Học thể dục mà cứ như chơi game thực tế ảo thế này thì ai chẳng thích!

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/02/2017 11:30 PM

Thay vì cố gắng ném bóng vào rổ như truyền thống, các em nhỏ fđược ném bóng vào những vật thể thực tế ảo được máy chiếu tạo ra trên tường và ghi điểm

Interactive Gym là một dự án được SAGA, công ty công nghệ đến từ Canada phát triển và xây dựng. Về cơ bản, nó giống hệt như một phòng tập thể dục vốn chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng như Xmen chẳng hạn. Nó biến bốn bức tường của phòng tập thể dục tại các trường học phương Tây trở thành... màn hình chơi game với phong cách thực tế ảo 100%. Điều này có nghĩa là thay vì cố gắng ném bóng vào rổ như truyền thống, bạn có thể hướng dẫn các em nhỏ ném bóng vào những vật thể được máy chiếu tạo ra trên tường và ghi điểm.

Vincent Routhier, CEO của SAGA cho biết: "Chúng tôi sử dụng camera 3D để nhận diện chuyển động của trái bóng và của người ném trên mặt đất. Quá trình nhận diện này sẽ giúp hệ thống máy tính tạo ra những hình chuyển động và chiếu lên tường, cho phép các em tương tác với chúng. Thậm chí nó còn có cả âm thanh trùng khớp khi các em ném bóng nữa."

Theo Routhier, dự án này là một minh chứng cho việc phòng tập thể dục vốn nhàm chán và mệt mỏi có thể được cải thiện ra sao khi có sự góp mặt của công nghệ. Xem đoạn video clip ở đầu bài viết này, chúng ta có thể thấy nếu khía cạnh giáo dục vẫn còn cần thời gian để tùy chỉnh hoàn thiện thêm, thì việc "học mà chơi" đã được mô tả hết sức rõ nét, đặc biệt là trong việc giáo dục những cô bé cậu bé còn đang trong tuổi ăn tuổi chơi.