Hóa ra PS4 Pro ra mắt là để đối chọi với PC

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/09/2016 12:00 PM

Chứ không phải là để cạnh tranh với Xbox Scorpio như nhiều người lầm tưởng, bởi PS4 đã dẫn quá xa về doanh số.

Việc Sony và Microsoft hé lộ kế hoạch ra mắt PS4 và Xbox One mới gần như cùng lúc khiến ai cũng nghĩ rằng hai ông lớn này sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau, nhưng theo phát biểu của đại diện Sony mới đây thì không phải như vậy. CEO của Sony chi nhánh Bắc Mỹ ông Andrew House cho biết mục đích của họ khi cho ra mắt PS4 Pro là để giành lại thị phần từ PC.

"Một số dữ liệu thực sự khiến tôi phải băn khoăn. Chúng cho thấy ở khoảng giữa vòng đời của một hệ máy console, có không ít game thủ muốn trải nghiệm đồ họa đẹp hơn đã chuyển sang chơi game trên PC vì lợi thế vượt trội về phần cứng. " - Ông House nói.

"Vì vậy, chúng tôi muốn tìm cách níu kéo những người chơi như vậy lại thông qua việc mang đến sức mạnh xử lý ưu việt hơn. Mong muốn ấy được hiện thực với sản phẩm là PS4 Pro. PS4 hiện đã bán được 40 triệu máy và cho tới cuối năm sau, chúng tôi trông đợi rằng con số này sẽ tăng thêm 20 triệu nữa. Với kết quả này, chúng tôi tin rằng mình đã nắm trong tay vị trí dẫn đầu cuộc đua console thế hệ thứ 8. " - Vị CEO tiếp tục, thể hiện sự tự tin trước đối thủ Microsoft.


Cuộc đua giữa PS4 và Xbox One giờ đây không còn nhiều ý nghĩa khi doanh số của PS4 đã dẫn quá xa.

Cuộc đua giữa PS4 và Xbox One giờ đây không còn nhiều ý nghĩa khi doanh số của PS4 đã dẫn quá xa.

Hiện tại Microsoft chưa tiết lộ bất kì thời điểm ra mắt nào của Xbox Scorpio ngoài cái hẹn mùa nghỉ lễ cuối năm 2017. Trong khi đó PS4 Pro dự tính sẽ lên kệ vào ngày 10/11 năm nay với rất nhiều tựa game hứa hẹn hỗ trợ độ phân giải 4K thông qua patch.

>> Tin buồn, đừng mơ dùng mod nếu chơi Skyrim trên PS4