Hóa ra nhờ có Faker, Samsung Galaxy mới có thể chiến thắng Super Team để góp mặt tại CKTG

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/09/2017 03:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Crown - người đi đường giữa của Samsung Galaxy sau khi đánh bại KT Rolster với tỷ số 3-0 để góp mặt tại CKTG.

Ngày 2/9 vừa qua tại nhà thi đấu OGN, Samsung Galaxy đã đánh bại kt Rolster với một tỉ số rất thuyết phục 3 – 0. Dù đã có thời điểm mất đi 3 nhà lính nhưng Samsung đã rất cố gắng phòng ngự và giành chiến thắng chung cuộc.

Sau trận đấu, Crown đã có một cuộc phỏng vấn ngắn và dưới đây là nội dung chính.

Hiện tại, các bạn đã có thể tham dự CKTG 2 lần liên tiếp. Bạn cảm thấy thế nào?

Năm ngoái khi đủ điều kiện tham dự CKTG, tôi đã thấy nó là một phép màu. Nó cũng khó khăn như năm nay vậy nên tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hài lòng.

Bạn nghĩ điều gì đã khiến bạn suy giảm phong độ?

Tôi không biết trong mùa giải chính thức như thế nào nhưng khi nhìn lại, tôi nghĩ mình đã không cố gắng hết sức trong thời gian đó. Kết quả là tôi đã mất đi sự tự tin… Tôi phải trở lại thật nhanh chóng.

Bạn có lo lắng trước trận đấu này không?

Các đồng đội của tôi đều chơi tuyệt hay nên tôi không có gì phải lo lắng. Trận đấu hôm nay ảnh hưởng trực tiếp đến tôi nên tôi phải chiến đấu vì bản thân và luôn tự nhủ rằng: “Trận đấu này có thể là lần cuối. Vậy nên đừng lưỡng lự gì cả.”

Bạn nhớ khoảnh khắc nào nhất trong trận đấu này?

Trong ván thứ 2, có khoảnh khắc mà Lucian bắn chiêu cuối tôi. Tôi đã nhớ lại lúc Faker solokill tôi với vị tướng này nên đã đặc biệt chú ý điều này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Faker.

Rất nhiều người hâm mộ nói rằng bạn có bộ tướng rất hạn chế.

Tất nhiên là tôi muốn chơi tất cả các vị tướng. Trước tiên, tôi sẽ thử các kiểu tướng khác nhau trong khi tập luyện và đến khi tôi hoặc cả đội cảm thấy hài lòng với kết quả thì tôi sẽ mang nó vào giải đấu.

Mục tiêu của bạn tại CKTG năm nay là gì?

Đặt mục tiêu giành chiến thắng toàn bộ … có lẽ là hơi quá sức. Cả đội đã nhận rất nhiều trận thua trong mùa giải này nên tại CKTG nên tôi sẽ cố gắng hết sức và thể hiện một phong độ tuyệt vời với người hâm mộ.