Hóa ra không phải người cha nhân từ, Thanos đã "lòi đuôi" là kẻ nói dối trơ trẽn

Mẹ Sề  - Theo Helino | 21/06/2018 12:00 PM

Liệu mục đích của Thanos khi tận diệt 1 nửa thiên hà có tốt đẹp như chúng ta vẫn tưởng khi cuối cùng gã siêu ác nhân “chỉ là 1 kẻ nói dối trắng trợn”.

Mới đây, một fan Marvel đã ngụ ý rằng Thanos chỉ là 1 kẻ nói dối trắng trợn và bằng chứng cụ thể nhất chính là đứa con gái nuôi Gamora.

Như nhưng gì chúng ta đã thấy trong phim, gã Mad Titan chỉ giữ lại tính mạng cho cô bé Gamora và nhận cô làm con gái nuôi của hắn sau khi Thanos và quân đội của hắn xâm chiếm và tàn soát toàn bộ cư dân của loài Zen-Whoberi, tức là Gamora là người duy nhất còn sống sót.

Kể từ khi làm con gái nuôi của Thanos, Gamora được nuôi dưỡng và đào tạo để trở thành một sát thủ tàn nhẫn nhưng cuối cùng bản chất lương thiện đã khiến cô thay đổi và chính thức trở thành một nữ anh hùng sau khi gặp Star-Lord, Drax, Rocket và Groot trong Guardians of the Galaxy Vol. 1.

Sao bao lâu “trốn nhà đi bụi”, cuối cùng cha và con gái cũng đã đoàn tụ trong Avengers: Infinity War. Thế nhưng, cha con mới hàn huyên được chút xíu thì Thanos đã chấp nhận hy sinh đứa con gái mà hắn yêu quý nhất để lấy được viên đá linh hồn. Tuy nhiên, khán giả cũng đã được thấy rõ hơn về thân thế của Gamora và mối quan hệ với cha nuôi Thanos.

Còn nhớ trong Guardians of the Galaxy Vol. 1, Gamora được mô tả là người sống sót cuối cùng trên hành tinh Zehoberi nhưng trong Avengers: Infinity War, Thanos lại biện minh cho hành động mất nhân tính của mình trên hành tinh này là vì mục đích tốt đẹp. Thanos nói hắn chỉ giết 1 nửa dân số và để 1 nửa còn lại sống, họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn và không lo đói khổ nữa.

Thế nào, bạn đã thấy mâu thuẫn chưa, trong Guardians of the Galaxy 1 thì Thanos tận diệt hết cả 1 chủng tộc còn trong Infinity War thì lại kêu chỉ giết 1 nửa. Nhưng bạn chớ có vội hoảng hốt, đây là vấn đề chung tồn tại trong MCU rồi. Đối với 1 vũ trụ điện ảnh rộng lớn như Marvel, để xâu chuỗi tất cả các sự kiện trong nhiều bộ phim lẻ vừa khít mà không mắc phải rắc rối nào thì rất khó. Mà trên thực tế, có những chi tiết trong Infinity War không giống trong nguyên tác Comic đâu, mục đích thu thập 6 viên đá vô cực gắn vào găng tay vô cực để tận diệt 1 nửa sự sống trong thiên hà của Thanos là ví dụ rõ ràng nhất.

Ngoài ta, việc linh hồn của Gamora được chấp nhận như một sự trao đổi để lấy được Soul Stone đã chứng tỏ gã siêu ác nhân thực sự yêu con gái nuôi của mình bất chấp những hành động đáng khinh bỉ mà hắn đã gây ra.

Quan trọng nhất là việc khán giả có chấp nhận những sự phí lí đó và muốn thưởng thức bộ phim 1 cách trọn vẹn hay không thôi.