Hóa ra Thor đã từng đề cập đến mối liên quan giữa Soul Stone và Lượng Tử Giới trước cả Avengers: Infinity War

SuperTom  - Theo Helino | 02/11/2018 02:00 PM

Thor: The Dark World ẩn chứa một số câu thoại khiến người ta mường tượng đến mối liên kết giữa Viên đá linh hồn và Lượng tử giới.

Lượng tử giới được xem như một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến cục diện của Avengers 4 bởi các siêu anh hùng có thể "lặn sâu" bên trong thế giới siêu hiển vi này để du hành thời gian. Và nó cũng có thể liên kết với thế giới Soul World trong viên đá linh hồn.

Một số giả thuyết cho rằng đã có một số đổi thay trong Lượng tử giới cùng thời điểm với cái búng tay của Thanos. Cụ thể, khi Ant-Man được dịch chuyển vào bên trong, đây là một nơi có nhiều màu sắc nhưng khi anh mở hộp chứ hạt chữa bệnh ra, chỉ những hạt năng lượng màu da cam trôi vào trong. Ngay sau đó, khi Thanos búng tay, cả lượng tử giới xoay chuyển quanh Scott và những vệt sáng màu cam thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn.

Hóa ra Thor đã từng đề cập đến mối liên quan giữa Soul Stone và Lượng Tử Giới trước cả Avengers: Infinity War - Ảnh 1.

Ngoài ra, Marvel luôn nhấn mạnh rằng không có điều gì diễn ra bên trong Quantum Realm là ngẫu nhiên cả và việc thế giới siêu hiển vi này bị đảo lộn như vậy ắt hẳn có lý do. Có khả năng, khi một người chết đi, linh hồn của họ sẽ trôi về Lượng tử giới và các hạt chữa bệnh mà Scott thu thập vô tình có thể là linh hồn của những người đã chết? Và rồi khi Thanos búng tay và hủy diệt một nửa sự sống trong vũ trụ, hàng tỉ linh hồn đã dạt vào nơi này.

Giả thuyết trên vẫn chưa có đủ nhiều bằng chứng để có thể đi đến kết luận rằng Quantum Realm và Soul Stone có những mối liên hệ thực sự mật thiết. Tuy nhiên, trong Thor: The Dark World có một đoạn hội thoại khiến người xem liên tưởng đến Lượng tử giới. 

Khi Jane Foster bị khối Aether nhập vào cơ thể, Thor đã đưa cô lên Asgard để chữa trị và ở đó có một thiết bị khiến Jane vô cùng tò mò và cho rằng đó chính là "Máy tạo trường lượng tử" (quantum field generator). Thậm chí, cô còn hiểu chức năng của nó là để "chuyển năng lượng phân tử từ nơi này sang nơi khác."

Hóa ra Thor đã từng đề cập đến mối liên quan giữa Soul Stone và Lượng Tử Giới trước cả Avengers: Infinity War - Ảnh 2.

Đó là lần đầu tiên Marvel đưa khái niệm lượng tử vào vũ trụ điện ảnh của họ để rồi nó lại được tiếp tục khai thác và phát triển trong phim của Ant-Man. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ, Thor: The Dark World cũng đã đề cập đến khái niệm linh hồn khi một bác sĩ ở Asgard tiết lộ cái tên khác của thiết bị tạo trường lượng tử chính là "Lò luyện hồn" (Soul Forge). Dường như, ở một hành tinh tiên tiến về khoa học như Asgard đã xuất hiện thiết bị có thể liên kết giữa Lượng tử giới và linh hồn con người.

Thêm một bằng chứng nữa để có thể định rằng linh hồn của các siêu anh hùng đã chết có thể đã được chuyển đến lượng tử giới và Thor cũng như người dân Asgard còn sống có thể chính là chìa khóa để giải cứu những linh hồn đã tan biến.