Hoảng sợ khi Overwatch có thể bị tàn phá, game thủ Việt hò nhau tẩy chay sáng kiến bỏ hết súng ống

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/05/2016 04:30 PM

Có vẻ như một bà mẹ bất mãn đã lên trang web thu thập chữ ký để yêu cầu Blizzard... loại bỏ hoàn toàn súng ống trong Overwatch

Như các bạn đã biết, vào ngày hôm qua 24/05, tựa game online MOBA bom tấn Overwatch đã chính thức mở cửa sau khoảng thời gian thử nghiệm open beta miễn phí vào đầu tháng 05 vừa qua. Ở thời điểm hiện tại, nếu muốn chiến tựa game này bạn sẽ phải bỏ ra 40 USD, tương đương khoảng gần 900 nghìn Đồng để mua key game bản quyền chứ không được chơi miễn phí như trước nữa.

Xoay quanh tựa game khủng này, bên cạnh sức hút và việc rất nhiều game thủ Việt đã chịu bỏ tiền mua key bản quyền để chơi game, Overwatch cũng vướng phải một vài phiền toái, mà ngay trước ngày ra mắt, một trong những nhân vật cực gợi cảm của game là Tracer đã phải sửa sang lại một chút vì dáng đứng có vẻ hơi quá sexy. Tuy nhiên đó là chuyện quá khứ.

Mới đây có vẻ như một bà mẹ bất mãn đã lên trang web thu thập chữ ký để yêu cầu Blizzard... loại bỏ hoàn toàn súng ống trong Overwatch. Một yêu cầu quá đỗi vô lý nhưng lại gần thu thập được đủ "chỉ tiêu" là 14 nghìn chữ ký. Nếu số chữ ký được tập hợp đầy đủ, rất nhiều khả năng petition này sẽ được thông qua và Blizzard sẽ bị thúc ép làm một số việc để phá hỏng trải nghiệm Overwatch của rất nhiều game thủ.

Lo sợ trước thực tế này, rất nhiều game thủ đã lên tiếng phàn nàn về sự vô lý của việc đòi Overwatch loại bỏ hết vũ khí trong game, vì bản thân tựa game đã được phát triển như một tựa game bắn súng. Thậm chí, nhiều game thủ Việt đã lên tiếng bày nhau cách "giả vờ trẻ trâu" để phá hoại cuộc "biểu tình ảo" này để người ta lờ nó đi không bình chọn nữa:

"Sau khi một bạn đưa tin cỡ 1400 người đang vote để tước súng Overwatch, thì mình có một ý tưởng để chống lại việc này. Ý tưởng là: Cứ vô vote đại cho nó 1 vote, nhưng vào ô comment thì comment trẩu mạnh vào, càng chửi thề càng tốt, nghĩ ra được cái gì thì chửi cái đó, lời lẽ xúc phạm, racist, kì thị đủ thứ vào (cái này Việt nam chắc số một), bật chế độ vote annonymous lên, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây làm một đám vô học, mất lịch sự và họ sẽ lờ qua nó, thậm chí cả tẩy chay cái bầu chọn này. Success."

Rõ ràng việc cố tình troll không phải là điều hay ho, nhưng việc cố tình phá hoại một tựa game với lý do "để phù hợp hơn với trẻ em" trong khi rõ ràng Overwatch đã được đánh giá xếp hạng không dành cho game thủ dưới 13 tuổi là một điều cực kỳ vô lý. Game thủ Việt có thể phần nào yên tâm, vì những đòi hỏi như thế này chắc chắn sẽ không bao giờ được thông qua.