Hóa ra Profit cũng giống 'ngựa chứng' Huni, thích cầm tướng sát thương đi top theo phong cách 'gank tem'

Hoàng hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/03/2017 09:25 PM

Profit đã đưa ra ý kiến của mình về meta đường trên và về phiên bản mới nhất của Liên Minh Huyền Thoại.

Như bạn đọc đã biết, hiện tại thì đội hình của nhà đương kim vô địch thế giới SKT trong mùa giải 2017 này đã lên tới 8 người bao gồm: Faker, Huni, Peanut, Bang, Wolf, Blank, Profit và Sky. Đối với tất cả các đối thủ chạm trán phải SKT, họ sẽ có cảm giác như phải thi đấu với 2 đội khác nhau vậy.

Vào ngày thứ Tư vừa rồi, SKT đã đánh bại LongZhu Gaming với tỷ số 2-1, giành chiến thắng thứ 14 của mùa giải và là chiến thắng thứ 10 liên tiếp.

Như SKT thường làm trong những trận đấu trước, nhiều người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại đã suy đoán rằng Blank sẽ vào thay Peanut sau khi SKT để thua ván đầu tiên. Tuy nhiên, sự thay đổi lại xảy ra ở đường trên khi mà Profit vào thay cho Huni. Và như thường lệ, sự thay đổi này đã trở nên thuận lợi hơn cho ban huấn luyện và cả các tuyển thủ SKT, họ đã chiến thắng trong 2 ván đấu tiếp theo. Sau trận đấu, tỷ lệ thắng của Profit vẫn duy trì ở mức 100% trong 7 trận đã thi đấu của mùa giải này.

Sau trận đấu, Profit đã đưa ra ý kiến của mình về meta đường trên và về phiên bản mới nhất của Liên Minh Huyền Thoại.

Bạn cảm thấy thế nào khi giúp đội của mình chiến thắng trận bo3 sau khi bị dẫn trước 0-1?

Tôi đã hơi lo lắng, tuy nhiên thật tốt khi giành chiến thắng.

Bạn phải đối mặt với Ekko Tam Hợp Kiếm ở đường trên - sự lựa chọn chúng ta đã không thấy xuất hiện trong một thời gian dài. Bạn nghĩ gì về Ekko đường trên ở meta này?

Tôi nghĩ rằng đối phương chọn Ekko vì khả năng di chuyển và hỗ trợ tốt cho việc gank top. Ekko một thời cũng được biết đến là vị tướng đối đầu tốt với Rumble. Trong giai đoạn đầu trận, Ekko chắc chắn có thể gây áp lực lớn ở đường, nhưng tôi nghĩ mọi thứ dễ dàng hơn ở giai đoạn cuối game.

Bạn đã thử chơi Ekko khi đấu tập hay soloQ chưa?

Tôi đã thử luyện tập với Ekko tuần trước, nhưng tôi không có ấn tượng tốt lắm về vị tướng này vào thời điểm đó.

Bạn có nghĩ bản cập nhật gần đây sẽ xuất hiện thêm nhiều tướng như Ekko, và ít tướng tank đi đường hơn không?

Về quan điểm cá nhân, tôi nghĩ rằng số lượng tướng tank đi đường trên sẽ giảm nhẹ.

Bạn đã từng chơi Rumble và Nautilus trong các trận đấu trước. Bạn có hứng thú với việc có ít tướng tank đi đường trên hơn trong meta không?

Thành tích cá nhân của tôi ở mức cao nhất khi tôi ký hợp đồng với SKT - thời điểm mà có rất nhiều vị tướng được chọn ở meta đường trên. Lối chơi yêu thích của tôi là đường trên carry với các tướng như Irelia, Ekko hoặc Fiora. Vì vậy, nếu meta thay đổi theo hướng đó, tôi tin rằng tôi có thể điều chỉnh.