tại, thông tin cá nhân đang là thứ cực kỳ quý giá mà nhiều tổ chức hay cá nhân muốn có. Chính vì thế, việc để lộ thông tin cá nhân (nhất là những thông tin cực kỳ quan trọng như chứng minh nhân dân hay sổ hộ khẩu) đều có thể dẫn đến những trường hợp đáng tiếc.

Do vậy, người dùng Internet phải hết sức cẩn thận với thông tin cá nhân của bản thân. Tuyệt đối không cung cấp cho những cá nhân hoặc tổ chức không uy tín. Hãy biết tự bảo vệ bản thân trong thời đại công nghiệp số để trở thành một công dân toàn cầu thời đại 4.0.